Sẽ có tàu điện nối Đà Nẵng và Hội An ​

TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã đồng ý chủ trương cùng xúc tiến dự án Tàu điện kết nối giữa Đà Nẵng và TP. Hội An.
 

Ngày 14/10, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị chuyên đề thu hút đầu tư vào lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng thành phố. Hội nghị nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng năm 2017 sẽ được tổ chức vào hôm nay (15/10) với sự tham gia của 500 khách mời là lãnh đạo Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Quang cảnh hội nghị chuyên đề thu hút đầu tư vào lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng TP Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết: Trong thời gian qua, Đà Nẵng đã không ngừng nỗ lực huy động các nguồn lực từ ngân sách, nguồn vốn ODA, nguồn vốn tư nhân trong các dự án PPP để đầu tư, triển khai các dự án cơ sở hạ tầng của TP và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đà Nẵng đang tiếp tục lên kế hoạch vận động, thu hút các nguồn lực để đầu tư vào các dự án trọng điểm.

Trong lĩnh vực giao thông, tập trung nghiên cứu đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu, dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng. Trong đó, cảng Liên Chiểu đảm bảo tiếp nhận tàu có trọng tải lớn sẽ trở thành cửa ngõ của khu vực miền Trung, khu bến trung chuyển trên hành lang kinh tế Đông Tây kết nối từ Việt Nam sang Lào, Thái Lan, Myanmar, một trong tuyến vận tải ngắn nhất từ Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương…

Ngoài ra, nhằm tạo tính kết nối với các tỉnh lân cận, ông Tuấn cũng cho biết: TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã đồng ý chủ trương cùng xúc tiến dự án Tàu điện kết nối giữa Đà Nẵng và TP. Hội An. Đây là dự án tiềm năng thu hút các nhà đầu tư tư nhân quan tâm, khai thác nhằm gia tăng giá trị du lịch, giá trị sử dụng đất và hiệu quả giao thông đi lại giữa 2 địa phương.

Liên quan đến lĩnh vực môi trường, ông Tuấn cho biết thêm: Đà Nẵng đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị đầu tư cho dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn và dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Đà Nẵng. Hai dự án trọng điểm này sẽ góp phần giải quyết căn cơ vấn đề ô nhiễm rác thải đô thị và ô nhiễm bờ biển Đà Nẵng.

Ngoài ra, phát triển cơ sở hạ tầng đi đôi với ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành là mục tiêu thành phố luôn hướng đến nhằm xây dựng thành phố thông minh, hiện đại và thành phố Đà Nẵng kêu gọi các nhà đầu tư tư nhân tham gia thực hiện các dự án trong lĩnh vực này.

Ông Toru Hashimoto, Giám đốc điều hành Văn phòng Hợp tác Phát triển, Cục Hợp tác Quốc tế của Thành phố Yokohama (Nhật Bản) cho biết: Theo thỏa thuận hợp tác giữa Yokohama và Đà Nẵng trong xúc tiến đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng, Yokohama sẽ tư vấn kỹ thuật trong việc thúc đẩy phát triển TP.Đà Nẵng là TP sinh thái. Các bên sẽ khuyến khích sự tham gia của khối tư nhân và các tổ chức đào tạo có chuyên môn và kiến thức về phát triển đô thị thân thiện môi trường để đạt được các mục tiêu đã đưa ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chân dung tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa
Chân dung tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa

VOV.VN - Bộ Chính trị phân công ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. 

Chân dung tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa

Chân dung tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa

VOV.VN - Bộ Chính trị phân công ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. 

VN trong tuần: Hội nghị TW6 khai mạc; Kỷ luật nghiêm Bí thư Đà Nẵng
VN trong tuần: Hội nghị TW6 khai mạc; Kỷ luật nghiêm Bí thư Đà Nẵng

VOV.VN -Trung ương quyết định cách chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, cho thôi giữ chức Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

VN trong tuần: Hội nghị TW6 khai mạc; Kỷ luật nghiêm Bí thư Đà Nẵng

VN trong tuần: Hội nghị TW6 khai mạc; Kỷ luật nghiêm Bí thư Đà Nẵng

VOV.VN -Trung ương quyết định cách chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, cho thôi giữ chức Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Ảnh: Tân Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa ngày đầu nhận nhiệm vụ
Ảnh: Tân Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa ngày đầu nhận nhiệm vụ

VOV.VN - Bộ Chính trị phân công ông Trương Quang Nghĩa tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Ảnh: Tân Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa ngày đầu nhận nhiệm vụ

Ảnh: Tân Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa ngày đầu nhận nhiệm vụ

VOV.VN - Bộ Chính trị phân công ông Trương Quang Nghĩa tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Hầm chui nút giao thông ở Đà Nẵng chậm tiến độ, dân khổ sở
Hầm chui nút giao thông ở Đà Nẵng chậm tiến độ, dân khổ sở

VOV.VN - Vào giờ cao điểm, xe cộ từ các nơi đổ về nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương rất đông, gây tắc nghẽn nghiêm trọng

Hầm chui nút giao thông ở Đà Nẵng chậm tiến độ, dân khổ sở

Hầm chui nút giao thông ở Đà Nẵng chậm tiến độ, dân khổ sở

VOV.VN - Vào giờ cao điểm, xe cộ từ các nơi đổ về nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương rất đông, gây tắc nghẽn nghiêm trọng

Khai mạc Tuần phim APEC Việt Nam 2017 tại Đà Nẵng
Khai mạc Tuần phim APEC Việt Nam 2017 tại Đà Nẵng

VOV.VN - 11 bộ phim của các nền kinh kế thành viên APEC được tuyển chọn trình chiếu miễn phí phục vụ khán giả từ ngày 12 đến 16/10 tại rạp Lê Độ.

Khai mạc Tuần phim APEC Việt Nam 2017 tại Đà Nẵng

Khai mạc Tuần phim APEC Việt Nam 2017 tại Đà Nẵng

VOV.VN - 11 bộ phim của các nền kinh kế thành viên APEC được tuyển chọn trình chiếu miễn phí phục vụ khán giả từ ngày 12 đến 16/10 tại rạp Lê Độ.

Bí thư Đà Nẵng: Khai thác đá sai phép khiến phía Tây Đà Nẵng tan nát
Bí thư Đà Nẵng: Khai thác đá sai phép khiến phía Tây Đà Nẵng tan nát

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Anh yêu cầu sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực khai thác khoảng sản...

Bí thư Đà Nẵng: Khai thác đá sai phép khiến phía Tây Đà Nẵng tan nát

Bí thư Đà Nẵng: Khai thác đá sai phép khiến phía Tây Đà Nẵng tan nát

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Anh yêu cầu sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực khai thác khoảng sản...