Một phụ nữ tự tử chết ở hồ Xuân Hương, Đà Lạt

VOV.VN - Chiều nay (19/4), tại khu vực gần bến du thuyền hồ Xuân Hương, Đà Lạt (Lâm Đồng), một phụ nữ đã nhảy hồ tự tử.

Tuy có nhiều người dân và du khách phát hiện kịp thời nhưng không thể cứu sống người phụ nữ.
Theo thông tin ban đầu đầu, vào khoảng 15h30 phút, nhiều người dân và du khách trông thấy một người phụ nữ khoảng 40 tuổi bất ngờ lao xuống hồ Xuân Hương nên đã truy hô, kêu cứu. Một tài xế taxi gần đó đã nhảy xuống hồ, cố gắng tìm cách cứu vớt người phụ nữ này nhưng bất thành. Đến khi có nhiều người dân và du khách phối hợp mới đưa được nạn nhân lên bờ, sau đó tiến hành sơ cứu, hô hấp nhân tạo nhưng vẫn không thể cứu sống được nạn nhân.
Nhận được tin báo, Công an thành phố Đà Lạt đã tới hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng đưa thi thể nạn nhân về nhà xác Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.
Hiện danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định, vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một thầy giáo treo cổ tự tử tại nhà riêng ở Tiền Giang
Một thầy giáo treo cổ tự tử tại nhà riêng ở Tiền Giang

VOV.VN - Các ngành chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ một giáo viên treo cổ tự tử tại nhà riêng.

Một thầy giáo treo cổ tự tử tại nhà riêng ở Tiền Giang

Một thầy giáo treo cổ tự tử tại nhà riêng ở Tiền Giang

VOV.VN - Các ngành chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ một giáo viên treo cổ tự tử tại nhà riêng.

Phó giám đốc BHXH huyện Bình Liêu treo cổ tự tử
Phó giám đốc BHXH huyện Bình Liêu treo cổ tự tử

VOV.VN - Thông tin ban đầu vụ việc, gia đình phát hiện chị La Thị Xuân, sinh năm 1970, là Phó Giám đốc BHXH huyện Bình Liêu chết trong tư thế treo cổ tại nhà.

Phó giám đốc BHXH huyện Bình Liêu treo cổ tự tử

Phó giám đốc BHXH huyện Bình Liêu treo cổ tự tử

VOV.VN - Thông tin ban đầu vụ việc, gia đình phát hiện chị La Thị Xuân, sinh năm 1970, là Phó Giám đốc BHXH huyện Bình Liêu chết trong tư thế treo cổ tại nhà.

Trầm cảm nếu không kiểm soát sẽ dẫn đến tự tử
Trầm cảm nếu không kiểm soát sẽ dẫn đến tự tử

VOV.VN - GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: Trầm cảm hiện đang là vấn đề sức khỏe nghiêm trọng trên toàn cầu cũng như Việt Nam.

Trầm cảm nếu không kiểm soát sẽ dẫn đến tự tử

Trầm cảm nếu không kiểm soát sẽ dẫn đến tự tử

VOV.VN - GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: Trầm cảm hiện đang là vấn đề sức khỏe nghiêm trọng trên toàn cầu cũng như Việt Nam.