Bộ Công an nói về thông tin bỏ Sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân

VOV.VN - Bộ Công an khẳng định, Sổ hộ khẩu và Chứng minh nhân dân vẫn giữ nguyên giá trị theo luật định. 

Bộ Công an khẳng định, thông tin xóa bỏ Sổ hộ khẩu và Chứng minh nhân dân là thông tin không chính xác - Sổ hộ khẩu và Chứng minh nhân dân vẫn còn nguyên giá trị theo luật định.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bỏ sổ hộ khẩu sẽ giúp dân đỡ nhiều thời gian, tiền bạc và phiền phức
Bỏ sổ hộ khẩu sẽ giúp dân đỡ nhiều thời gian, tiền bạc và phiền phức

VOV.VN - Bỏ sổ hộ khẩu ngoài giảm phiền toái cho người dân còn có giá trị đột phá cho một sự phát triển của chính phủ điện tử, quản lý dân cư khoa học hơn.

Bỏ sổ hộ khẩu sẽ giúp dân đỡ nhiều thời gian, tiền bạc và phiền phức

Bỏ sổ hộ khẩu sẽ giúp dân đỡ nhiều thời gian, tiền bạc và phiền phức

VOV.VN - Bỏ sổ hộ khẩu ngoài giảm phiền toái cho người dân còn có giá trị đột phá cho một sự phát triển của chính phủ điện tử, quản lý dân cư khoa học hơn.

Bỏ sổ hộ khẩu có ảnh hưởng việc chuyển đổi, cho tặng đất đai?
Bỏ sổ hộ khẩu có ảnh hưởng việc chuyển đổi, cho tặng đất đai?

VOV.VN - Các cơ quan chức năng Nhà nước phải có trách nhiệm kiểm tra việc chuyển đổi, cho tặng đất đai khi bỏ sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân.

Bỏ sổ hộ khẩu có ảnh hưởng việc chuyển đổi, cho tặng đất đai?

Bỏ sổ hộ khẩu có ảnh hưởng việc chuyển đổi, cho tặng đất đai?

VOV.VN - Các cơ quan chức năng Nhà nước phải có trách nhiệm kiểm tra việc chuyển đổi, cho tặng đất đai khi bỏ sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân.

Bỏ sổ hộ khẩu: Có lo ngại dân tràn vào thành thị?
Bỏ sổ hộ khẩu: Có lo ngại dân tràn vào thành thị?

VOV.VN - Nhiều người lo lắng, nếu bỏ sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân sẽ dẫn đến tình trạng người dân ở các tỉnh lẻ tràn vào các thành phố lớn, gây quá tải.

Bỏ sổ hộ khẩu: Có lo ngại dân tràn vào thành thị?

Bỏ sổ hộ khẩu: Có lo ngại dân tràn vào thành thị?

VOV.VN - Nhiều người lo lắng, nếu bỏ sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân sẽ dẫn đến tình trạng người dân ở các tỉnh lẻ tràn vào các thành phố lớn, gây quá tải.