Lâm Quang Nhật không đấu "nội bộ” vẫn tham dự SEA Games 29

VOV.VN - Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 29 Trần Đức Phấn xác nhận Lâm Quang Nhật vẫn sẽ tham dự đại hội thể thao khu vực dù không đấu "nội bộ” với đồng đội.

Trả lời VOV.VN sau buổi Lễ xuất quân của Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 29, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn khẳng định, kình ngư Lâm Quang Nhật vẫn sẽ tranh tài ở nội dung sở trường 1.500m ở đại hội thể thao khu vực, dù không tham dự cuộc thi tuyển chọn “nội bộ” với hai đồng đội là Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Hữu Kim Sơn ngày hôm qua (8/8).

“Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao và BHL đội tuyển bơi quốc gia báo cáo với tôi về việc phân công hai VĐV Lâm Quang Nhật và Nguyễn Huy Hoàng tham gia thi ở nội dung 1.500m. Còn VĐV Nguyễn Hữu Kim Sơn sẽ tham gia thi nội dung 200m và 400m”, ông Trần Đức Phấn cho biết.

Trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn xác nhận kình ngư Lâm Quang Nhật vẫn sẽ tham dự SEA Games 29 dù không đấu tuyển chọn nội bộ với đồng đội. (Ảnh: Trọng Phú).

Vị Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cho biết việc kiểm tra chỉ là cơ sở, còn quyết định cuối cùng thuộc về ban huấn luyện. Trước đó, Lâm Quang Nhật và Nguyễn Huy Hoàng là hai cái tên được lựa chọn tranh tài ở nội dung 1.500m, cũng như lên kế hoạch tập huấn, thi đấu, lựa chọn điểm rơi phong độ đúng dịp SEA Games lần này ở Malaysia.

Những ngày qua, cuộc chiến nội bộ ở đội tuyển bơi quốc gia khiến đường đua xanh “dậy sóng” khi 3 VĐV Lâm Quang Nhật, Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Hữu Kim Sơn phải thi đấu tuyển chọn để lựa ra 2 VĐV tranh tài ở SEA Games 29 tại nội dung 1.500m sở trường.

Clip Lâm Quang Nhật tỏa sáng ở SEA Games 28 tại Singapore

Để phản đối màn “gà nhà đấu nhau” này, kình ngư 20 tuổi của TP.HCM Lâm Quang Nhật quyết định không tham dự thi tuyển chọn, kể cả không được tham dự SEA Games 29 dù đã sẵn sàng.

Trưởng đoàn Trần Đức Phấn nhấn mạnh: “Việc chọn Quang Nhật dự thi  nội dung 1.500m không phải do VĐV này có hay không tham dự cuộc kiểm tra nội bộ sáng 8/8, mà căn cứ trên thành tích, đồng thời theo sự quyết định chuyên môn của ban huấn luyện. Tổng cục TDTT tôn trọng quyết định của ban huấn luyện vì họ được trao quyền quyết định cuối cùng, chứ đoàn hay Tổng cục không can thiệp vào vấn đề chuyên môn”.

Tuyên bố này của ông Trần Đức Phấn đã chấm dứt những lùm xùm kéo dài mấy ngày qua ở đội tuyển bơi quốc gia trước thềm SEA Games 29, khi Lâm Quang Nhật vẫn được đăng ký tranh tài ở nội dung bơi sở trường dù quyết định “tẩy chay” màn đấu nội bộ với hai người đồng đội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lâm Quang Nhật bỏ SEA Games vì cuộc thi làm “dậy sóng” đường đua xanh?
Lâm Quang Nhật bỏ SEA Games vì cuộc thi làm “dậy sóng” đường đua xanh?

VOV.VN -Kình ngư đang hướng tới mục tiêu lập “hat-trick” vàng ở ba kỳ SEA Games liên tiếp, Lâm Quang Nhật từ chối thi đấu với đồng đội giành vé sang Malaysia.

Lâm Quang Nhật bỏ SEA Games vì cuộc thi làm “dậy sóng” đường đua xanh?

Lâm Quang Nhật bỏ SEA Games vì cuộc thi làm “dậy sóng” đường đua xanh?

VOV.VN -Kình ngư đang hướng tới mục tiêu lập “hat-trick” vàng ở ba kỳ SEA Games liên tiếp, Lâm Quang Nhật từ chối thi đấu với đồng đội giành vé sang Malaysia.

Lãnh đạo nói gì về quyết định bỏ SEA Games 29 của Lâm Quang Nhật?
Lãnh đạo nói gì về quyết định bỏ SEA Games 29 của Lâm Quang Nhật?

VOV.VN - Sáng 8/8, Lâm Quang Nhật đã không tham dự cuộc thi nội bộ ở Trung tâm HLTTQG TP.HCM theo yêu cầu của Tổng cục TDTT để giành vé dự SEA Games 29.

Lãnh đạo nói gì về quyết định bỏ SEA Games 29 của Lâm Quang Nhật?

Lãnh đạo nói gì về quyết định bỏ SEA Games 29 của Lâm Quang Nhật?

VOV.VN - Sáng 8/8, Lâm Quang Nhật đã không tham dự cuộc thi nội bộ ở Trung tâm HLTTQG TP.HCM theo yêu cầu của Tổng cục TDTT để giành vé dự SEA Games 29.