Quảng Ngãi phát hiện lò mổ trái phép bơm nước tăng trọng bò

VOV.VN - Chủ lò mổ này dùng công nghệ bơm nước để biến bò gầy thành bò béo và làm cho mỗi con tăng trọng từ 20kg đến 30kg.

Sáng nay (16/1), Công an Thành Phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi bắt quả tang một lò mổ bò trái phép tại nhà ông Nguyễn Thanh Tiến, 51 tuổi, ở tổ 16, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi sử dụng công nghệ bơm nước vào bò qua giết mổ.

Giết mổ trâu bò (ảnh minh họa)
Tại nhà ông Nguyễn Thanh Tiến có 4 con bò đang bơm nước vào dạ dày để tăng trọng lượng. Trong đó có 2 con bò sau khi bơm đã được xẻ thịt.

Tại hiện trường, thịt bò bày ra giữa nền xi măng mất vệ sinh. Chủ lò mổ này dùng công nghệ bơm nước để biến bò gầy thành bò béo và làm cho mỗi con tăng trọng từ 20kg đến 30kg. Việc bơm nước để tăng trọng lượng ảnh hưởng đến chất lượng thịt và đe dọa sức khỏe của người tiêu dùng.

Được biết, lò mổ này hoạt động từ hơn 15 năm nay, trung bình mỗi đêm giết mổ từ 4 đến 5 con bò. Qua kiểm tra  cho thấy, cơ sở giết mổ bò của ông Nguyễn Thanh Tiến không cam kết bảo vệ môi trường, không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giết mổ động vật.... 

Thiếu tá Nguyễn Thị Kim Hoanh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an thành Phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Qua hành vi trên, cơ quan chúng tôi sẽ lập biên bản vi phạm hành chính. Theo quy định tại Nghị định 119 của Chính phủ quy định xử phạt từ 5 đến 6 triệu đồng và có hình thức phạt bổ sung là chuyển sử dụng sản phẩm trên làm thức ăn cho gia súc.”/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng Nai phát hiện lò mổ lợn “chui”
Đồng Nai phát hiện lò mổ lợn “chui”

(VOV) -Lực lượng công an phát hiện một số con lợn đã bốc mùi hối thối và có dấu hiệu bị bệnh.

Đồng Nai phát hiện lò mổ lợn “chui”

Đồng Nai phát hiện lò mổ lợn “chui”

(VOV) -Lực lượng công an phát hiện một số con lợn đã bốc mùi hối thối và có dấu hiệu bị bệnh.

Bé 3 tuổi ngã vào nồi nước sôi trong lò mổ được cứu sống
Bé 3 tuổi ngã vào nồi nước sôi trong lò mổ được cứu sống

Một cháu bé bị ngã vào nồi nước sôi dùng để làm thịt lợn, khi đi cùng ông nội vào lò mổ, đã được các bác sĩ cứu khỏi tay tử thần.

Bé 3 tuổi ngã vào nồi nước sôi trong lò mổ được cứu sống

Bé 3 tuổi ngã vào nồi nước sôi trong lò mổ được cứu sống

Một cháu bé bị ngã vào nồi nước sôi dùng để làm thịt lợn, khi đi cùng ông nội vào lò mổ, đã được các bác sĩ cứu khỏi tay tử thần.

Bắt quả tang lò mổ sắp “tung” ra thị trường 500kg thịt lợn thối
Bắt quả tang lò mổ sắp “tung” ra thị trường 500kg thịt lợn thối

VOV.VN -Nửa tấn thịt lợn bốc mùi hôi thối được cơ quan chức năng phát hiện trong lò mổ lậu chuẩn bị đem đi tiêu thụ.

Bắt quả tang lò mổ sắp “tung” ra thị trường 500kg thịt lợn thối

Bắt quả tang lò mổ sắp “tung” ra thị trường 500kg thịt lợn thối

VOV.VN -Nửa tấn thịt lợn bốc mùi hôi thối được cơ quan chức năng phát hiện trong lò mổ lậu chuẩn bị đem đi tiêu thụ.

Phát hiện lò mổ động vật hoang dã quy mô ngay giữa Thủ đô
Phát hiện lò mổ động vật hoang dã quy mô ngay giữa Thủ đô

Tại cơ sở, lực lượng chức năng đã phát hiện một cá thể tê tê, nhiều cá thể nhím, don và cầy bị nhốt trong những chiếc lồng sắt chật hẹp.

Phát hiện lò mổ động vật hoang dã quy mô ngay giữa Thủ đô

Phát hiện lò mổ động vật hoang dã quy mô ngay giữa Thủ đô

Tại cơ sở, lực lượng chức năng đã phát hiện một cá thể tê tê, nhiều cá thể nhím, don và cầy bị nhốt trong những chiếc lồng sắt chật hẹp.

Phát hiện hai lò mổ lợn chết cung cấp cho thị trường
Phát hiện hai lò mổ lợn chết cung cấp cho thị trường

Chủ 2 cơ sở giết mổ này khai nhận, việc kinh doanh thu mua lợn chết mổ thịt từ nhiều năm nay.

Phát hiện hai lò mổ lợn chết cung cấp cho thị trường

Phát hiện hai lò mổ lợn chết cung cấp cho thị trường

Chủ 2 cơ sở giết mổ này khai nhận, việc kinh doanh thu mua lợn chết mổ thịt từ nhiều năm nay.

Vào "lò mổ" xác xe máy cũ
Vào "lò mổ" xác xe máy cũ

VOV.VN - Hàng trăm chiếc xe máy cũ nát được tập trung ở Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) để mổ lấy đồ tái chế.

Vào "lò mổ" xác xe máy cũ

Vào "lò mổ" xác xe máy cũ

VOV.VN - Hàng trăm chiếc xe máy cũ nát được tập trung ở Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) để mổ lấy đồ tái chế.