Toàn cảnh chuyến thăm Singapore, Australia của Chủ tịch Quốc hội

VOV.VN - Từ ngày 26/11 - 2/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Singapore và Australia.

Chiều 26/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay Quốc tế Changi, bắt đầu chuyến thăm chính thức Singapore theo lời mời của Quốc hội Singapore. Trong ảnh, cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Singapore đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. (Ảnh: Trọng Đức)

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam nhằm thắt chặt quan hệ giữa các lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là Singapore vừa bầu Tổng thống và Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ mới; đáp lại chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội, nay là Tổng thống Singapore Halima Yacob; duy trì trao đổi đoàn Lãnh đạo cấp cao hai Quốc hội nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Singapore. (Ảnh: Trọng Đức)

Chiều 26/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Singapore. (Ảnh: Lê Tuyết)

Tại buổi tiếp các doanh nghiệp Singapore có đầu tư tại Việt Nam đến chào và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Việt Nam vào sáng 27/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, đây là cuộc gặp mặt rất có ý nghĩa, mở ra cơ hội đầu tư mới cho các doanh nghiệp Việt Nam và Singapore. (Ảnh: Lê Tuyết)

Trong sáng 27/11, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến Bảo tàng Văn minh Châu Á (ACM) dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore. (Ảnh: Lê Tuyết)

Tới chào xã giao Tổng thống Singapore Halimah Jaco, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng được gặp lại bà Halimah Jaco trên cương vị mới, Tổng thống nước Cộng hòa Singapore; tin  tưởng rằng, với bề dày kinh nghiệm hoạt động chính trị, Tổng thống sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao. (Ảnh: Lê Tuyết)

Tại cuộc hội kiến Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vào chiều 27/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược với Singapore. (Ảnh: Lê Tuyết)

Phát biểu tại buổi Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam - Singapore, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Việt Nam mở rộng cửa chào đón các doanh nghiệp Singapore và cam kết sẽ đồng hành trong quá trình đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và cảm ơn những đóng góp của các doanh nghiệp Singapore đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian qua. (Ảnh: Lê Tuyết)

Tại cuộc đối thoại, Chủ tịch Quốc hội đã chứng kiến lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Thành phố Đà Nẵng với Liên đoàn Sản xuất Singapore. (Ảnh: Lê Tuyết)

Tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan Gin vào trưa 28/11 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng cùng ngài Chủ tịch và Quốc hội Singapore tiếp tục phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Quốc hội, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước. Tối 28/11, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Singapore, kết thúc chuyến thăm chính thức Singapore. (Ảnh: Trọng Đức)

Đúng 7h35 sáng 29/11 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã xuống sân bay quân sự Fairbair, Thủ đô Canberra bắt đầu chuyến thăm chính thức Australia theo lời mời của Quốc hội, Chính phủ nước này. (Ảnh: Lê Tuyết)

Sáng 29/11 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Canberra, Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith và Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan đã đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ngay sau lễ đón đã diễn ra hội đàm. (Ảnh: Lê Tuyết)

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Việt Nam tiếp tục phương châm ưu tiên phát triển quan hệ hợp tác và hữu nghị với các nước, đồng thời nỗ lực làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với các đối tác chủ chốt, trong đó có Australia. Quốc hội Việt Nam ủng hộ sớm nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm Đối tác Chiến lược. (Ảnh: Lê Tuyết)
Tại cuộc tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Australia – Việt Nam Kim Sampson, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, cộng đồng người Việt Nam ở Australia rất lớn, mong Ngài Chủ tịch và các thành viên Hội giúp đỡ, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt nhanh chóng hòa nhập, chấp hành nghiêm pháp luật sở tại, đóng góp cho chính quyền và sự phát triển của quan hệ hai nước. (Ảnh: Lê Tuyết)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia, chiều 29/11 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp đại diện sinh viên Australia học tại Việt Nam theo Chương trình Colombo mới. (Ảnh: Trọng Đức)

Đến thăm và làm việc với cán bộ, công nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Australia vào chiều tối 29/11 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, trong những năm qua, quan hệ Việt Nam - Australia không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực. Có được thành tựu đó là nhờ có sự đóng góp rất quan trọng của Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, các doanh nghiệp và bà con Việt kiều. (Ảnh: Lê Tuyết)

Ngày 30/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia. Đây là đơn vị có sự hợp tác chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong nhiều năm qua. (Ảnh: Lê Tuyết)

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp liên bang (CSIRO). (Ảnh: Lê Tuyết)

Trưa 30/11 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia Julie Bishop, Phó Chủ tịch Đảng Tự do cầm quyền Australia. (Ảnh: Lê Tuyết)

Tại cuộc hội kiến Toàn quyền Australia Peter Cosgrove vào chiều 30/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm của Quốc hội Việt Nam mong muốn củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Toàn diện Tăng cường giữa hai nước và quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Australia. (Ảnh: Lê Tuyết)

Sáng 1/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm và làm việc tại Tòa án tối cao bang Tây Australia; Chứng kiến Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam và Tòa án tối cao bang Tây Australia. (Ảnh: Lê Tuyết)

Sáng 1/12, tại thành phố Perth, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp bà Kerry Sanderson, Thống đốc bang Tây Australia. Chủ tịch Quốc hội mong hợp tác giáo dục - đào tạo giữa Việt Nam và bang Tây Australia sẽ tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa ở nhiều cấp độ và bậc học, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên Việt Nam có cơ hội tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến của Australia, đồng thời là cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và Australia. (Ảnh: Lê Tuyết)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia, trưa 1/12, (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam gặp bà Kate Doust, Chủ tịch Thượng viện và bà Lisa Baker, Phó Chủ tịch Hạ viện bang Tây Australia. (Ảnh: Lê Tuyết)

Chiều tối 1/12, tại thành phố Perth, thủ phủ bang Tây Australia, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp lãnh đạo tập đoàn Alcoa và lãnh đạo Công ty Austral tới chào nhân dịp Chủ tịch Quốc hội sang thăm bang Tây Australia trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia. (Ảnh: Lê Tuyết)
Những hoạt động này đã kết thúc chuyến thăm chính thức Australia của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, theo lời mời của Quốc hội, Chính phủ Australia. (Ảnh: Lê Tuyết)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Australia
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Australia

VOV.VN - Tại Canberra (Australia), dự kiến, Chủ tịch Quốc hội sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến, chào xã giao với lãnh đạo cấp cao của Australia...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Australia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Australia

VOV.VN - Tại Canberra (Australia), dự kiến, Chủ tịch Quốc hội sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến, chào xã giao với lãnh đạo cấp cao của Australia...

Chủ tịch QH hội đàm với Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện Australia
Chủ tịch QH hội đàm với Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện Australia

VOV.VN - Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội đàm với Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện Australia sau lễ đón.

Chủ tịch QH hội đàm với Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện Australia

Chủ tịch QH hội đàm với Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện Australia

VOV.VN - Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội đàm với Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện Australia sau lễ đón.

Toàn cảnh chuyến thăm chính thức Singapore của Chủ tịch Quốc hội
Toàn cảnh chuyến thăm chính thức Singapore của Chủ tịch Quốc hội

VOV.VN - Từ ngày 26 - 28/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam có chuyến thăm chính thức Singapore.

Toàn cảnh chuyến thăm chính thức Singapore của Chủ tịch Quốc hội

Toàn cảnh chuyến thăm chính thức Singapore của Chủ tịch Quốc hội

VOV.VN - Từ ngày 26 - 28/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam có chuyến thăm chính thức Singapore.