Doanh nghiệp Việt Nam tham gia triển lãm Sirha Istanbul

VOV.VN -16 doanh nghiệp Việt Nam từ trong nước sang Thổ Nhĩ Kỳ tham gia trưng bày các sản phẩm nông sản xuất khẩu tại triển lãm Sirha Istanbul.

Từ ngày 16-17/11, các gian hàng triển lãm nông sản xuất khẩu của Việt Nam đã tham gia Hội chợ Sirha Istanbul 2017.

Gian hàng do Bộ phận Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ chủ trì, với 16 doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản Việt Nam từ trong nước sang tham gia trưng bày các sản phẩm: gạo, hồi, quế, hạt điều, hạt tiêu, cà phê …

Đại sứ Phạm Anh Tuấn (thứ 7 từ trái sang) cùng đoàn doanh nghiệp Việt Nam bên gian hàng của Việt Nam tại Hội chợ Sirha Istanbul.

Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Phạm Anh Tuấn đã đến dự và phát biểu tại buổi khai mạc gian hàng.

Đại sứ Phạm Anh Tuấn đánh giá cao nỗ lực của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc quảng bá nông sản Việt Nam và đột phá thị trường Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại sứ đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm và tăng cường kết nối đối tác để thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng của ta sang Thổ Nhĩ Kỳ, một thị trường có tiềm năng dồi dào.

Trong thời gian hội chợ Sirha, gian hàng Việt Nam đã thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều khách hàng sở tại, trong đó một số doanh nghiệp đã kết nối được với phía đối tác Thổ Nhĩ Kỳ và có được ngay thỏa thuận hợp tác.

Gian hàng triển lãm các sản phẩm Việt Nam tại Hội chợ Sirha Istanbul.

Ngoài ra, đoàn doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia Diễn đàn kết nối B2B do Bộ phận Thương vụ Việt Nam phối hợp với Hội đồng Kinh tế Đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ (DEIK) tổ chức.

Trong thời gian tại Istanbul, Đại sứ Phạm Anh Tuấn đã có cuộc gặp làm việc với ông Nail Opak, Chủ tịch DEIK. Đại sứ đánh giá cao vai trò nổi bật, quan trọng của DEIK, trong đó các hoạt động của Hội đồng kinh doanh Thổ - Việt trong năm qua đã có tác động tích cực đến quan hệ kinh tế - thương mại hai nước.

Nhân dịp họp Ủy ban hỗn hợp Việt – Thổ lần thứ 7 (Hà Nội, tháng 7/2017) và đoàn Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim lần đầu tiên thăm Việt Nam (tháng 8/2017), DEIK đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức thành công hai diễn đàn doanh nghiệp lớn với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao, giúp kết nối doanh nghiệp, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy cơ hội làm ăn kinh doanh lớn giữa hai nước.

Đại sứ Phạm Anh Tuấn và Chủ tịch DEIK Nail Opak (giữa) tại buổi làm việc.

Ông Nail Opak bày tỏ vui mừng khi trong bối cảnh kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam tăng trưởng tích cực, hai bên tiếp tục trao đổi đoàn và đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội đầu tư và hợp tác.

Ông Opak nhấn mạnh DEIK sẽ luôn là cầu nối thúc đẩy hợp tác kinh tế hai nước. Đại sứ Phạm Anh Tuấn bày tỏ mong muốn DEIK và Đại sứ quán duy trì liên hệ và trao đổi thông tin thường xuyên để phát huy vai trò hơn nữa trong việc hỗ trợ doanh nghiệp hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nông sản Việt có nhiều cơ hội xuất khẩu vào thị trường Australia
Nông sản Việt có nhiều cơ hội xuất khẩu vào thị trường Australia

VOV.VN - Các doanh nghiệp khu vực ĐBSCL cần nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu để mở rộng thị phần tại thị trường Australia.

Nông sản Việt có nhiều cơ hội xuất khẩu vào thị trường Australia

Nông sản Việt có nhiều cơ hội xuất khẩu vào thị trường Australia

VOV.VN - Các doanh nghiệp khu vực ĐBSCL cần nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu để mở rộng thị phần tại thị trường Australia.

Ảnh: Chợ đầu mối khổng lồ cung cấp nông sản thực phẩm cho 18 triệu dân
Ảnh: Chợ đầu mối khổng lồ cung cấp nông sản thực phẩm cho 18 triệu dân

Chợ đầu mối quốc tế Rungis (Paris, Pháp) là nơi cung cấp hàng nông sản thực phẩm cho toàn bộ thủ đô Paris, vùng phụ cận với 18 triệu dân.

Ảnh: Chợ đầu mối khổng lồ cung cấp nông sản thực phẩm cho 18 triệu dân

Ảnh: Chợ đầu mối khổng lồ cung cấp nông sản thực phẩm cho 18 triệu dân

Chợ đầu mối quốc tế Rungis (Paris, Pháp) là nơi cung cấp hàng nông sản thực phẩm cho toàn bộ thủ đô Paris, vùng phụ cận với 18 triệu dân.

Tiêu thụ nông sản: Những rào cản cần tháo gỡ
Tiêu thụ nông sản: Những rào cản cần tháo gỡ

VOV.VN - Việc đầu tư vốn, khoa học công nghệ, hình thành các hợp tác xã kiểu mới sẽ là yếu tố quan trọng để sản xuất và tiêu thụ nông sản bền vững.

Tiêu thụ nông sản: Những rào cản cần tháo gỡ

Tiêu thụ nông sản: Những rào cản cần tháo gỡ

VOV.VN - Việc đầu tư vốn, khoa học công nghệ, hình thành các hợp tác xã kiểu mới sẽ là yếu tố quan trọng để sản xuất và tiêu thụ nông sản bền vững.

Làm theo quy hoạch, nông sản phải “giải cứu”, ai đền bù thiệt hại cho dân?
Làm theo quy hoạch, nông sản phải “giải cứu”, ai đền bù thiệt hại cho dân?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội nêu bất cập: Dù đã có quy hoạch ngành nhưng nông dân vẫn phải chặt tiêu, chặt điều, cả nước vẫn phải “giải cứu” đàn lợn.

Làm theo quy hoạch, nông sản phải “giải cứu”, ai đền bù thiệt hại cho dân?

Làm theo quy hoạch, nông sản phải “giải cứu”, ai đền bù thiệt hại cho dân?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội nêu bất cập: Dù đã có quy hoạch ngành nhưng nông dân vẫn phải chặt tiêu, chặt điều, cả nước vẫn phải “giải cứu” đàn lợn.