Lai Châu: Nhiều nơi nhiệt độ xuống thấp dưới 5 độ C

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND huyện biên giới Sìn Hồ cho biết: Huyện Sìn Hồ nhiệt độ trung bình ngoài trời hiện nay đang dao động từ 3 – 5 độ C.

Bắt đầu từ trưa nay (23/1), đợt không khí lạnh được dự báo là rét nhất kể từ đầu mùa đông đến nay đã tăng cường xuống địa bàn tỉnh biên giới Lai Châu.

Để đảm bảo an toàn cho người, cây trồng và gia súc, tỉnh Lai Châu đã có văn bản yêu cầu các ngành chức năng và các địa phương chủ động các phương án, giải pháp đối phó với đợt rét đậm, rét hại này.

Hiện nay, tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu, đặc biệt là hơn 30 xã vùng cao ở các huyện huyện như: Sìn Hồ, Mường Tè, Phong Thổ đã chỉ đạo các lực lượng như: cán bộ nông nghiệp, thú y và giáo viên tập trung về các xã, bản vùng cao tuyên truyền đồng bào các dân tộc giữ ấm cho người và vật nuôi. Cùng với nhiệt độ xuống thấp, cộng thêm thời tiết trên địa bàn đang có mưa nhỏ và sương mù nên trời rét đậm, rét hại.

Ông Lê Thanh Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện biên giới Sìn Hồ cho biết: Huyện Sìn Hồ hiện nay có 9 xã, thị trấn vùng cao biên giới nằm ở độ cao trên 1.500 m và nhiệt độ trung bình ngoài trời hiện nay đang dao động từ 3 – 5 độ C. Từ nhiều ngày trước, huyện cũng đã chỉ đạo các địa phương tăng cường vận động người dân triển khai các biện pháp phòng chống rét, trong đó đặc biệt đảm bảo an toàn cho người, nhất là học sinh vùng cao ở 27 trường học trên địa bàn.

Ông Dương nói: “UBND huyện đã chỉ đạo cho Ngành Giáo dục và Đào tạo theo dõi thật chặt tình hình diễn biến thời tiết để có kế hoạch cho học sinh nghỉ học theo từng cấp học theo đúng quy định. Đối với học sinh đang ở các trường bán trú, các nhà trường phải tăng cường các biện pháp để giữ ấm cho học sinh và quản lý học sinh để tránh các hiện tượng xấu xảy ra. Đồng thời, các nhà trường phải tăng cường các điều kiện cần thiết để đảm bảo cho vấn đề cơ sở vật chất, cũng như học tập sau khi rét chấm dứt”.

Chiều nay (23/1), nhiều nơi ở các xã vùng cao thuộc các huyện: Sìn Hồ, Phong Thổ, Mường Tè, Nậm Nhùn, Tam Đường của tỉnh biên giới Lai Châu nền nhiệt xuống thấp khoảng 5 độ C. Tuy nhiên, để đảm bảo chương trình năm học, các nhà trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu vẫn khắc phục khó khăn, duy trì lịch học cho học sinh khối THCS và THPT khi chủ động che chắn lớp học, đốt củi và dùng lò sưởi để sưởi ấm cho học sinh. 

Ông Đỗ Văn Hán, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu cho biết: Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 6.000 lớp học; trong đó hơn 1.100 lớp là lớp học tạm; gần 200 lớp học mượn nhờ của người dân. Số lượng phòng, lớp học nhờ, học tạm này là một trong những nguyên nhân gây nên những khó khăn cho việc duy trì tỷ lệ học sinh ra lớp vào mùa đông. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu đã giao cho các phòng giáo dục và các nhà trường chủ động khắc phục khó khăn, đảm bảo an toàn cho học sinh khi học, cũng như chủ động cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ xuống thấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên