Hình ảnh người Kurd ở Iraq nô nức trưng cầu ý dân về độc lập

VOV.VN - Bất chấp sự phản đối của Chính phủ Iraq và các nước láng giềng, ngày 25/9, người Kurd ở Iraq đã tham gia cuộc trưng cầu ý dân về độc lập.

Cuộc bỏ phiếu, theo sáng kiến của nhà lãnh đạo người Kurd Massud Barzani, được tổ chức trên khắp 3 tỉnh miền Bắc của khu tự trị của người Kurd ở Iraq là Arbil, Sulaimaniyah và Dohuk, cũng như các khu vực giáp giới có tranh chấp, như tỉnh Kirkuk giàu dầu lửa. Trong ảnh là một điểm bỏ phiếu ở Kirkuk.
Theo truyền thông Iraq, tỷ lệ người dân đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về nền độc lập của người Kurd tại phía Bắc Iraq là 76%, khá cao so với dự đoán trước đó. Ảnh người Kurd xuống đường tuần hành ủng hộ cuộc trưng cầu ý dân ở Duhuk, Iraq.
Nhà lãnh đạo người Kurd Massud Barzani tham gia bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân ở Erbil, Iraq.
Người phụ nữ giơ ngón tay “nhuộm” mực của mình sau khi tham gia bỏ phiếu ở Halabja, Iraq. 
Các tay súng người Kurd cũng tham gia bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về độc lập ở Sheikh Amir, Iraq.
Hai người phụ nữ vừa hoàn thành việc bỏ phiếu ở Kirkuk, Iraq.
Bên trong một địa điểm bỏ phiếu ở Kirkuk, Iraq.
Cuộc trưng cầu của khu vực tự trị người Kurd ở miền Bắc Iraq đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ chính quyền Baghdad và một số nước trong khu vực. Trong ảnh người đàn ông bỏ phiếu ở Erbil, Iraq.
Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Iraq, cùng lên tiếng cảnh báo sẽ có những biện pháp đáp trả nếu họ kiên quyết tiến hành cuộc trưng cầu. Trong ảnh người Kurd vui mừng chào đón cuộc trưng cầu ý dân ở Kirkuk, Iraq.
Cậu bé cầm lá cờ của người Kurd thể hiện sự ủng hộ đối với cuộc trưng cầu ý dân ở Erbil, Iraq.
Ai Cập và Saudi Arabia đã kêu gọi cần phải xem xét các hậu quả lâu dài của cuộc trưng cầu đối với sự ổn định và an ninh của Iraq và khu vực Trung Đông. Ảnh người đàn ông bỏ phiếu ở Kirkuk, Iraq.
Mỹ đã hối thúc các nhà lãnh đạo người Kurd tại Iraq đối thoại nghiêm túc và lâu dài với chính quyền trung ương về mọi vấn đề liên quan, trong đó có tương lai mối quan hệ giữa chính quyền trung ương và địa phương. Ảnh các binh sĩ người Kurd trong ngày trưng cầu ý dân ở Erbil.
Báo cáo đánh giá của Nhóm Nghiên cứu khủng hoảng quốc tế (ICG) nhận định cuộc trưng cầu ý dân về độc lập sẽ không thể giúp khu tự trị của người Kurd trở thành một nhà nước độc lập, bất kể kết quả cuộc bỏ phiếu ra sao, vì cuộc trưng cầu này đơn thuần chỉ là động thái mang tính tham vấn và không ràng buộc về mặt pháp lý.
Trong một phản ứng với cuộc bỏ phiếu, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này và Iraq sẽ tiến hành tập trận chung tại Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực giáp với khu bán tự trị của người Kurd Iraq. Ảnh bên trong một điểm bỏ phiếu ở Kirkuk.
Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cuộc tập trận sẽ bắt đầu từ ngày 26/9, sau khi kết thúc cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi về khả năng tách khỏi Iraq, điều mà cả Baghdad và Ankara đều phản đối. Ảnh địa điểm bỏ phiếu ở Duhok, Iraq.
Hôm 25/9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đe dọa can thiệp quân sự vào Iraq nhằm đáp trả cuộc bỏ phiếu này, đồng thời nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ không chấp nhận người Kurd lập quốc gia riêng. Trong ảnh một tay súng người Kurd bỏ phiếu ở làng Sheikh Amir, Iraq.
Cử tri xếp hàng bên ngoài một địa điểm bỏ phiếu ở Kirkuk, Iraq.
Người phụ nữ mang theo con nhỏ đến một địa điểm bỏ phiếu ở Erbil, Iraq.
Hai người đàn ông cầm cờ Israel và cờ của người Kurd thể hiện sự ủng hộ đối với cuộc trưng cầu ý dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ Iraq đáp trả việc người Kurd trưng cầu ý dân đòi độc lập
Chính phủ Iraq đáp trả việc người Kurd trưng cầu ý dân đòi độc lập

VOV.VN - Chính phủ Iraq tuyên bố sẽ không từ bỏ người Kurd và và không cho phép bất cứ nỗ lực nào ngăn cản điều này.

Chính phủ Iraq đáp trả việc người Kurd trưng cầu ý dân đòi độc lập

Chính phủ Iraq đáp trả việc người Kurd trưng cầu ý dân đòi độc lập

VOV.VN - Chính phủ Iraq tuyên bố sẽ không từ bỏ người Kurd và và không cho phép bất cứ nỗ lực nào ngăn cản điều này.

Người Kurd ở Iraq bỏ phiếu đòi độc lập bất chấp phản đối từ Baghdad
Người Kurd ở Iraq bỏ phiếu đòi độc lập bất chấp phản đối từ Baghdad

VOV.VN - Theo kế hoạch, hôm nay (25/9), các điểm bỏ phiếu tại miền Bắc Iraq mở cửa vào lúc 4h giờ GMT, tức khoảng 11 giờ giờ Việt Nam.

Người Kurd ở Iraq bỏ phiếu đòi độc lập bất chấp phản đối từ Baghdad

Người Kurd ở Iraq bỏ phiếu đòi độc lập bất chấp phản đối từ Baghdad

VOV.VN - Theo kế hoạch, hôm nay (25/9), các điểm bỏ phiếu tại miền Bắc Iraq mở cửa vào lúc 4h giờ GMT, tức khoảng 11 giờ giờ Việt Nam.

Syria không công nhận người Kurd ở Iraq bỏ phiếu đòi độc lập
Syria không công nhận người Kurd ở Iraq bỏ phiếu đòi độc lập

VOV.VN - Chính phủ Syria vừa lên tiếng bác bỏ cuộc trưng cầu ý dân đòi độc lập của người Kurd ở Iraq hôm nay (25/9).

Syria không công nhận người Kurd ở Iraq bỏ phiếu đòi độc lập

Syria không công nhận người Kurd ở Iraq bỏ phiếu đòi độc lập

VOV.VN - Chính phủ Syria vừa lên tiếng bác bỏ cuộc trưng cầu ý dân đòi độc lập của người Kurd ở Iraq hôm nay (25/9).

Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc “mọi phương án” nếu người Kurd ở Iraq đòi độc lập
Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc “mọi phương án” nếu người Kurd ở Iraq đòi độc lập

VOV.VN - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim thậm chí còn ám chỉ tới khả năng sẽ có những động thái về quân sự.

Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc “mọi phương án” nếu người Kurd ở Iraq đòi độc lập

Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc “mọi phương án” nếu người Kurd ở Iraq đòi độc lập

VOV.VN - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim thậm chí còn ám chỉ tới khả năng sẽ có những động thái về quân sự.

Tổng thư ký LHQ quan ngại về cuộc trưng cầu dân ý của người Kurd
Tổng thư ký LHQ quan ngại về cuộc trưng cầu dân ý của người Kurd

VOV.VN - Người đứng đầu Liên Hợp Quốc lo ngại về tác động từ cuộc trưng cầu dân ý của người Kurd Iraq đối với nước này và khu vực.

Tổng thư ký LHQ quan ngại về cuộc trưng cầu dân ý của người Kurd

Tổng thư ký LHQ quan ngại về cuộc trưng cầu dân ý của người Kurd

VOV.VN - Người đứng đầu Liên Hợp Quốc lo ngại về tác động từ cuộc trưng cầu dân ý của người Kurd Iraq đối với nước này và khu vực.