Thổ Nhĩ Kỳ là cửa ngõ chính của người nhập cư bất hợp pháp vào EU

Đây là đánh giá được các nhà chức trách EU đưa ra ngày 31/7

Những thống kê mà các nhà chức trách EU đưa ra cho thấy, rất nhiều người nhập cư bất hợp pháp vào EU từ Iraq, Iran, Afghanistan hay Pakistan và một số nước châu Phi đều đi qua cửa ngõ Thổ Nhĩ Kỳ. Riêng trong năm 2008, các lực lượng cảnh sát và an ninh EU đã bắt giữ được hơn 150.000 người nhập cư trái phép vào các nước trong khối Schengen, trong đó đa số những trường hợp này đi qua con đường Thổ Nhĩ Kỳ. Đặc biệt, không chỉ có các trường hợp nhập cư bất hợp pháp, nhiều đường dây buôn lậu qua Thổ Nhĩ Kỳ vào EU cũng đã bị bắt.

Trước tình hình trên, Uỷ viên Uỷ ban châu Âu phụ trách về tư pháp và các vấn đề đối nội Jacques Barrot nhấn mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ cần có biện pháp tăng cường nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn các tuyến đường biên giới của mình. Đây cũng là một trong những vấn đề ngăn cản việc Thổ Nhĩ Kỳ trong tiến trình đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên