Châu Âu tạm thở phào trước thắng lợi bầu cử Hà Lan?

VOV.VN - Lãnh đạo châu Âu tỏ ra “phấn khởi” khi Đảng trung hữu của Thủ tướng Mark Rutte trên đà giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 15/3.

Tỷ lệ 81% cử tri đi bầu là con số cao nhất ở Hà Lan trong 30 năm qua. Cuộc bầu cử này là một phép thử xem người Hà Lan có muốn đặt dấu chấm hết cho nhiều thập kỷ của chủ nghĩa tự do và chọn con đường chủ nghĩa dân tộc chống lại người nhập cư hay không.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte vui mừng khi kết quả thăm dò dư luận ngay tại các điểm bỏ phiếu cho thấy chiến thắng rõ ràng cho đảng VVD của ông. Ảnh: Getty Images.

Kết quả thăm dò ngoài phòng phiếu cho thấy đảng Nhân dân vì tự do và dân chủ (VVD) của đương kim Thủ tướng Mark Rutte có khả năng sẽ giành được nhiều ghế nhất trong Quốc hội, trong khi đảng Vì tự do (PVV) đứng ở vị trí thứ hai cùng với hai đảng khác.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã sớm gửi thông điệp chúc mừng ông Mark Rutte về kết quả này.

Trên trang Twitter cá nhân, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker chúc mừng Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte giành được “chiến thắng cách biệt” và đánh giá đây là một “cuộc bầu cử cho châu Âu, chống lại các thành phần cực đoan.”

Bản thân Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cũng đánh giá cao việc các cử tri nói “Không” với chủ nghĩa dân túy.

Phát biểu trước những người ủng hộ tại bữa tiệc hậu bầu cử ở The Hague, ông nhấn mạnh: “Sau Brexit (sự kiện Anh rời Liên minh châu Âu) và cuộc bầu cử Mỹ với việc tỷ phú Donald Trump giành chiến thắng, đây là buổi tối mà Hà Lan nói ‘Không’ với kiểu chủ nghĩa dân túy sai trái.”

Cuộc bầu cử Quốc hội Hà Lan lần này được coi là phép thử về sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy và tâm lý chống lại giới chính trị cầm quyền hiện nay, trước thềm hai cuộc bầu cử quan trọng khác diễn ra trong năm nay tại Pháp và Đức.

“Tôi nghĩ đây là tin tốt lành cho châu Âu” - Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Jeanine Hennis-Plasschaert khẳng định/ “Như Thủ tướng Mark Rutte, nhà lãnh đạo của chúng ta vừa tuyên bố tuần trước và đầu tuần này, rằng chúng ta phải đánh bại một loại chủ nghĩa sai trái. Chúng ta đã làm được điều đó ngày hôm nay. Vì vậy, tôi tin rằng Đức, Pháp và tất cả những quốc gia khác với các cuộc bầu cử sắp tới có thể sẽ có hành động tương tự.”

Trong khi đó, Văn phòng của Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng vừa lên tiếng hoan nghênh sự lựa chọn của các cử tri Hà Lan trong cuộc bầu cử có ý nghĩa quan trọng lần này.

“Nếu kết quả này được xác nhận thì đây sẽ là một thất bại to lớn đối với Đảng dân túy cánh hữu PVV của ông Geert Wilders” - Ngoại trưởng Đức Xích-ma Ga-bri-en nhận định. “Đây là một tín hiệu mạnh mẽ với Liên minh Châu Âu, cho thấy một quốc gia như Hà Lan sẽ luôn là một phần cốt lõi của Châu Âu.”

Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault thì ca ngợi cử tri Hà Lan đã dập tắt sự trỗi dậy của phe cực hữu trong cuộc bầu cử tại nước này và cho rằng, kết quả trên cũng phản ánh được mong muốn của họ về một “châu Âu mạnh mẽ hơn”.

Nhiều chuyên gia cho rằng, không thể căn cứ thất bại lần này của ông Geert Wilders, lãnh đạo đại diện cho Đảng bài Hồi giáo và Liên minh châu Âu, mà cho là làn sóng cực hữu, chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở châu Âu đã bị đánh bại. Bởi câu trả lời thực sự có lẽ còn phụ thuộc vào cuộc bầu cử sắp tới ở Pháp và Đức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Tổng thống Pháp 2017: Gió sẽ tiếp tục đổi chiều?
Bầu cử Tổng thống Pháp 2017: Gió sẽ tiếp tục đổi chiều?

VOV.VN - Cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2017 liên tục có những diễn biến bất ngờ vượt xa mọi dự đoán của giới phân tích chính trị trong nước.

Bầu cử Tổng thống Pháp 2017: Gió sẽ tiếp tục đổi chiều?

Bầu cử Tổng thống Pháp 2017: Gió sẽ tiếp tục đổi chiều?

VOV.VN - Cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2017 liên tục có những diễn biến bất ngờ vượt xa mọi dự đoán của giới phân tích chính trị trong nước.

“Sách trắng” về tương lai châu Âu nói gì?
“Sách trắng” về tương lai châu Âu nói gì?

VOV.VN - Với 32 trang và 5 kịch bản, “Sách trắng” đề cập đến phương hướng cải tổ nhằm mở ra “một chương mới” cho lịch sử EU thời hậu Brexit.

“Sách trắng” về tương lai châu Âu nói gì?

“Sách trắng” về tương lai châu Âu nói gì?

VOV.VN - Với 32 trang và 5 kịch bản, “Sách trắng” đề cập đến phương hướng cải tổ nhằm mở ra “một chương mới” cho lịch sử EU thời hậu Brexit.

Bộ tứ EU thúc đẩy ý tưởng “châu Âu nhiều tốc độ”
Bộ tứ EU thúc đẩy ý tưởng “châu Âu nhiều tốc độ”

VOV.VN - Bốn nền kinh tế hàng đầu châu Âu gồm Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Italy đang thúc đẩy ý tưởng để đối phó với một châu Âu bị coi là trì trệ hiện nay.

Bộ tứ EU thúc đẩy ý tưởng “châu Âu nhiều tốc độ”

Bộ tứ EU thúc đẩy ý tưởng “châu Âu nhiều tốc độ”

VOV.VN - Bốn nền kinh tế hàng đầu châu Âu gồm Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Italy đang thúc đẩy ý tưởng để đối phó với một châu Âu bị coi là trì trệ hiện nay.

Hội nghị thượng đỉnh EU: Nỗ lực hướng tới một châu Âu thống nhất
Hội nghị thượng đỉnh EU: Nỗ lực hướng tới một châu Âu thống nhất

VOV.VN - Trong bối cảnh châu Âu nhiều chia rẽ, Hội nghị thượng đỉnh EU lần này có vai trò quan trọng trong việc tạo dựng sự thống nhất, đoàn kết nội khối.

Hội nghị thượng đỉnh EU: Nỗ lực hướng tới một châu Âu thống nhất

Hội nghị thượng đỉnh EU: Nỗ lực hướng tới một châu Âu thống nhất

VOV.VN - Trong bối cảnh châu Âu nhiều chia rẽ, Hội nghị thượng đỉnh EU lần này có vai trò quan trọng trong việc tạo dựng sự thống nhất, đoàn kết nội khối.

Hà Lan: Đảng cực hữu bị đẩy lùi trong bầu cử Quốc hội
Hà Lan: Đảng cực hữu bị đẩy lùi trong bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Cuộc bầu cử Quốc hội Hà Lan lần này được coi là phép thử về sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy tại Hà Lan.

Hà Lan: Đảng cực hữu bị đẩy lùi trong bầu cử Quốc hội

Hà Lan: Đảng cực hữu bị đẩy lùi trong bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Cuộc bầu cử Quốc hội Hà Lan lần này được coi là phép thử về sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy tại Hà Lan.

Bầu cử Pháp: Người ủng hộ lũ lượt rời bỏ Francois Fillon
Bầu cử Pháp: Người ủng hộ lũ lượt rời bỏ Francois Fillon

VOV.VN - Cánh hữu Pháp đang chứng kiến sự tháo chạy ồ ạt của những chính trị gia hàng đầu khỏi đội ngũ ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Francois Fillon.

Bầu cử Pháp: Người ủng hộ lũ lượt rời bỏ Francois Fillon

Bầu cử Pháp: Người ủng hộ lũ lượt rời bỏ Francois Fillon

VOV.VN - Cánh hữu Pháp đang chứng kiến sự tháo chạy ồ ạt của những chính trị gia hàng đầu khỏi đội ngũ ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Francois Fillon.