Hòa Bình: Chưa tìm thấy 2 nạn nhân mất tích do mưa lũ

VOV.VN -Hiện 2 người dân bị lũ cuốn mất tích tại khu vực ngầm Hùng Sơn, thị trấn Lương Sơn chưa được tìm thấy.

Mưa lớn trong 2 ngày vừa qua đã gây ra tình trạng sạt lở đất, lũ quét, ngập úng ở một số địa phương, nặng nhất là 2 tỉnh Hòa Bình và Thanh Hóa. Cùng với việc khắc phục hậu quả mưa lũ, các địa phương tiếp tục các phương án đề phòng mưa lớn có thể xảy ra trong những ngày tới.

Mưa lũ gây sạt lở đất tại một số khu vực miền núi Thanh Hóa (Ảnh: CTV Nguyễn Hải)

** Trong 2 ngày qua, tại tỉnh Hòa Bình, mưa lớn, lũ ống, lũ quét xảy ra khiến 2 người mất tích; nhiều nhà dân và 500ha lúa, hoa màu bị ngập úng có nguy cơ mất trắng; một số tuyến đường bị ách tắc do đất đá sạt lở chắn ngang.

Hiện, 2 người dân bị lũ cuốn mất tích tại khu vực ngầm Hùng Sơn, thị trấn Lương Sơn chưa được tìm thấy. Các hộ dân ở xóm So Lo 1, xã Phúc Sạn, huyện Mai Châu bị ngập nước phải di dời đã trở về nhà, nhưng cần tiếp tục được hỗ trợ để nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Ông Trần Kim Phàn, Chi Cục trưởng Chi cục thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình cho biết: Đến nay, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đã cơ bản hoàn tất. Những tuyến đường chính bị sạt lở đã được dọn sạch đất đá, thông tuyến. Nhiều hộ dân được di dời và hỗ trợ lương thực. Tuy nhiên, hiện một số tuyến đường thuộc khu vực miền núi vẫn chưa thể khắc phục xong.

Hơn 20 hộ dân ở Mai Châu bị lũ cuốn trôi hết đồ đạc, nhà cửa. Địa phương đã trích quỹ phòng chống thiên tai, trước mắt hỗ trợ mỗi hộ 500.000 đồng/hộ để mua lương thực.

** Tại tỉnh Thanh Hóa, cháu bé 5 tuổi tại bản Trung Thắng, xã Mường Lý, huyện Mường Lý bị nước lũ cuốn trôi đã được tìm thấy. Mưa lớn kèm giông với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 120mm trong mấy ngày qua đã gây ngập nhiều nơi tại huyện Mường Lát và thành phố Thanh Hóa.

Quốc lộ 15C từ huyện Quan Hóa đến trung tâm huyện Mường Lát và tuyến từ thị trấn Mường Lát đi xã Mường Lý, bị sạt lở cục bộ khiến giao thông bị chia cắt... Quốc lộ 217 đoạn qua bản Mìn, xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn xuất hiện vết nứt có độ sâu khoảng 2m, chiều dài gần 200m dọc lề đường khiến nhà của 3 hộ dân khu vực này bị nứt, có nguy cơ bị đổ.

Chính quyền địa phương đã cho di dời 3 hộ dân với 16 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời cắm biển cảnh báo người dân và các phương tiện lưu thông trên quốc lộ này.

Theo ông Phạm Đức Luân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa: Hiện mưa đã tạnh, nhưng dự báo trong những ngày tới tiếp tục có mưa lớn. Vì vậy, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã yêu cầu các huyện, cơ quan liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thông tin cảnh báo kịp thời đến chính quyền địa phương và người dân biết để chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó có hiệu quả.

Điện lực Thanh Hóa ưu tiên cấp điện cho tất cả các trạm bơm, sẵn sàng bơm tiêu úng những vùng có nguy cơ ngập sâu trong nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh Hóa: Nhiều nơi bị cô lập hoàn toàn sau mưa lũ
Thanh Hóa: Nhiều nơi bị cô lập hoàn toàn sau mưa lũ

VOV.VN - Trên địa bàn huyện Bá Thước, trường tiểu học tại thôn Mốt, xã Lâm Xa, nhà văn hóa phố 1 xã Lâm Xa, Trạm y tế xã Lâm Xa bị ngập hoàn toàn.

Thanh Hóa: Nhiều nơi bị cô lập hoàn toàn sau mưa lũ

Thanh Hóa: Nhiều nơi bị cô lập hoàn toàn sau mưa lũ

VOV.VN - Trên địa bàn huyện Bá Thước, trường tiểu học tại thôn Mốt, xã Lâm Xa, nhà văn hóa phố 1 xã Lâm Xa, Trạm y tế xã Lâm Xa bị ngập hoàn toàn.

Thông xe Quốc lộ 6 sau sự cố sạt lở do mưa lũ
Thông xe Quốc lộ 6 sau sự cố sạt lở do mưa lũ

VOV.VN - Chiều qua (14/8), công tác khắc phục sự cố sạt lở đất đá đoạn km 133+300, Quốc lộ 6 cơ bản hoàn thành, giao thông được lưu thông trở lại.

Thông xe Quốc lộ 6 sau sự cố sạt lở do mưa lũ

Thông xe Quốc lộ 6 sau sự cố sạt lở do mưa lũ

VOV.VN - Chiều qua (14/8), công tác khắc phục sự cố sạt lở đất đá đoạn km 133+300, Quốc lộ 6 cơ bản hoàn thành, giao thông được lưu thông trở lại.

Các tỉnh Tây Bắc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ
Các tỉnh Tây Bắc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ những ngày qua đang khẩn trương triển khai công tác khắc phục.

Các tỉnh Tây Bắc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Các tỉnh Tây Bắc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ những ngày qua đang khẩn trương triển khai công tác khắc phục.