Chưa tìm thấy 3 thuyền viên Việt Nam mất tích ở vùng biển Nhật Bản

VOV.VN - Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, hiện nay vẫn chưa xác định được rõ nguyên nhân mất tích của 3 thuyền viên này.

Liên quan đến vụ 3 thuyền viên Việt Nam làm việc cho chủ tàu cá Đài Loan (Trung Quốc), mất tích tại vùng biển Nhật Bản ngày 8/10 vừa qua, ông Tống Hải Nam - Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Nếu không tìm được 3 thuyền viên này thì sẽ rất khó biết được nguyên nhân vụ việc.

Theo ông Tống Hải Nam, thông tin từ 2 công ty cung ứng thuyền viên đưa đi cho biết: Trên tàu của Đài Loan có 21 thuyền viên Việt Nam, trong đó có những thuyền viên đã làm trên tàu này từ 2013, có những thuyền viên mới sang.

Lao động Việt Nam làm việc trên tàu cá nước ngoài đều là những người ở vùng biển, có kinh nghiệm đi biển và có khả năng bơi rất tốt (có thể bơi từ 10-12 km). Ngoài việc đủ điều kiện về sức khỏe, tay nghề, các thuyền viên đều được doanh nghiệp cung ứng thông tin đầy đủ về pháp luật, mức lương, chế độ đãi ngộ.

Vì vậy, hiện nay vẫn chưa xác định được rõ nguyên nhân mất tích của 3 thuyền viên này. Hiện nay chưa trả lời được những người này mất tích do chủ động nhảy xuống biển, hay vô tình bị ngã xuống biển.

Hiện nay, Việt Nam đưa lao động là thuyền viên đi làm việc cho các tàu cá nước ngoài, tập trung ở 3 thị trường là Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan, chiếm không nhiều trong tỷ trọng chung của xuất khẩu lao động thời gian qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông tin về 3 thuyền viên Việt Nam bị rớt xuống biển Nhật Bản
Thông tin về 3 thuyền viên Việt Nam bị rớt xuống biển Nhật Bản

VOV.VN - Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, các cơ quan chức năng Nhật Bản đang tiếp tục tìm kiếm, cứu hộ các thuyền viên làm việc trên tàu cá.

Thông tin về 3 thuyền viên Việt Nam bị rớt xuống biển Nhật Bản

Thông tin về 3 thuyền viên Việt Nam bị rớt xuống biển Nhật Bản

VOV.VN - Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, các cơ quan chức năng Nhật Bản đang tiếp tục tìm kiếm, cứu hộ các thuyền viên làm việc trên tàu cá.

Nữ giảng viên Đại học đã nhập cảnh về Việt Nam trước khi mất tích
Nữ giảng viên Đại học đã nhập cảnh về Việt Nam trước khi mất tích

VOV.VN -Cơ quan chức năng ghi nhận, nữ giảng viên đã rời ký túc xá ở Nga 3 ngày trước khi hết hạn visa, đã nhập cảnh về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất

Nữ giảng viên Đại học đã nhập cảnh về Việt Nam trước khi mất tích

Nữ giảng viên Đại học đã nhập cảnh về Việt Nam trước khi mất tích

VOV.VN -Cơ quan chức năng ghi nhận, nữ giảng viên đã rời ký túc xá ở Nga 3 ngày trước khi hết hạn visa, đã nhập cảnh về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất

Tìm thấy thi thể người mất tích 3 ngày ở lòng thủy điện Sông Kôn
Tìm thấy thi thể người mất tích 3 ngày ở lòng thủy điện Sông Kôn

Thi thể của nạn nhân bị lũ cuốn ở huyện miền núi Đông Giang (Quảng Nam) chiều tối 9/10 vừa được phát hiện dưới lòng hồ thủy điện Sông Kôn, 

Tìm thấy thi thể người mất tích 3 ngày ở lòng thủy điện Sông Kôn

Tìm thấy thi thể người mất tích 3 ngày ở lòng thủy điện Sông Kôn

Thi thể của nạn nhân bị lũ cuốn ở huyện miền núi Đông Giang (Quảng Nam) chiều tối 9/10 vừa được phát hiện dưới lòng hồ thủy điện Sông Kôn, 

Hai sà lan húc nhau chìm trên kênh Chợ Gạo, một phụ nữ mất tích
Hai sà lan húc nhau chìm trên kênh Chợ Gạo, một phụ nữ mất tích

VOV.VN -Các ngành chức năng và gia đình đang tìm kiếm nạn nhân mất tích và trục vớt sà lan chìm dưới đáy kênh

Hai sà lan húc nhau chìm trên kênh Chợ Gạo, một phụ nữ mất tích

Hai sà lan húc nhau chìm trên kênh Chợ Gạo, một phụ nữ mất tích

VOV.VN -Các ngành chức năng và gia đình đang tìm kiếm nạn nhân mất tích và trục vớt sà lan chìm dưới đáy kênh