Cảnh sát Manchester lên phương án bảo vệ trận MU-Liverpool

VOV.VN - Cảnh sát thành phố Manchester khẳng định tất cả đã sẵn sàng cho trận đấu hấp dẫn nhất vòng 5 Premier League giữa MU và Liverpool.

Hôm nay (12/9), sẽ diễn ra trận “derby nước Anh” giữa MU và Liverpool. Bên cạnh mối quan tâm về những diễn biến và kết quả của trận đấu, điều lãnh đạo 2 CLB và Ban Tổ chức giải ngoại hạng Anh lo ngại là những rắc rối có thể phát sinh từ 2 phía CĐV. Dù vậy, cảnh sát thành phố Manchester khẳng định tất cả đã sẵn sàng cho trận đấu hấp dẫn nhất này.

Cảnh sát Manchester lo ngại những CĐV quá khích từ Merseyside sẽ đụng độ nhóm CĐV bản địa. (Ảnh: Getty)

Đại diện cảnh sát Manchester khẳng định, không lo ngại nguy cơ xung đột giữa CĐV MU và Liverpool hay với cảnh sát, bất chấp việc lịch thi đấu vào lúc 17h30 (theo giờ địa phương) tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi khả năng CĐV có thể uống nhiều đồ cồn hơn. Theo thông tin từ Liverpool, khoảng 3000 CĐV đội bóng này sẽ đến Manchester. Bà Helen Grand, đại diện Hội CĐV Liverpool, cho biết:

“Phía CLB Liverpool đã khuyến cáo người hâm mộ tổ chức thành đoàn, đi từ Merseyside đến Manchester bằng tàu hỏa (chủ yếu) và xe bus theo đường cao tốc. Phía Liverpool khẳng định sẽ cung cấp đầy đủ danh sách các CĐV đăng ký đi theo đội bóng cổ vũ cho các đồng nghiệp ở Manchester.”

Trước đó, có thông tin về việc phía cảnh sát Manchester phản đối tổ chức trận đấu này vào cuối buổi chiều. Các trận đấu giữa những đội bóng có truyền thống kình địch thường được cảnh sát tư vấn tổ chức sớm trong ngày, nhằm giảm thiểu nguy cơ xung đột giữa các CĐV hoặc với cảnh sát vì tình trạng say rượu.

MU là đội chủ nhà trong trận tiếp đón Liverpool. (Ảnh: Getty)

Mùa trước, cảnh sát Merseyside đã yêu cầu Tòa án can thiệp, tổ chức sớm trận đấu giữa Liverpool và Everton, nhưng sau đó đã rút lại yêu cầu này. Cảnh sát trưởng Great Manchester (GMP),  John O’Hare, khẳng định:

“GMP đã phối hợp chặt chẽ với các CLB địa phương nhằm đảm bảo CĐV có thể tham dự trận đấu một cách an toàn và trong bầu không khí thoải mái. Chúng tôi sẽ tham khảo kinh nghiệm tổ chức các trận đấu trước đó và căn cứ vào thông tin cung cấp về để giám sát mức độ rủi ro, qua đó có thể sử dụng các nguồn lực cần thiết phục vụ công tác an ninh. Điều may mắn là CĐV Manchester và Liverpool đã không gây ra rắc rối gì ở các trận đấu như thế này trong 2 năm qua.”

Hình ảnh 2 CĐV MU và Liverpool thân thiện trên khán đài (Ảnh: Getty)

Đại diện phía CLB Man Utd cũng cho biết đã thông báo với các đồng nghiệp ở Liverpool để thông báo cho CĐV đội bóng này về việc không được phép tới các quán rượu gần sân Old Trafford. Các nhu cầu về đồ uống có cồn sẽ được phục vụ bên trong sân đấu, nhưng mỗi người không được cấp quá 2 cốc đồ uống cho mỗi lần tới quầy bar. Thông báo này đã được phía Liverpool đăng tải trên website CLB, cũng như diễn đàn xã hội dành cho fan Liverpool. Ông Duncan Drasco, đại diện Hội CĐV Man Utd, cho biết:

“Chính sách hạn chế đồ uống có cồn được đặc biệt áp dụng trong những dịp như thế này từ cách đây 10 năm. Cảnh sát Manchester còn bổ sung thêm quy định về đối tượng bị hạn chế sử dụng đồ uống có cồn là những người ngồi ở khu vực phân tách giữa CĐV 2 CLB đối địch. Đây là trận đấu mà giới truyền thông sẽ cực kỳ chú ý, bởi đó là một trong những trận đấu lớn nhất trên thế giới. Chúng tôi hy vọng CĐV của đôi bên sẽ hành động có trách nhiệm, tận hưởng trận đấu và không gây ra bất kỳ rắc rối nào.”

Cảnh sát trưởng Manchester, O’Hare, không cho biết có tăng cường lực lượng cảnh sát làm việc trong ngày thứ Bảy, cũng như tăng tần suất đi tuần trong ngày này. Tuy nhiên, nguồn tin cảnh sát Manchester cho biết số lượng nhân viên làm việc tại phòng giám sát camera được tăng lên và có yêu cầu làm thêm giờ bắt đầu từ 0h thứ Sáu tới 0h thứ Bảy.

Lần gần nhất cảnh sát Manchester phải can thiệp lớn là năm 2011, khi 18 CĐV bị bắt giữ trong một trận đấu giữa 2 đội bóng tại cúp FA. Ở trận đấu đó, Liverpool có 9.000 CĐV được cấp vé vào sân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10 cuộc chạm trán kinh điển giữa MU và Liverpool
10 cuộc chạm trán kinh điển giữa MU và Liverpool

VOV.VN - Trận đấu giữa MU và Liverpool ở bất giai đoạn hay thời điểm nào cũng đều quyết liệt và kịch tính.

10 cuộc chạm trán kinh điển giữa MU và Liverpool

10 cuộc chạm trán kinh điển giữa MU và Liverpool

VOV.VN - Trận đấu giữa MU và Liverpool ở bất giai đoạn hay thời điểm nào cũng đều quyết liệt và kịch tính.

Liverpool đón “họng pháo” ở trận đại chiến với MU
Liverpool đón “họng pháo” ở trận đại chiến với MU

VOV.VN - Liverpool đón “họng pháo” Daniel Sturridge ở trận đấu với MU tại vòng 5, khi tiền vệ người Anh đã trở lại tập luyện bình thường.

Liverpool đón “họng pháo” ở trận đại chiến với MU

Liverpool đón “họng pháo” ở trận đại chiến với MU

VOV.VN - Liverpool đón “họng pháo” Daniel Sturridge ở trận đấu với MU tại vòng 5, khi tiền vệ người Anh đã trở lại tập luyện bình thường.

Nhận “lương khủng”, De Gea sắp gia hạn hợp đồng với MU
Nhận “lương khủng”, De Gea sắp gia hạn hợp đồng với MU

VOV.VN - Với sự hỗ trợ của “siêu cò” Mendes, De Gea và MU sắp tiến tới một bản hợp đồng mới.

Nhận “lương khủng”, De Gea sắp gia hạn hợp đồng với MU

Nhận “lương khủng”, De Gea sắp gia hạn hợp đồng với MU

VOV.VN - Với sự hỗ trợ của “siêu cò” Mendes, De Gea và MU sắp tiến tới một bản hợp đồng mới.

Sóng ngầm nội bộ MU bắt nguồn từ 'con trai' Van Gaal
Sóng ngầm nội bộ MU bắt nguồn từ 'con trai' Van Gaal

VOV.VN - Chuyên gia phân tích Max Reckers, người được Van Gaal gọi là “con trai” đã gián tiếp tạo ra những lục đục nội bộ tại Old Trafford.

Sóng ngầm nội bộ MU bắt nguồn từ 'con trai' Van Gaal

Sóng ngầm nội bộ MU bắt nguồn từ 'con trai' Van Gaal

VOV.VN - Chuyên gia phân tích Max Reckers, người được Van Gaal gọi là “con trai” đã gián tiếp tạo ra những lục đục nội bộ tại Old Trafford.