Thế giới 7 ngày: Tổng thống Mỹ công du châu Á với bộn bề nỗi lo

VOV.VN - Thế giới tuần qua đã chứng kiến nhiều sự kiện như khủng bố New York, Thái Lan hủy hộ chiếu của bà Yingluck, Bộ trưởng Quốc phòng Anh từ chức...

Ngày 3/11 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump rời thủ đô Washington, bắt đầu chuyến công du châu Á kéo dài 12 ngày. Chuyến đi nhằm 2 mục đích chính là tái khẳng định lập trường của Mỹ đối với Triều Tiên cũng như nhằm tăng cường sức mạnh kinh tế của cường quốc kinh tế số 1 thế giới này. Ảnh: AP.
Đây là chuyến công du khu vực dài ngày nhất của một Tổng thống Mỹ kể từ năm 1991 và cũng là chuyến đi có nhiều điểm dừng nhất tại khu vực trong 14 năm qua, kể từ chuyến thăm châu Á năm 2003 của cựu Tổng thống George W. Bush. Ảnh: Getty.
Rời thủ đô Washington từ ngày 3/11 song chuyến công du châu Á của người đứng đầu Nhà trắng chỉ thực sự bắt đầu từ ngày mùng 5/11, với chặng dừng chân đầu tiên là Nhật Bản, sau đó là Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và cuối cùng là Philippines. Ông cũng sẽ tham gia 2 hội nghị cấp cao khu vực, một là của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và một của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC). Ảnh: AP.
Chuyến đi của ông Trump diễn ra giữa lúc nước Mỹ một lần nữa trở thành mục tiêu của chủ nghĩa cực đoan. Ngày 31/10 (theo giờ Mỹ), một chiếc xe tải nhỏ đã lao vào tuyến phố dành riêng cho xe đạp ở khu vực Manhattan, New York, Mỹ đâm chết 8 người và khiến 11 người khác bị thương. Đối tượng sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Reuters.
Các nhân chứng cho biết chiếc xe đã lao với tốc độ cao, đâm phải nhiều người đi bộ trước khi lao vào một chiếc xe buýt chở học sinh. Ngoài ra, khoảng 9 đến 10 tiếng súng nổ cũng đã vang lên ở hiện trường vụ việc. Ảnh: Reuters.
Nghi phạm sau khi thực hiện vụ tấn công đã ra khỏi xe, bỏ chạy trong khi hô vang "Allahu Akbar" (Thánh Allah vĩ đại). Đối tượng đã bị cảnh sát bắn vào bụng và khống chế. Lái xe được xác định là Sayfullo Saipov, 29 tuổi, người gốc Uzbekistan, tới Mỹ từ năm 2010 và đã được cấp thẻ xanh cư trú tại Mỹ. Saipov cư trú tại New Jersey gần thành phố New York. Ảnh: CNN.
Thống đốc bang New York Andrew Cuomo sau đó khẳng định, Saipov có mối liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Theo vị quan chức này, kẻ tấn công đã bị cực đoan hóa trong nước. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích vụ việc này. Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump coi đây là một hành động điên rồ và khẳng định lực lượng chức năng sẽ làm sáng tỏ vụ việc. Ảnh: Reuters.
Đây là vụ khủng bố đẫm máu gây chết người đầu tiên tại New York kể từ vụ tấn công khủng bố 11/9 do các phần tử khủng bố Al-Qaeda tiến hành nhằm vào Tòa Tháp đôi ở New York. Ảnh: Reuters.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 31/10 thông báo nước này và Trung Quốc đã nhất trí "nhanh chóng" đưa các hoạt động hợp tác và giao lưu trở lại bình thường, sau một năm căng thẳng liên quan đến việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của Mỹ (THAAD) tại Hàn Quốc. Ngoài ra, hai nước còn nhất trí tăng cường liên lạc, hợp tác chiến lược đối phó với các mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Reuters.
Phản ứng trước động thái trên của Hàn Quốc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho biết, Trung Quốc đánh giá cao cam kết nói trên của Hàn Quốc, bày tỏ hy vọng Hàn Quốc sẽ thực hiện nghiêm túc cam kết và giải quyết các vấn đề liên quan để đưa quan hệ Trung - Hàn sớm trở lại quỹ đạo ổn định. Ảnh: AP.
Tình hình Catalonia tuần qua cũng có nhiều diễn biến phức tạp khi Chính quyền Tây Ban Nha phát lệnh bắt giam cựu lãnh đạo chính quyền vùng Catalonia Carles Puigdemont. Lệnh bắt giữ ông Puigdemont được phát đi hôm 2/11, sau khi ông này không xuất hiện trước Uỷ ban điều trần thuộc Toà cấp cao Madrid theo yêu cầu từ chính phủ Tây Ban Nha. Cùng bị phát lệnh bắt giữ như ông Carles Puigdemont là 4 cựu quan chức khác của chính quyền vùng Catalonia, hiện cũng đang lưu trú tại Bỉ. Ảnh: AFP.
Lệnh bắt giữ nói trên không hề khiến cựu Thủ hiến vùng Catalonia Carles Puidgemont e ngại. Sau đó một ngày, ông Puidgemont tuyên bố sẵn sàng tranh cử trong một cuộc bầu cử khu vực sớm ở Catalonia, vốn được kêu gọi diễn ra vào ngày 21/12. Ảnh: Independent.
Chính phủ Thái Lan ngày 30/10 quyết định huỷ bỏ tất cả các hộ chiếu được cấp cho cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Quyết định thu hồi hộ chiếu được cho sẽ làm hạn chế sự đi lại của bà Yingluck. Theo chính quyền Thái Lan, bà Yingluck đã trốn sang nước ngoài ngay trước phiên toà luận tội hồi tháng 8. Có thể bà đang ở Dubai hoặc London và có ý định xin tị nạn chính trị. Ảnh: Getty.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon ngày 1/11 thông báo từ chức, chỉ 1 ngày sau khi ông này lên tiếng thừa nhận từng có hành động không đúng mực với một nữ phát thanh viên hồi năm 2002. Sau khi ông Michael Fallon từ chức, Thủ tướng Anh đã chỉ định ông Gavin Williamson, 41 tuổi, một nghị sĩ thuộc đảng Bảo thủ làm tân Bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: Business Insider.
Hãng thông tấn nhà nước Syria (Sana) hôm 2/11 đưa tin, quân đội chính phủ nước này đã giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố miền Đông Deir Ezzor từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Việc giành toàn bộ quyền kiểm soát Deir Ezzor từ tay IS được cho là có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố. Ảnh: Getty.
Ngày 1/11, Mỹ đã bỏ phiếu phản đối nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận thương mại của nước này đối với Cuba. Động thái này được đưa ra khi cùng ngày, Đại hội đồng LHQ khóa 72 họp phiên toàn thể thông qua Nghị quyết lên án lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba, với tỷ lệ phiếu áp đảo 191 phiếu thuận trên tổng số 193 phiếu. Mỹ và Israel bỏ phiếu chống, thay vì bỏ phiếu trắng như năm ngoái. Ảnh: UN./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Trump công du Nhật Bản và vấn đề “gai góc” Triều Tiên
Tổng thống Mỹ Trump công du Nhật Bản và vấn đề “gai góc” Triều Tiên

VOV.VN - Nội dung Triều Tiên được cho sẽ là trọng tâm trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Trump và Thủ tướng Nhật Abe.

Tổng thống Mỹ Trump công du Nhật Bản và vấn đề “gai góc” Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Trump công du Nhật Bản và vấn đề “gai góc” Triều Tiên

VOV.VN - Nội dung Triều Tiên được cho sẽ là trọng tâm trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Trump và Thủ tướng Nhật Abe.

Ông Trump gửi thông điệp cứng rắn với Triều Tiên khi thăm Châu Á
Ông Trump gửi thông điệp cứng rắn với Triều Tiên khi thăm Châu Á

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến rời thủ đô Washington để bắt đầu chuyến thăm châu Á vào hôm nay (3/11).

Ông Trump gửi thông điệp cứng rắn với Triều Tiên khi thăm Châu Á

Ông Trump gửi thông điệp cứng rắn với Triều Tiên khi thăm Châu Á

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến rời thủ đô Washington để bắt đầu chuyến thăm châu Á vào hôm nay (3/11).

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuẩn bị gì cho chuyến thăm Trung Quốc?
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuẩn bị gì cho chuyến thăm Trung Quốc?

VOV.VN - Hồ sơ hạt nhân Triều Tiên được cho là một nội dung trọng tâm trong chuyến thăm Trung Quốc vào tuần tới của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuẩn bị gì cho chuyến thăm Trung Quốc?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuẩn bị gì cho chuyến thăm Trung Quốc?

VOV.VN - Hồ sơ hạt nhân Triều Tiên được cho là một nội dung trọng tâm trong chuyến thăm Trung Quốc vào tuần tới của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Hàn Quốc vào ngày 7/11
Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Hàn Quốc vào ngày 7/11

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và có bài phát biểu tại Quốc hội Hàn Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Hàn Quốc vào ngày 7/11

Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Hàn Quốc vào ngày 7/11

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và có bài phát biểu tại Quốc hội Hàn Quốc.

Đồng minh châu Á chờ tín hiệu “trấn an” của Tổng thống Donald Trump
Đồng minh châu Á chờ tín hiệu “trấn an” của Tổng thống Donald Trump

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3/11 đã rời thủ đô Washington, bắt đầu chuyến công du châu Á đầu tiên kéo dài 12 ngày.

Đồng minh châu Á chờ tín hiệu “trấn an” của Tổng thống Donald Trump

Đồng minh châu Á chờ tín hiệu “trấn an” của Tổng thống Donald Trump

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3/11 đã rời thủ đô Washington, bắt đầu chuyến công du châu Á đầu tiên kéo dài 12 ngày.