Ngộ độc thực phẩm ở Quảng Ngãi khiến 21 người nhập viện

VOV.VN - 21 người vừa phải nhập viện cấp cứu  sau khi ăn bánh mì tại cửa hàng bánh mì ở thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 5/4 tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm làm 21 người phải nhập viện cấp cứu. Hai người đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, 2 người ra Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam, số còn lại đang được theo dõi tại Bệnh viện huyện Bình Sơn.

Các bệnh nhân nhập viện cùng triệu chứng đau bụng, nôn mửa và tiêu chảy. Được biết, trước đó, những người này đã ăn bánh mì trứng cút mua tại cửa hàng bánh mì A.Thiện ở Tổ dân phố 6, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Văn Oai, Chi cục trưởng Chi Cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các bệnh nhân vẫn đang được chăm sóc và theo dõi tại các cơ sở y tế. Cơ quan chức năng đã yêu cầu tạm ngừng hoạt động đối với cửa hàng bánh mì này.

 “Chúng tôi đã lấy mẫu giao Trung tâm Y tế Dự phòng kiểm nghiệm. Bây giờ cơ sở bán bánh mì đã tạm ngừng hoạt động. Qua điều tra thấy, toàn bộ đều ăn bánh mì có nhân ô nhiễm, nghi nhiễm vi sinh. Cơ sở này đăng ký làm bánh mì. Thực ra bên Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi đã cấp giấy chúng nhận cơ sở đủ điều kiện nhưng do họ lấy bánh mì đó ra làm thêm, bán bánh mì xíu dạng như thức ăn đường phố”- ông Nguyễn Văn Oai nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lai Châu: Số người có triệu chứng ngộ độc rượu tăng đột biến
Lai Châu: Số người có triệu chứng ngộ độc rượu tăng đột biến

VOV.VN - Vụ ngộ độc tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu diễn biến phức tạp, hiện cơ quan chức năng phát hiện thêm nhiều người có triệu chứng ngộ độc rượu. 

Lai Châu: Số người có triệu chứng ngộ độc rượu tăng đột biến

Lai Châu: Số người có triệu chứng ngộ độc rượu tăng đột biến

VOV.VN - Vụ ngộ độc tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu diễn biến phức tạp, hiện cơ quan chức năng phát hiện thêm nhiều người có triệu chứng ngộ độc rượu. 

Vụ ngộ độc ở Lai Châu: Nạn nhân cuối cùng đã xuất viện
Vụ ngộ độc ở Lai Châu: Nạn nhân cuối cùng đã xuất viện

VOV.VN - Vụ ngộ độc tập thể trong và ngoài đám tang tại xã Ma Ly Chải đến nay ghi nhận có 159 người liên quan, trong đó có 9 người tử vong…

Vụ ngộ độc ở Lai Châu: Nạn nhân cuối cùng đã xuất viện

Vụ ngộ độc ở Lai Châu: Nạn nhân cuối cùng đã xuất viện

VOV.VN - Vụ ngộ độc tập thể trong và ngoài đám tang tại xã Ma Ly Chải đến nay ghi nhận có 159 người liên quan, trong đó có 9 người tử vong…

Hà Nội: Thêm một bệnh nhân tử vong do ngộ độc rượu
Hà Nội: Thêm một bệnh nhân tử vong do ngộ độc rượu

VOV.VN - Bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu. Kết quả chụp cắt lớp cho thấy não của bệnh nhân có tổn thương chảy máu nhiều.

Hà Nội: Thêm một bệnh nhân tử vong do ngộ độc rượu

Hà Nội: Thêm một bệnh nhân tử vong do ngộ độc rượu

VOV.VN - Bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu. Kết quả chụp cắt lớp cho thấy não của bệnh nhân có tổn thương chảy máu nhiều.

21 nữ tu nghi bị ngộ độc thực phẩm, phải nhập viện
21 nữ tu nghi bị ngộ độc thực phẩm, phải nhập viện

VOV.VN - Các nữ tu nhập viện trong tình trạng da tái xanh, nôn ói, bụng đau quặn từng cơn.  

21 nữ tu nghi bị ngộ độc thực phẩm, phải nhập viện

21 nữ tu nghi bị ngộ độc thực phẩm, phải nhập viện

VOV.VN - Các nữ tu nhập viện trong tình trạng da tái xanh, nôn ói, bụng đau quặn từng cơn.  

44 công nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
44 công nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Đên cuối giờ chiều 1/4, đã có 44 công nhân của Công ty BSE Nghệ An nhập viện điều trị tại Bệnh viện 115, tỉnh Nghệ An nghi bị ngộ độc thức ăn.

44 công nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

44 công nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Đên cuối giờ chiều 1/4, đã có 44 công nhân của Công ty BSE Nghệ An nhập viện điều trị tại Bệnh viện 115, tỉnh Nghệ An nghi bị ngộ độc thức ăn.