Giới phân tích không đặt nhiều kỳ vọng vào đối thoại Nhật- Ấn lần này
VOV.VN - Nhà phân tích Titli Basu tại Viện Nghiên cứu và Phân tích Quốc phòng New Delhi không cho rằng 2 bên sẽ đạt được thỏa luận lớn nào.
Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 16/1 đã tới thủ đô New Delhi, Ấn Độ, tham gia cuộc Đối thoại Chiến lược lần thứ 8 Nhật-Ấn. Tuy nhiên, giới phân tích Ấn Độ không kỳ vọng nhiều vào những đột phá trong cuộc đàm phán lần này.
Ngoại trưởng Fumio Kishida ở thăm Ấn Độ trong 2 ngày và sẽ có cuộc đối thoại với các nhà lãnh đạo hàng đầu Ấn Độ nhằm đánh giá lại các mối quan hệ song phương, cũng như trao đổi quan điểm cho các vấn đề khu vực và quốc tế mà 2 bên cùng quan tâm.
Nhà phân tích Titli Basu tại Viện Nghiên cứu và Phân tích Quốc phòng New Delhi không cho rằng 2 bên sẽ đạt được thỏa luận lớn nào. “2 bên sẽ thảo luận về tiến triển của thỏa thuận hạt nhân dân sự, song tôi cho rằng chúng ta không nên kỳ vọng nhiều vào cuộc đàm phán này. Đây là một tiến trình thông thường trong để tăng cường quan hệ giữa 2 nước. Chúng ta sẽ tiếp tục có cuộc thượng đỉnh thường niên giữa Thủ tướng 2 nước trong những tháng tới và tới lúc đó chúng ta sẽ chứng kiến một số thỏa thuận được ký kết”, nhà phân tích Titli Basu cho biết.
Trước đó, trong cuộc gặp tháng 9 năm ngoái tại Tokyo, phía Nhật Bản đã cam kết đầu tư 35 tỷ USD vào hạ tầng cơ sở tại Ấn Độ và các dự án phát triển “thành phố thông minh”.
Theo Tiến sĩ Chal-chan-dran tại Viện Nghiên cứu và Phân tích Quốc phòng Titli Basu, trong cuộc Đối thoại Chiến lược lần thứ 8 Nhật-Ấn này 2 nước sẽ tập trung thảo luận chi tiết các khoản đầu tư này.
Bên cạnh đó, những chủ đề lớn khác cũng được quan tâm tại cuộc đối thoại chiến lược Nhật-Ấn là những đề xuất cải cách với Liên Hợp Quốc và việc 2 nước đệ đơn cho vị trí ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc./.