Ukraine đòi được cung cấp vũ khí sát thương

VOV.VN - Ngoại trưởng Ukraine Klimkin hôm 25/2 cho biết, nước này cần được cung cấp vũ khí sát thương và hợp tác đa phương với Mỹ và NATO để đảm bảo an ninh.

Phát biểu với tờ tuần báo Tấm Gương (Ukraine), Ngoại trưởng Pavlo Klimkin nêu rõ, Ukraine cần vũ khí sát thương và thêm nhiều vũ khí công nghệ cao, bên cạnh sự hợp tác hiệu quả với Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương.

Ngoại trưởng Klimkin. Ảnh: Reuters.

Hiện tại, viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine chỉ giới hạn ở cung cấp quân phục và trang thiết bị khác như rađa, máy bay không người lái, cùng nhiều phương tiện thông tin liên lạc. Vào tháng 9/2016, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cho phép nước này cung cấp vũ khí sát thương "phòng thủ" cho Ukraine, song dự luật vẫn cần được sự chấp thuận của Thượng viện Mỹ và có chữ ký của Tổng thống.

Giới chức Nga nhiều lần cảnh báo việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng tại khu vực chiến sự phía đông nước này. Trong khi đó, nhiều nhà chính trị châu Âu, gồm Tổng thống đắc cử Đức Frank-Walter Steinmeier và Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, Peter Pavel đã lên tiếng phản đối kế hoạch trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tranh cãi quanh việc Nga công nhận giấy tờ phe nổi dậy Ukraine
Tranh cãi quanh việc Nga công nhận giấy tờ phe nổi dậy Ukraine

VOV.VN - Lệnh ngừng bắn ở khu vực Đông Ukraine vừa chính thức có hiệu lực thì tranh cãi giữa Nga và Ukraine lại nổi lên.

Tranh cãi quanh việc Nga công nhận giấy tờ phe nổi dậy Ukraine

Tranh cãi quanh việc Nga công nhận giấy tờ phe nổi dậy Ukraine

VOV.VN - Lệnh ngừng bắn ở khu vực Đông Ukraine vừa chính thức có hiệu lực thì tranh cãi giữa Nga và Ukraine lại nổi lên.

Tổng thống Putin lệnh cho Nga công nhận giấy tờ của miền đông Ukraine
Tổng thống Putin lệnh cho Nga công nhận giấy tờ của miền đông Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu nhà nước Nga Vladimir Putin đã ban hành lệnh công nhận các giấy tờ mà miền đông Ukraine phát hành. Ukraine đã lên tiếng chỉ trích.

Tổng thống Putin lệnh cho Nga công nhận giấy tờ của miền đông Ukraine

Tổng thống Putin lệnh cho Nga công nhận giấy tờ của miền đông Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu nhà nước Nga Vladimir Putin đã ban hành lệnh công nhận các giấy tờ mà miền đông Ukraine phát hành. Ukraine đã lên tiếng chỉ trích.

Pháp chỉ trích Nga công nhận hộ chiếu phe đối lập Ukraine
Pháp chỉ trích Nga công nhận hộ chiếu phe đối lập Ukraine

VOV.VN - Trước đó, Tổng thống Nga đã ký sắc lệnh yêu cầu giới chức nước này tạm thời công nhận hộ chiếu tại miền Đông Ukraine do phe đối lập kiểm soát.

Pháp chỉ trích Nga công nhận hộ chiếu phe đối lập Ukraine

Pháp chỉ trích Nga công nhận hộ chiếu phe đối lập Ukraine

VOV.VN - Trước đó, Tổng thống Nga đã ký sắc lệnh yêu cầu giới chức nước này tạm thời công nhận hộ chiếu tại miền Đông Ukraine do phe đối lập kiểm soát.

Thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine có nguy cơ đổ vỡ
Thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine có nguy cơ đổ vỡ

VOV.VN-Liên tục xuất hiện cáo buộc Nga can thiệp vào tình hình miền Đông Ukraine làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đối với thỏa thuận ngừng bắn vừa có hiệu lực.

Thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine có nguy cơ đổ vỡ

Thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine có nguy cơ đổ vỡ

VOV.VN-Liên tục xuất hiện cáo buộc Nga can thiệp vào tình hình miền Đông Ukraine làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đối với thỏa thuận ngừng bắn vừa có hiệu lực.

Các vụ tấn công tại miền Đông Ukraine có chiều hướng giảm
Các vụ tấn công tại miền Đông Ukraine có chiều hướng giảm

VOV.VN - Ngày 24/2, OSCE thông báo tình hình bạo lực tại miền Đông Ukraine có chiều hướng giảm sau khi các bên xung đột tuyên bố một lệnh ngừng bắn mới.

Các vụ tấn công tại miền Đông Ukraine có chiều hướng giảm

Các vụ tấn công tại miền Đông Ukraine có chiều hướng giảm

VOV.VN - Ngày 24/2, OSCE thông báo tình hình bạo lực tại miền Đông Ukraine có chiều hướng giảm sau khi các bên xung đột tuyên bố một lệnh ngừng bắn mới.