Hội ADALY kỷ niệm ngày hội Pháp ngữ và quan hệ Pháp - Việt

Ngày 20/3, Hội Những người bạn Đà Lạt tại Pháp tổ chức ngày hội Pháp ngữ và chuẩn bị kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.

>> Việt Nam coi trọng quan hệ với Cộng đồng Pháp ngữ

Hoạt động kỷ niệm ngày hội Pháp ngữ của Hội Những người bạn Đà Lạt, theo dấu chân Yersin (ADALY), diễn ra trang trọng và ấm cúng tại Trường Đại học Y khoa thành phố Montpellier, miền Nam nước Pháp, với sự tham dự của đông đảo bạn bè Pháp và Việt kiều.

Cựu thủ tướng Pháp Jean Pierre Raffarin, đại diện của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy phụ trách ngày hội Pháp ngữ đã gửi thư hoan nghênh. Bức thư nhấn mạnh, đất nước Việt Nam hiện có nhiều tiềm năng phát triển trong các lĩnh vực văn hóa, khoa học và kỹ thuật; viễn cảnh phát triển kinh tế của Việt Nam là yếu tố quan trọng góp phần quảng bá hình ảnh của hội Pháp ngữ tại Đông Nam Á.

Tại buổi lễ, hội ADALY đặc biệt vinh danh những nhân vật đã góp phần hình thành và củng cố mối quan hệ giữa Việt Nam và Pháp, như bác sỹ người Pháp Alexandre Yersin, toàn quyền Pháp Paul Doumer, người sáng tạo ra chữ quốc ngữ - nhà truyền giáo Alexandre Rhodes và dịch giả Nguyễn Văn Vĩnh.

Bức bức thảm len lớn do những người tình nguyện Pháp quyên góp len và đan nên

Bà Anna Owhadi-Richardson, Chủ tịch Hội ADALY cho biết: “Qua hoạt động này, chúng tôi muốn duy trì và thúc đẩy tình hữu nghị giữa Pháp và Việt Nam - hai quốc gia có chung một phần lịch sử; đồng thời tưởng nhớ tới những người đã góp phần tạo nên mối quan hệ này. Tôi hy vọng, mối quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển. Ở quy mô địa phương, chúng tôi hy vọng có thể thúc đẩy để thành phố Đà Lạt kết nghĩa với thành phố Montpellier”.

Hội ADALY đã trưng bày một bức thảm len lớn do những người tình nguyện Pháp quyên góp len và đan nên từ 2 năm qua. Bà Richardson cho biết, tấm thảm len này sẽ còn  tiếp tục được nối dài trước khi được kết nối với một tấm thảm len lớn khác đan ở Đà Lạt nhân dịp lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Tấm thảm len này sau đó sẽ được bán đấu giá nhằm gây quỹ ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam.

Hội ADALY được thành lập tại Pháp năm 1994, tập hợp những người Việt Nam và bạn bè Pháp yêu mến Việt Nam, đặt mục tiêu thúc đẩy hợp tác giữa Pháp và Việt Nam trong các lĩnh vực văn hoá, giáo dục và công nghệ./.                                                        

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên