Nga chỉ trích Mỹ trước thềm chuyến thăm của Ngoại trưởng Kerry

VOV.VN - Nga ngày 14/2 đã lên tiếng đã chỉ trích Mỹ về những chính sách của nước này liên quan đến vấn đề Syria trước thềm chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, ngay cả sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào máy bay chở khách của Nga ngày 31/10, thì Mỹ vẫn không thể hiện sự sẵn hợp tác với Nga trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Nga hy vọng Mỹ có lời giải thích cần thiết về vấn đề Syria, đặc biệt là thông qua cuộc hội đàm cấp bộ trưởng ngoại giao trong ngày 15/12. 

Trước thềm chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Nga đã lên tiếng chỉ trích Mỹ. (ảnh: AP).

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cũng đổ lỗi một phần cho Mỹ liên quan đến việc Thổ Nhĩ Kỳ - một đồng minh của Mỹ, đã bắn rơi máy bay chiến đấu của Nga ngày 24/11.

Bộ này cho rằng, Mỹ nên có trách nhiệm về những hành động của liên minh do Mỹ dẫn đầu ở Syria vì liên minh này đã không thực hiện các điều khoản trong Biên bản ghi nhớ về an toàn bay trên bầy trời Syria mà Nga và Mỹ đã ký hồi tháng 10.

Bộ Ngoại giao Nga cũng khẳng định một lần nữa việc hợp tác mang tính xây dựng giữa Nga và Mỹ phải trên sự công bằng và tôn trọng lẫn nhau.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong ngày 15/12 về cuộc khủng hoảng Syria và các vấn đề khác. Phía Nga cũng để ngỏ khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Đây là chuyến thăm Nga thứ 2 trong năm nay của Ngoại trưởng Mỹ Kerry trong bối cảnh quan hệ Nga và Mỹ ngày càng xấu đi kể từ sau cuộc khủng hoảng Ukraine. 

Ngoài cuộc xung đột ở Ukraine, Nga và Mỹ còn bất đồng về nhiều vấn đề khác, trong đó có tiến trình chính trị ở Syria và tương lai của tổng thống Syria al- Assad./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ: Cần thống nhất các phe nhóm đối lập Syria
Ngoại trưởng Mỹ: Cần thống nhất các phe nhóm đối lập Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 8/12 cho biết, vấn đề trước mắt hiện nay là thống nhất các phe nhóm đối lập Syria.

Ngoại trưởng Mỹ: Cần thống nhất các phe nhóm đối lập Syria

Ngoại trưởng Mỹ: Cần thống nhất các phe nhóm đối lập Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 8/12 cho biết, vấn đề trước mắt hiện nay là thống nhất các phe nhóm đối lập Syria.

Ngoại trưởng Mỹ họp với quan chức UAE, Saudi Arabia về Syria
Ngoại trưởng Mỹ họp với quan chức UAE, Saudi Arabia về Syria

VOV.VN - Cuộc hội đàm nhằm tìm cách đưa các nhóm đối lập Syria tới dự Hội nghị do Saudi Arabia tổ chức vào tháng 12 tới.

Ngoại trưởng Mỹ họp với quan chức UAE, Saudi Arabia về Syria

Ngoại trưởng Mỹ họp với quan chức UAE, Saudi Arabia về Syria

VOV.VN - Cuộc hội đàm nhằm tìm cách đưa các nhóm đối lập Syria tới dự Hội nghị do Saudi Arabia tổ chức vào tháng 12 tới.

Chuyến thăm lần thứ 2 của Ngoại trưởng Mỹ tới Nga
Chuyến thăm lần thứ 2 của Ngoại trưởng Mỹ tới Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ tới thủ đô Moscow, Nga vào ngày 15/12 tới, trong một sứ mệnh nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt khủng hoảng Syria.

Chuyến thăm lần thứ 2 của Ngoại trưởng Mỹ tới Nga

Chuyến thăm lần thứ 2 của Ngoại trưởng Mỹ tới Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ tới thủ đô Moscow, Nga vào ngày 15/12 tới, trong một sứ mệnh nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt khủng hoảng Syria.

“Quân đội Syria Tự do” được Mỹ tài trợ đang lục đục nội bộ
“Quân đội Syria Tự do” được Mỹ tài trợ đang lục đục nội bộ

VOV.VN - Tinh thần chiến đấu của Quân đội Syria Tự do hiện rất thấp do lục đục nội bộ. Nhiều binh lính tố thượng cấp ăn chặn tiền lương của họ.

“Quân đội Syria Tự do” được Mỹ tài trợ đang lục đục nội bộ

“Quân đội Syria Tự do” được Mỹ tài trợ đang lục đục nội bộ

VOV.VN - Tinh thần chiến đấu của Quân đội Syria Tự do hiện rất thấp do lục đục nội bộ. Nhiều binh lính tố thượng cấp ăn chặn tiền lương của họ.