Đà Nẵng thi tuyển Giám đốc Sở Xây dựng

VOV.VN -3 ứng viên tham gia thi tuyển gồm: Chánh thanh tra Sở Xây dựng, Phó Giám đốc Phụ trách Sở xây dựng, và Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

>> Bộ GTVT tiếp tục tổ chức thi tuyển 6 chức danh quan trọng

>> Bộ GTVT bắt đầu thi tuyển chức danh Vụ trưởng 

Sáng nay (30/6), Thành phố Đà Nẵng tổ chức thi tuyển chức danh Giám đốc Sở xây dựng. 3 ứng viên tham gia thi tuyển gồm: ông Trần Văn Dũng, sinh năm 1965, Chánh thanh tra Sở Xây dựng, ông Vũ Quang Hùng, sinh năm 1969, Phó Giám đốc Phụ trách Sở xây dựng, ông Lê Tùng Lâm, sinh năm 1973, Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Đà Nẵng tổ chức thi tuyển Giám đốc Sở Xây dựng thay ông Phạm Việt Hùng sắp kết thúc nhiệm kỳ. - (Ảnh: Infonet)

Các ứng cử viên sẽ trình bày đề án và thi vấn đáp. Trước đó, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có Công văn chỉ đạo Sở Xây dựng tạo điều kiện cho ứng viên tiếp cận, nghiên cứu, tìm hiểu tình hình hoạt động của Sở Xây dựng; cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết phục vụ ứng viên chuẩn bị nội dung thi tuyển.

Được biết, từ năm 2006 đến nay, Đà Nẵng  đã tổ chức thi tuyển vào các chức danh lãnh đạo các đơn vị sở, ban ngành với gần 400 ứng viên đăng ký  thi, đã có 111  ứng viên trúng tuyển. 

Ông Huỳnh Nghĩa, phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Đà Nẵng cho biết, những ứng viên vào chức danh lãnh đạo này trước hết phải thể hiện năng lực và xử lý được các tình huống, kể cả vấn đề quy hoạch không gian đô thị, kiến trúc, quản lý nội bộ.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Nội vụ báo cáo Thủ tướng việc chưa có tiêu chuẩn viên chức
Bộ trưởng Nội vụ báo cáo Thủ tướng việc chưa có tiêu chuẩn viên chức

VOV.VN -Sự chậm trễ của các bộ khiến Bộ Nội vụ chưa thể ban hành tiêu chuẩn chung, ảnh hưởng tới việc thi, xét tuyển, nâng ngạch viên chức.

Bộ trưởng Nội vụ báo cáo Thủ tướng việc chưa có tiêu chuẩn viên chức

Bộ trưởng Nội vụ báo cáo Thủ tướng việc chưa có tiêu chuẩn viên chức

VOV.VN -Sự chậm trễ của các bộ khiến Bộ Nội vụ chưa thể ban hành tiêu chuẩn chung, ảnh hưởng tới việc thi, xét tuyển, nâng ngạch viên chức.