Ukraine có thể sẽ thiết quân luật nếu xung đột miền Đông gia tăng

VOV.VN - Tuyên bố của ông Poroshenko về khả năng thiết quân luật cho thấy, Ukraine sẵn sàng đặt lực lượng an ninh vào tình trạng chuẩn bị chiến đấu.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 18/8 cho biết có thể sẽ áp đặt tình trạng thiết quân luật  nếu cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine tiếp tục diễn biến xấu đi.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Poroshenko nêu rõ, nếu căng thẳng tiếp diễn ở vùng Donbass hay ở Crimea dẫn tới thỏa thuận ngừng bắn Minsk bị sụp đổ thì không loại trừ khả năng áp đặt tình trạng thiết quân luật đồng thời tăng cường lực lượng đến các vùng chiến tuyến.

Tuy nhiên, ông Poroshenko không cho biết, việc thiết quân luật sẽ được triển khai trên toàn quốc hay chỉ ở một số khu vực điểm nóng. Động thái vừa nêu chứng tỏ Ukraine đã sẵn sàng đặt lực lượng an ninh nước này vào tình trạng chuẩn bị chiến đấu.

Tuyên bố trên đưa ra giữa lúc nổi lên một “đợt giông tố” mới trong căng thẳng giữa Ukraine và Nga liên quan đến bán đảo Crimea. Điều này đang làm dấy lên lo ngại sự sụp đổ của một thỏa thuận ngừng bắn mong manh Minsk về chấm dứt chiến sự ở miền Đông Ukraine.

Cuộc xung đột Ukraine bắt đầu từ tháng tư năm 2014, khi chính quyền Kiev mở chiến dịch quân sự nhằm vào hai vùng đòi ly khai ở miền Đông nam là Donetsk và Luhansk. Theo Liên Hợp Quốc, các cuộc xung đột đã làm hơn 6.000 người chết và hàng chục người bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 7 ngày: Ngấp nghé nguy cơ chiến tranh Nga-Ukraine?
Thế giới 7 ngày: Ngấp nghé nguy cơ chiến tranh Nga-Ukraine?

VOV.VN - Những động thái mới đây giữa Nga và Ukraine khiến quan hệ giữa 2 nước đang leo thang căng thẳng, dẫn đến nguy cơ về một cuộc “chiến tranh” mới.

Thế giới 7 ngày: Ngấp nghé nguy cơ chiến tranh Nga-Ukraine?

Thế giới 7 ngày: Ngấp nghé nguy cơ chiến tranh Nga-Ukraine?

VOV.VN - Những động thái mới đây giữa Nga và Ukraine khiến quan hệ giữa 2 nước đang leo thang căng thẳng, dẫn đến nguy cơ về một cuộc “chiến tranh” mới.

Nghị sĩ Nga kêu gọi hủy bỏ Hiệp ước Hữu nghị và đối tác với Ukraine
Nghị sĩ Nga kêu gọi hủy bỏ Hiệp ước Hữu nghị và đối tác với Ukraine

VOV.VN - Một nhóm nghị sĩ của Đảng Cộng sản Liên bang Nga ngày 15/8 đã gửi thư tới Tổng thống Nga kêu gọi hủy Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác và đối tác với Ukraine.

Nghị sĩ Nga kêu gọi hủy bỏ Hiệp ước Hữu nghị và đối tác với Ukraine

Nghị sĩ Nga kêu gọi hủy bỏ Hiệp ước Hữu nghị và đối tác với Ukraine

VOV.VN - Một nhóm nghị sĩ của Đảng Cộng sản Liên bang Nga ngày 15/8 đã gửi thư tới Tổng thống Nga kêu gọi hủy Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác và đối tác với Ukraine.

Nga cấm vận khiến Ukraine thiệt hại kinh tế 1 tỷ USD trong năm 2016
Nga cấm vận khiến Ukraine thiệt hại kinh tế 1 tỷ USD trong năm 2016

VOV.VN - Ukraine sẽ thiệt hại ít nhất 1 tỷ USD trong năm 2016 vì những hạn chế thương mại và cấm vận của Nga.

Nga cấm vận khiến Ukraine thiệt hại kinh tế 1 tỷ USD trong năm 2016

Nga cấm vận khiến Ukraine thiệt hại kinh tế 1 tỷ USD trong năm 2016

VOV.VN - Ukraine sẽ thiệt hại ít nhất 1 tỷ USD trong năm 2016 vì những hạn chế thương mại và cấm vận của Nga.

Nga và Đức sẽ họp về tình hình Ukraine
Nga và Đức sẽ họp về tình hình Ukraine

VOV.VN - Cuộc gặp sẽ thảo luận về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sau khi Tổng thống Nga cáo buộc Ukraine phá hoại các kế hoạch tại Crimea.

Nga và Đức sẽ họp về tình hình Ukraine

Nga và Đức sẽ họp về tình hình Ukraine

VOV.VN - Cuộc gặp sẽ thảo luận về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sau khi Tổng thống Nga cáo buộc Ukraine phá hoại các kế hoạch tại Crimea.

Căng thẳng Nga-Ukraine: Chưa có lí do để thỏa hiệp
Căng thẳng Nga-Ukraine: Chưa có lí do để thỏa hiệp

VOV.VN - Hàng loạt hoạt động quân sự tại khu vực biên giới Nga-Ukraine mấy ngày qua đã khiến dư luận lo ngại về nguy cơ xung đột giữa quân đội 2 nước. 

Căng thẳng Nga-Ukraine: Chưa có lí do để thỏa hiệp

Căng thẳng Nga-Ukraine: Chưa có lí do để thỏa hiệp

VOV.VN - Hàng loạt hoạt động quân sự tại khu vực biên giới Nga-Ukraine mấy ngày qua đã khiến dư luận lo ngại về nguy cơ xung đột giữa quân đội 2 nước.