Hơn 100 tình nguyện viên tham gia trồng rừng “Vì một Việt Nam xanh”

VOV.VN - Hoạt động này góp phần bảo vệ hệ sinh thái rừng đai thấp mà còn nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường cho các bạn trẻ.

Ngày 22/3 tại Vườn Quốc gia Bến En, huyện Như Thanh (tỉnh Thanh Hóa), Sở NN & PTNT tỉnh Thanh Hóa, Vườn Quốc gia Bến En, Tỉnh đoàn Thanh Hóa, UBND huyện Như Thanh, Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Như Thanh và Công ty Canon Việt Nam phối hợp cùng tổ chức lễ ra quân trồng rừng “Vì một Việt Nam xanh” năm 2015. Tham gia lễ trồng rừng có hơn 100 tình nguyện viên. 

Đây là năm thứ 5 dự án trồng rừng của Canon tại Việt Nam được thực hiện ở khu vực Vườn Quốc gia Bến En với tổng diện tích rừng đặc dụng được trồng mới lên tới gần 100ha. Dự án trồng rừng tại vườn Quốc gia Bến En không chỉ có ý nghĩa góp phần bảo vệ hệ sinh thái rừng đai thấp mà còn nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường cho các bạn trẻ thông qua hoạt động trồng cây thiết thực và qua các hoạt động xã hội đầy ý nghĩa.

Các tình nguyện viên tham gia 

Theo ông Đỗ Xuân Lộc, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm (Sở NN-PTNT tỉnh Thanh Hóa), tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành xong chương trình tham gia dự án trồng mới 5 triệu ha rừng phủ xanh đất trống, đồi núi trọc giai đoạn 1998-2010. Hiện nay, độ che phủ rừng toàn địa bàn đã tăng từ 36,5% năm 1999 lên 51% năm 2013, cao hơn 10% so với mức trung bình của toàn quốc. Qua đó giúp giảm thiểu tác hại của thiên tai, đồng thời tạo vùng nguyên liệu bền vững cho ngành công nghiệp chế biến lâm sản và tạo công ăn việc làm cho khoảng 20.000 hộ gia đình làm kinh tế rừng.

Sau buổi lễ phát động, đại diện các cơ quan, các em học sinh cùng các tình nguyện viên Canon đã tham gia trồng hàng trăm cây xanh trên khu vực trồng mới trên đảo. Với phương châm hướng tới một môi trường xanh-sạch-đẹp và xã hội phát triển bền vững, thông qua những hoạt động xã hội như: Trồng rừng “Vì một Việt Nam xanh”, tuyên truyền bảo vệ môi trường, nhặt rác hưởng ứng ngày môi trường thế giới…

Ra đời từ năm 2010, cho đến nay dự án trồng rừng “Vì một Việt Nam xanh” đã triển khai trồng mới 140ha rừng phòng hộ. Trong thời gian tới, dự án này sẽ được tiếp tục mở rộng hơn nữa, góp phần mang lại màu xanh trên khắp đất nước Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngừng cấp phép dự án trồng rừng có vốn nước ngoài
Ngừng cấp phép dự án trồng rừng có vốn nước ngoài

Những dự án trồng rừng có vốn đầu tư nước ngoài phải có sự thông qua của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an

Ngừng cấp phép dự án trồng rừng có vốn nước ngoài

Ngừng cấp phép dự án trồng rừng có vốn nước ngoài

Những dự án trồng rừng có vốn đầu tư nước ngoài phải có sự thông qua của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an

Tình nguyện viên Việt- Nhật trồng rừng giao lưu
Tình nguyện viên Việt- Nhật trồng rừng giao lưu

Ngày 18/9, tại thị trấn Lăng Cô (Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế) diễn ra lễ phát động chương trình trồng rừng giao lưu với sự tham gia của 570 tình nguyện viên.  

Tình nguyện viên Việt- Nhật trồng rừng giao lưu

Tình nguyện viên Việt- Nhật trồng rừng giao lưu

Ngày 18/9, tại thị trấn Lăng Cô (Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế) diễn ra lễ phát động chương trình trồng rừng giao lưu với sự tham gia của 570 tình nguyện viên.  

EVN  phát động trồng rừng bảo vệ môi trường thủy điện
EVN phát động trồng rừng bảo vệ môi trường thủy điện

VOV.VN - Lễ trồng rừng bảo vệ môi trường thủy điện tại khu vực vai phải, vai trái đập và khu K1 Nhà máy Thủy điện Sơn La.

EVN  phát động trồng rừng bảo vệ môi trường thủy điện

EVN phát động trồng rừng bảo vệ môi trường thủy điện

VOV.VN - Lễ trồng rừng bảo vệ môi trường thủy điện tại khu vực vai phải, vai trái đập và khu K1 Nhà máy Thủy điện Sơn La.

Hỗ trợ gần 5.500 tấn gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số trồng rừng
Hỗ trợ gần 5.500 tấn gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số trồng rừng

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bắc Giang sử dụng số gạo được cấp để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng.

Hỗ trợ gần 5.500 tấn gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số trồng rừng

Hỗ trợ gần 5.500 tấn gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số trồng rừng

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bắc Giang sử dụng số gạo được cấp để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng.

Ra quân trồng rừng “Vì một Việt Nam xanh”
Ra quân trồng rừng “Vì một Việt Nam xanh”

VOV.VN -Thông qua việc trồng rừng đã góp phần nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường cho các bạn trẻ.

Ra quân trồng rừng “Vì một Việt Nam xanh”

Ra quân trồng rừng “Vì một Việt Nam xanh”

VOV.VN -Thông qua việc trồng rừng đã góp phần nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường cho các bạn trẻ.

Kon Tum dành 43.000 héc ta trồng rừng nguyên liệu giấy
Kon Tum dành 43.000 héc ta trồng rừng nguyên liệu giấy

Phát triển vùng nguyên liệu giấy sẽ giúp giải quyết việc làm trung bình mỗi năm khoảng 3.800 lao động.

Kon Tum dành 43.000 héc ta trồng rừng nguyên liệu giấy

Kon Tum dành 43.000 héc ta trồng rừng nguyên liệu giấy

Phát triển vùng nguyên liệu giấy sẽ giúp giải quyết việc làm trung bình mỗi năm khoảng 3.800 lao động.