Miền Trung: Nhiều tàu cá bị nạn trên biển

Do ảnh hưởng của bão số 2, nhiều tàu thuyền đánh bắt hải sản ở khu vực miền Trung gặp nạn trên biển.

Đến tối 18/6, 3 tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa đã được các tàu ở khu vực lân cận tiếp cận và lai dắt đưa vào bờ. Trong đó, tàu QNg- 48818 TS của ngư dân Châu Hùng Binh, trú tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ với 8 lao động, bị sóng đánh chìm tại khu vực quần đảo Hoàng Sa đã được tàu cá của ngư dân Nguyễn Tuấn, trú tại Quảng Ngãi cứu vớt và đang trên đường vào bờ.

Còn tàu QNg-98279 TS của ông Trần Tính, quê ở xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ với 10 lao động, bị gãy lắp ở vùng biển Hoàng Sa cũng đã được tàu  của ông Huỳnh Minh Em làm thuyền trưởng kéo về Đà Nẵng.

Hiện, tỉnh Quảng Ngãi còn 1.300 tàu với hơn 13.000 lao động đang đánh bắt tại khu vực Hoàng Sa và Trường Sa, riêng  huyện Đảo Lý Sơn, còn 120 tàu. UBND huyện Đảo Lý Sơn đã chỉ đạo đồn Biên phòng 328, Nghiệp Đoàn nghề cá xã An Hải thông báo để các tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn.

Thông qua gia đình và chủ tàu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình xác nhận tàu cá QB-92836TS do ông Nguyễn Văn Nam ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch làm thuyền trưởng, cùng 7 thuyền viên, bị chết máy, trôi dạt cách vùng biển phía Đông đông bắc thành phố Đà Nẵng trên 100 hải lý. Lực lượng Biên phòng đang huy động phương tiện tìm cách tiếp cận và cứu hộ tàu bị nạn.

Tiếp tục thông tin về việc cứu hộ tàu cá QNa- 91549 của ông Trần Điện, trú tại thôn 2, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam bị hỏng máy và trôi dạt trên biển, Đại tá Nguyễn Quang Trung, Chỉ huy Trưởng Cảnh sát biển Vùng 2 cho biết: Hiện nay tàu cứu nạn 9002 đi với tốc độ lớn nhất để sớm tiếp cận tàu bị nạn, tuy nhiên do sóng to, gió lớn nên hạn chế tốc độ của tàu.

Hiện, sức khỏe các thành viên trên tàu bị nạn đã suy yếu. Dự kiến, nếu thời tiết thuận lợi thì sáng sớm 19/6, tàu cứu hộ cảnh sát biển sẽ đến được khu vực tàu bị nạn.

** Trong khi đó, do ảnh hưởng cơn bão số 2, trong 3 ngày qua, trên địa bàn một số khu vực của các tỉnh Tây Nguyên đã có mưa vừa, một số nơi mưa to. Cụ thể khu vực như: Đắc Tô, Sa Thầy, tỉnh Kon Tum; Đạ Tẻ, Di Linh, Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng lượng mưa phổ biến từ 30 - 60 mm. Một số nơi khác như thành phố Pleiku, thị xã An Khê, huyện Chư Prông, Đắc Đoa, Chư Pẳh, tỉnh Gia Lai và thị xã Biển Hồ, tỉnh Đắk Lắk, lượng mưa phổ biến từ 120 - 230 mm.

Riêng trên địa bàn toàn tỉnh Gia Lai do chịu ảnh hưởng rìa phía Tây Nam hoàn lưu bão số 2, kết hợp với gió Tây Nam cường độ mạnh, thời tiết tiếp tục xấu, có mưa nhiều nơi, đặc biệt có mưa rất to. Do vậy chính quyền, ngành chức năng và người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động phòng ngừa tình huống xấu xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên