Cao ủy EU: Hội nghị quốc tế về Syria diễn ra tích cực

VOV.VN - Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách đối ngoại Federica Mogherini bày tỏ hy vọng về một giải pháp chính trị cho khủng hoảng Syria sau hội nghị 30/10.

Các nhà ngoại giao của hơn một chục quốc gia đã tiến hành Hội nghị quốc tế về Syria và lần đầu tiên trong hơn 4 năm nội chiến Syria có sự tham dự của Iran.

Hội nghị đã kết thúc tại Vienna, Áo mà không có kết quả cụ thể ngoài thỏa thuận sẽ triệu tập cuộc họp dưới hình thức nào đó vào tuần tới. 

Cao ủy Liên minh châu Âu Federica Mogherini hy vọng về một giải pháp chính trị cho khủng hoảng Syria. (ảnh: Eropean Commission).

Nhiều điểm bất đồng chính vẫn còn như tương lai chính trị của Tổng thống Syria al-Assad, nhóm đối lập nào ở Syria sẽ được coi là “khủng bố” và nhóm nào được tham gia tiến trình chính trị.

Cao ủy Mogherini cho biết Hội nghị đã diễn ra trong bầu không khí xây dựng: “Đó là cuộc họp dài và khá thực chất. Chúng tôi đã đề cập những vấn đề lớn tại bàn đàm phán. Chúng tôi đã có những tuyên bố khá tương đồng nhưng để tìm ra sự đồng thuận cần phải tiếp tục đàm phán”.

Iran phát tín hiệu sẽ ủng hộ một quá trình chuyển tiếp 6 tháng ở Syria với việc tiến hành bầu cử để quyết định số phận của Tổng thống al-Assad./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phản ứng trước khả năng Mỹ triển khai chiến dịch trên bộ tại Syria
Nga phản ứng trước khả năng Mỹ triển khai chiến dịch trên bộ tại Syria

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga ngày 30/10 cho biết, không nước nào có thể sử dụng lực lượng quân sự tại Syria nếu không thỏa thuận với chính phủ Syria.

Nga phản ứng trước khả năng Mỹ triển khai chiến dịch trên bộ tại Syria

Nga phản ứng trước khả năng Mỹ triển khai chiến dịch trên bộ tại Syria

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga ngày 30/10 cho biết, không nước nào có thể sử dụng lực lượng quân sự tại Syria nếu không thỏa thuận với chính phủ Syria.

Mỹ vẫn yêu cầu ông Assad phải ra đi trong cuộc đối thoại về Syria
Mỹ vẫn yêu cầu ông Assad phải ra đi trong cuộc đối thoại về Syria

VOV.VN - Trước thềm cuộc đối thoại về Syria, Washington ngày 29/10 tuyên bố, vẫn giữ nguyên yêu cầu rằng, Tổng thống Bashar al- Assad phải ra đi.

Mỹ vẫn yêu cầu ông Assad phải ra đi trong cuộc đối thoại về Syria

Mỹ vẫn yêu cầu ông Assad phải ra đi trong cuộc đối thoại về Syria

VOV.VN - Trước thềm cuộc đối thoại về Syria, Washington ngày 29/10 tuyên bố, vẫn giữ nguyên yêu cầu rằng, Tổng thống Bashar al- Assad phải ra đi.

Đối thoại về Syria ở Vienna – Cơ hội lớn không thể bỏ lỡ
Đối thoại về Syria ở Vienna – Cơ hội lớn không thể bỏ lỡ

VOV.VN - Ông Mistura ngày 29/10 khẳng định, đối thoại về Syria ở Vienna, Áo, vào ngày 30/10 là “một cơ hội lớn không thể bỏ lỡ” để khôi phục hòa bình.

Đối thoại về Syria ở Vienna – Cơ hội lớn không thể bỏ lỡ

Đối thoại về Syria ở Vienna – Cơ hội lớn không thể bỏ lỡ

VOV.VN - Ông Mistura ngày 29/10 khẳng định, đối thoại về Syria ở Vienna, Áo, vào ngày 30/10 là “một cơ hội lớn không thể bỏ lỡ” để khôi phục hòa bình.

Đàm phán đa phương về Syria sẵn sàng đi đến thỏa hiệp
Đàm phán đa phương về Syria sẵn sàng đi đến thỏa hiệp

VOV.VN- Các cuộc đàm phán đa phương tại thủ đô Vienna của Áo bàn về một giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Syria đã sẵn sàng đi đến một thỏa hiệp.

Đàm phán đa phương về Syria sẵn sàng đi đến thỏa hiệp

Đàm phán đa phương về Syria sẵn sàng đi đến thỏa hiệp

VOV.VN- Các cuộc đàm phán đa phương tại thủ đô Vienna của Áo bàn về một giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Syria đã sẵn sàng đi đến một thỏa hiệp.