Tháp Sanchi - Tháp Phật giáo lớn nhất còn sót lại ở Ấn Độ

VOV.VN - Tháp Sanchi là tháp Phật giáo lớn nhất còn lại ở Ấn Độ và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1989.

Tháp Sanchi nằm ở vùng phụ cận thủ phủ Bhopal bang miền Trung Ấn Độ. Ảnh: torna.

Tháp Sanchi bắt đầu xây dựng từ thế kỷ III TCN, là tháp Phật giáo lớn nhất còn lại ở Ấn Độ. Ảnh: wikimedia.

Sau này, tháp đã nhiều lần được tu sửa lại và mở rộng hơn. Ảnh: asianart.

Tháp có đường kính phần móng là 36.6m, Nóc tháp có lan can đá tròn hình vuông, ở giữa có một tòa tháp 3 tầng nối tiếp nhau. Ảnh: touropia.

Tháp Sanchi đã tiếp thu nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc của Ba Tư, Hy Lạp. Ảnh: touropia.

Tấm bia mộ độc đáo của tháp khổng lồ Sanchi. Dù là phong cách thiết kế nhưng quy mô kiến trúc hay nghệ thuật điêu khắc đều xứng đáng là những kiệt tác trong lịch sử nghệ thuật Ấn Độ. Ảnh: tripadvisor.

Ấn Độ gọi bia mộ này là "Đà Lan Na" và nghệ thuật gọi bia mộ này là "Nghệ thuật Đà Lan Na". Ảnh: columbia.

Tháp ở Sanchi, nổi tiếng nhất và tinh tế nhất chính là ngôi đại tháp. Ảnh: tistory.

Ngôi đại tháp Sanchi có kết cấu vô cùng vững chắc, với cấu trúc những viên gạch cổ và nhỏ xây ở bên trong. Ảnh: wikipedia.

 Bao bọc lớp gạch cổ là một lớp gạch khác và bề mặt của ngôi tháp được gắn hoàn toàn bằng đá. Ngay trên đỉnh tháp là những phiến đá được gắn thành hình một cái tàng lớn có ba tầng.  Ảnh: lovatravel.

Vào năm 1989, UNESCO đã chính thức công nhận quần thể chùa, tháp và trụ đá ở Sanchi là di sản văn hóa của thế giới. Ảnh: mapsofindia.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên