Iran yêu cầu Mỹ bồi thường nạn nhân vũ khí hóa học trong chiến tranh

VOV.VN - Trong chiến tranh Iran-Iraq, phía Iraq sử dụng vũ khí hóa học với sự hỗ trợ của Mỹ. Nay Iran yêu cầu Mỹ bồi thường cho các nạn nhân vũ khí hóa học.

Cơ quan tư pháp Iran hôm 20/8 ra phán quyết yêu cầu chính phủ Mỹ phải bồi thường khoảng 245 triệu USD cho một số nạn nhân của các cuộc tấn công hóa học do quân đội chính quyền cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein tiến hành trong giai đoạn chiến tranh với Iran (1980-1988).

Binh sĩ Iran trong Chiến tranh Iran-Iraq. Ảnh: medium.

Theo Người phát ngôn Bộ Tư pháp Iran Gholam Hossein Mohseni Ejei, số tiền này sẽ được phân bổ cho 18 nạn nhân của các vụ tấn công đã gửi đơn kiện.

Hàng trăm nghìn người Iran đã thiệt mạng trong cuộc chiến tranh Iraq và nhiều người khác bị ảnh hưởng của vũ khí hóa học được sử dụng trong cuộc chiến như khí mù tạt.

Nhiều người trong số này vẫn còn sống và tiếp tục phải chịu đựng những hậu quả kéo dài của chất độc hóa học.

Iraq từng sở hữu một kho vũ khí hóa học lớn và được cho là sở hữu công nghệ, cũng như vật liệu để phát triển vũ khí hóa học nhờ sự hỗ trợ của Mỹ và một số nước phương Tây.

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp Iran, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã biết về việc sử dụng vũ khí hóa học của Iraq từ đầu năm 1983, song không có hành động nào nhằm chống lại những vi phạm luật pháp quốc tế này, cũng như cảnh báo với Liên Hợp Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran nhốt các sĩ quan CIA trong hơn 440 ngày
Iran nhốt các sĩ quan CIA trong hơn 440 ngày

VOV.VN - Bất mãn với chế độ Shah do tình báo Mỹ dựng lên, người Iran làm cuộc cách mạng long trời lở đất vào năm 1979, thoát khỏi ảnh hưởng của Mỹ.

Iran nhốt các sĩ quan CIA trong hơn 440 ngày

Iran nhốt các sĩ quan CIA trong hơn 440 ngày

VOV.VN - Bất mãn với chế độ Shah do tình báo Mỹ dựng lên, người Iran làm cuộc cách mạng long trời lở đất vào năm 1979, thoát khỏi ảnh hưởng của Mỹ.

Iran hối thúc EU tích cực hơn trong thực thi thỏa thuận hạt nhân
Iran hối thúc EU tích cực hơn trong thực thi thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rowhani ngày 16/08 hối thúc EU đóng vai trò tích cực hơn trong việc hỗ trợ thực hiện đầy đủ thỏa thuận hạt nhân.

Iran hối thúc EU tích cực hơn trong thực thi thỏa thuận hạt nhân

Iran hối thúc EU tích cực hơn trong thực thi thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rowhani ngày 16/08 hối thúc EU đóng vai trò tích cực hơn trong việc hỗ trợ thực hiện đầy đủ thỏa thuận hạt nhân.

Mỹ-Iran tranh cãi gay gắt vụ tàu Hải quân Mỹ bắn cảnh cáo tàu Iran
Mỹ-Iran tranh cãi gay gắt vụ tàu Hải quân Mỹ bắn cảnh cáo tàu Iran

VOV.VN - Trong khi Mỹ tuyên bố tàu tuần tra nước này phải bắn cảnh cáo để ngăn tàu Iran có “hành vi nguy hiểm” thì Iran cho rằng tàu Mỹ cố tình khiêu khích.

Mỹ-Iran tranh cãi gay gắt vụ tàu Hải quân Mỹ bắn cảnh cáo tàu Iran

Mỹ-Iran tranh cãi gay gắt vụ tàu Hải quân Mỹ bắn cảnh cáo tàu Iran

VOV.VN - Trong khi Mỹ tuyên bố tàu tuần tra nước này phải bắn cảnh cáo để ngăn tàu Iran có “hành vi nguy hiểm” thì Iran cho rằng tàu Mỹ cố tình khiêu khích.

Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến
Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến

(VOV) - Đây là một cuộc chiến điển hình về nghệ thuật ‘tạo cớ’ và khả năng ‘vượt mặt’ Liên Hợp Quốc để hành động.

Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến

Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến

(VOV) - Đây là một cuộc chiến điển hình về nghệ thuật ‘tạo cớ’ và khả năng ‘vượt mặt’ Liên Hợp Quốc để hành động.

Iran không từ bỏ chương trình tên lửa vì mục đích phòng vệ
Iran không từ bỏ chương trình tên lửa vì mục đích phòng vệ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng mới được bổ nhiệm của Iran Amir Hatami hôm 20/8 nói rằng nước này sẽ tiếp tục chương trình tên lửa mang mục đích phòng vệ.

Iran không từ bỏ chương trình tên lửa vì mục đích phòng vệ

Iran không từ bỏ chương trình tên lửa vì mục đích phòng vệ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng mới được bổ nhiệm của Iran Amir Hatami hôm 20/8 nói rằng nước này sẽ tiếp tục chương trình tên lửa mang mục đích phòng vệ.