Hàn Quốc-Triều Tiên đạt được thỏa thuận 6 điểm mang tính đột phá

VOV.VN - Sau 3 ngày đàm phán, rạng sáng 25/8 Hàn Quốc và Triều Tiên đã đạt được thỏa thuận 6 điểm mang tính đột phá nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai miền

Động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi hai nước Hàn Quốc và Triều Tiên đạt được thỏa thuận về việc xoa dịu căng thẳng quân sự gần đây.

Hơn 50 tàu ngầm trong số khoảng 70 chiếc tàu ngầm của Triều Tiên trước đó đã được phát hiện hoạt động bên ngoài căn cứ sau khi nước này đe dọa một cuộc chiến tổng lực nhằm vào Hàn Quốc. Những chiếc tàu ngầm này rời căn cứ từ hôm 21/8.

Hải quân Triều Tiên đang sở hữu khoảng 70 chiếc tàu ngầm. (ảnh: National Post)

Một số quan chức quân sự Hàn Quốc cho biết, việc tàu ngầm của Triều Tiên trở lại căn cứ có thể liên quan tới cơn bão Goni đang di chuyển về phía bán đảo Triều Tiên hoặc do động cơ trục trặc.

Phía quân đội Hàn quốc sẽ tiếp tục các cuộc tuần tra để đề phòng khả năng tàu ngầm Triều Tiên vượt qua đường giới hạn phía Bắc để tiến về phía Hàn Quốc.

Triều Tiên có khoảng 77 tàu ngầm với các loại 1800 tấn, 325 tấn và 130 tấn. Nước này cũng được cho là đang chế tạo tàu ngầm loại 2000 tấn có thể phóng tên lửa đạn đạo. Các loại tàu ngầm của Triều Tiên có thể ở dưới nước 3 ngày trước khi nổi lên mặt nước để nạp lại không khí.

Trong một diễn biến khác theo Yonhap, Triều Tiên ngày 24/8 đã triển khai 20 tàu đệm khí đổ bộ ở khu vực biên giới trên biển với Hàn Quốc

Khoảng 20 tàu đệm khí đổ bộ của Triều Tiên có mặt tại căn cứ hải quân Cholsan ở tỉnh Bắc Pyongan giáp giới Hàn Quốc. Một vài chiếc trong số đó di chuyển trên biển Hoàng Hải tiến về căn cứ Goampo, chỉ cách đường phân định ranh giới trên biển giữa 2 nước khoảng 60km.

Triều Tiên có hai loại tàu đệm khí đang có trong biên chế. Một trong số đó là tàu đệm khí Gongbang II lớp 35 tấn có thể di chuyển với tốc độ giữa từ 74 đến 96 km/giờ, và loại còn lại là Gongbang III lớp 20 tấn, có thể di chuyển lên đến 96 km/giờ. 

Với nhiệm vụ vận chuyển các lực lượng xâm nhập đặc biệt vào bờ, tàu đệm khí là một trong 3 phương tiện xâm nhập chủ lực của Triều Tiên.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết,Washington đã tăng cường tập trận chống tàu ngầm và diễn tập tác chiến trên biển với Hàn Quốc nhằm bảo vệ đồng minh hữu hiệu hơn trước các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Cuối tuần qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố Bình Nhưỡng đã sẵn sàng cho tình trạng chiến tranh với Seoul, sau khi tình hình hai miền Triều Tiên trở nên căng thẳng hơn do các loạt nã pháo vào lãnh thổ của nhau.

Sau 3 ngày đàm phán, rạng sáng 25/8 Hàn Quốc và Triều Tiên đã đạt được thỏa thuận 6 điểm mang tính đột phá nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai miền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

50 tàu ngầm rời căn cứ, Triều Tiên tăng cường khả năng tấn công?
50 tàu ngầm rời căn cứ, Triều Tiên tăng cường khả năng tấn công?

VOV.VN- Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 23/8 cho biết đã phát hiện các dấu hiệu bất thường về binh sĩ và tàu ngầm từ phía Triều Tiên.

50 tàu ngầm rời căn cứ, Triều Tiên tăng cường khả năng tấn công?

50 tàu ngầm rời căn cứ, Triều Tiên tăng cường khả năng tấn công?

VOV.VN- Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 23/8 cho biết đã phát hiện các dấu hiệu bất thường về binh sĩ và tàu ngầm từ phía Triều Tiên.

Hình ảnh hiếm về cuộc sống của người Triều Tiên bí ẩn
Hình ảnh hiếm về cuộc sống của người Triều Tiên bí ẩn

VOV.VN -Được coi là quốc gia bí ẩn nhất thế giới, những hình ảnh hiếm về cuộc sống và con người Triều Tiên luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của mọi người...

Hình ảnh hiếm về cuộc sống của người Triều Tiên bí ẩn

Hình ảnh hiếm về cuộc sống của người Triều Tiên bí ẩn

VOV.VN -Được coi là quốc gia bí ẩn nhất thế giới, những hình ảnh hiếm về cuộc sống và con người Triều Tiên luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của mọi người...

Mỹ sẵn sàng triển khai máy bay ném bom B-52 trên bán đảo Triều Tiên
Mỹ sẵn sàng triển khai máy bay ném bom B-52 trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc đang thảo luận thời gian triển khai máy bay ném bom chiến lược B-52 và tàu ngầm hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ sẵn sàng triển khai máy bay ném bom B-52 trên bán đảo Triều Tiên

Mỹ sẵn sàng triển khai máy bay ném bom B-52 trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc đang thảo luận thời gian triển khai máy bay ném bom chiến lược B-52 và tàu ngầm hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc tiếp tục bắc loa tuyên truyền hướng về phía Triều Tiên
Hàn Quốc tiếp tục bắc loa tuyên truyền hướng về phía Triều Tiên

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc hôm nay (24/8) tiếp tục các chương trình truyền thanh tuyên truyền tại Khu vực Phi quân sự ( DMZ) với Triều Tiên.

Hàn Quốc tiếp tục bắc loa tuyên truyền hướng về phía Triều Tiên

Hàn Quốc tiếp tục bắc loa tuyên truyền hướng về phía Triều Tiên

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc hôm nay (24/8) tiếp tục các chương trình truyền thanh tuyên truyền tại Khu vực Phi quân sự ( DMZ) với Triều Tiên.

Triều Tiên-Hàn Quốc chấp nhận nhượng bộ lẫn nhau
Triều Tiên-Hàn Quốc chấp nhận nhượng bộ lẫn nhau

VOV.VN - Ngòi nổ chiến tranh Hàn Quốc-Triều Tiên được tháo sau khi Triều Tiên và Hàn Quốc đều chấp nhận nhượng bộ lẫn nhau trong thỏa thuận mới đạt được.

Triều Tiên-Hàn Quốc chấp nhận nhượng bộ lẫn nhau

Triều Tiên-Hàn Quốc chấp nhận nhượng bộ lẫn nhau

VOV.VN - Ngòi nổ chiến tranh Hàn Quốc-Triều Tiên được tháo sau khi Triều Tiên và Hàn Quốc đều chấp nhận nhượng bộ lẫn nhau trong thỏa thuận mới đạt được.

Hàn Quốc-Triều Tiên cùng thỏa thuận để tháo ngòi nổ chiến tranh
Hàn Quốc-Triều Tiên cùng thỏa thuận để tháo ngòi nổ chiến tranh

VOV.VN- Sau cuộc đàm phán marathon trong suốt nhiều ngày qua, Hàn Quốc và Triều Tiên đã chấp nhận nhượng bộ nhằm tránh nguy cơ xảy ra chiến tranh.

Hàn Quốc-Triều Tiên cùng thỏa thuận để tháo ngòi nổ chiến tranh

Hàn Quốc-Triều Tiên cùng thỏa thuận để tháo ngòi nổ chiến tranh

VOV.VN- Sau cuộc đàm phán marathon trong suốt nhiều ngày qua, Hàn Quốc và Triều Tiên đã chấp nhận nhượng bộ nhằm tránh nguy cơ xảy ra chiến tranh.