Liên Hợp Quốc kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ - Iraq xoa dịu căng thẳng

VOV.VN - Liên Hợp Quốc ngày 8/12 lên tiếng thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq xoa dịu căng thẳng thông qua đối thoại song phương. 

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đề nghị NATO giúp đỡ vì Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa chịu rút quân khỏi khu vực miền Bắc Iraq.

Phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Washington, Mỹ, Phó phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Farman Haq cho biết, Tổng thư ký Ban Ki-moon đã có cuộc liên lạc với các nhà lãnh đạo của cả 2 nước để tránh làm tình hình trở nên xấu hơn. 

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP.

“Ở giai đoạn này, chúng tôi hiểu giới chức Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq ở cấp độ cao nhất đều đang có những cuộc tiếp xúc chặt chẽ với nhau nhằm xoa dịu tình hình. Tất nhiên là Liên Hợp Quốc khuyến khích hai bên giải quyết vấn đề thông qua các cuộc đối thoại song phương mang tính xây dựng”, ông Ban Ki-moon nói.

Trước đó, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã đề nghị Liên minh quân sự NATO giúp đỡ khi thời hạn 48 giờ Thổ Nhĩ Kỳ phải rút binh sỹ ra khỏi Iraq đã qua đi. Thổ Nhĩ Kỳ đã ngừng triển khai binh sỹ ở miền Bắc Iraq nhưng không chịu tuân theo yêu cầu phải rút các binh sỹ đã đóng ở đó.

Thủ tướng al-Abadi đã điện đàm với Tổng thư kí NATO Jens Stoltenberg, trong đó gọi việc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai binh sỹ là vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Iraq.

Trước đó, ngày 4/12, Hãng thông tấn Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn các nguồn tin giấu tên đưa tin khoảng 150 binh sỹ, được 20-25 xe tăng hộ tống, đã đi bằng đường bộ tới thị trấn Bashiqa, gần thành phố Mosul, miền Bắc Iraq.

Các binh sỹ này sẽ thay thế lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ được điều tới khu vực này cách đây 2 năm rưỡi nhằm huấn luyện cho các lực lượng vũ trang người Kurd ở Iraq (Peshmerga). Iraq ngay sau đó đã mô tả động thái này là vi phạm chủ quyền của Iraq, đồng thời yêu cầu các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ rút ngay lập tức.  

Các nhà phân tích chính trị cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải rút quân khỏi Iraq, dù sớm hay muộn, bởi việc triển khai binh sỹ ở nước khác mà không được phép là điều không thể. Tuy nhiên, nhà phân tích chính trị Haldun Yalcinkaya tại Ankara cho rằng, việc rút binh sỹ có thể sẽ cần sự can thiệp của nhiều bên, đặc biệt là khi Iraq đã nhờ đến sự trợ giúp của NATO.

“Nếu Thổ Nhĩ Kỳ quyết định rút quân khỏi khu vực miền Bắc Iraq, thì đó sẽ không chỉ là quyết định của riêng Thổ Nhĩ Kỳ. Nó sẽ là quyết định của một liên minh”, nhà phân tích Yalcinkaya nói.

Iraq tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của nước này là "giới hạn đỏ" mà nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ cần phải tôn trọng. Tuyên bố của Chính phủ Iraq nêu rõ: “Hội đồng Bộ trưởng nhấn mạnh rằng, chủ quyền quốc gia và các đường biên giới địa lý của đất nước là giới hạn đỏ, đặc biệt khi Chính phủ Iraq đã không ký thỏa thuận nào, hay cho phép nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua đường biên giới với bất cứ lý do nào”.

Nga cũng tuyên bố coi sự hiện diện của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tại Iraq là trái phép. Iraq đã hối thúc cộng đồng quốc tế cung cấp thêm vũ khí, hỗ trợ huấn luyện trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) nhưng từ chối hầu hết các hình thức can thiệp trực tiếp vì nghi ngờ vào ý đồ thực sự của các cường quốc nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổ chức AI: Phần lớn vũ khí của IS được lấy từ quân đội Iraq
Tổ chức AI: Phần lớn vũ khí của IS được lấy từ quân đội Iraq

VOV.VN - Việc Mỹ buôn lỏng kiểm soát vũ khí ở Iraq sau cuộc chiến 2003 là một nguyên nhân quan trọng dẫn tới việc IS lấy được nhiều vũ khí từ quân đội Iraq.

Tổ chức AI: Phần lớn vũ khí của IS được lấy từ quân đội Iraq

Tổ chức AI: Phần lớn vũ khí của IS được lấy từ quân đội Iraq

VOV.VN - Việc Mỹ buôn lỏng kiểm soát vũ khí ở Iraq sau cuộc chiến 2003 là một nguyên nhân quan trọng dẫn tới việc IS lấy được nhiều vũ khí từ quân đội Iraq.

Thế giới 24h: Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq tiếp tục đối đầu căng thẳng
Thế giới 24h: Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq tiếp tục đối đầu căng thẳng

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ thẳng thừng tuyên bố không chịu rút quân khỏi lãnh thổ Iraq. Trước tình thế đó, Iraq dọa lôi Liên Hợp Quốc vào cuộc.

Thế giới 24h: Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq tiếp tục đối đầu căng thẳng

Thế giới 24h: Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq tiếp tục đối đầu căng thẳng

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ thẳng thừng tuyên bố không chịu rút quân khỏi lãnh thổ Iraq. Trước tình thế đó, Iraq dọa lôi Liên Hợp Quốc vào cuộc.

Thổ Nhĩ Kỳ dừng triển khai quân tới Iraq từ hai ngày trước
Thổ Nhĩ Kỳ dừng triển khai quân tới Iraq từ hai ngày trước

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/12 xác nhận, Ankara đã dừng triển khai binh sĩ tới khu vực Bashiqa, miền Bắc Iraq từ 2 ngày trước.

Thổ Nhĩ Kỳ dừng triển khai quân tới Iraq từ hai ngày trước

Thổ Nhĩ Kỳ dừng triển khai quân tới Iraq từ hai ngày trước

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/12 xác nhận, Ankara đã dừng triển khai binh sĩ tới khu vực Bashiqa, miền Bắc Iraq từ 2 ngày trước.

Số lượng tay súng nước ngoài ở Syria và Iraq tăng gấp đôi
Số lượng tay súng nước ngoài ở Syria và Iraq tăng gấp đôi

VOV.VN - Trong một năm qua, số tay súng nước ngoài ở Syria và Iraq đã tăng hơn gấp đôi lên ít nhất 27.000 người.

Số lượng tay súng nước ngoài ở Syria và Iraq tăng gấp đôi

Số lượng tay súng nước ngoài ở Syria và Iraq tăng gấp đôi

VOV.VN - Trong một năm qua, số tay súng nước ngoài ở Syria và Iraq đã tăng hơn gấp đôi lên ít nhất 27.000 người.

Iraq đề nghị NATO giúp đỡ sau khi Thổ Nhĩ Kì không chịu rút quân
Iraq đề nghị NATO giúp đỡ sau khi Thổ Nhĩ Kì không chịu rút quân

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đề nghị Liên minh quân sự NATO giúp đỡ khi thời hạn 48 giờ Thổ Nhĩ Kỳ phải rút binh sỹ ra khỏi Iraq đã qua đi.

Iraq đề nghị NATO giúp đỡ sau khi Thổ Nhĩ Kì không chịu rút quân

Iraq đề nghị NATO giúp đỡ sau khi Thổ Nhĩ Kì không chịu rút quân

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đề nghị Liên minh quân sự NATO giúp đỡ khi thời hạn 48 giờ Thổ Nhĩ Kỳ phải rút binh sỹ ra khỏi Iraq đã qua đi.