Chìm tàu, 7 người thoát chết trong đêm

(VOV) - Khi tàu chìm, trên tàu có 7 người và được các phương tiện gần đó cứu vớt kịp thời.

Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang cho biết: Vào lúc 21h30 ngày 4/9, tàu chở hàng KG 92756 TS có công suất 380 mã lực của ông Hồ Minh Cảnh ở ấp An Phú, xã Nam Du, huyện Kiên Hải bị chìm và đã được ngư dân cứu vớt kịp thời.

Tàu của ông Cảnh đang trên đường từ thành phố Rạch Giá chạy về xã Nam Du, khi qua khỏi Hòn Tre khoảng 5 hải lý thì bị chìm. Trên tàu có 7 người gồm 1 thuyền trưởng, 3 thuyền viên và 3 người khách đi nhờ đã được các phương tiện khai thác hải sản gần đó kịp thời cứu vớt nên không có thiệt hại về người.

Hiện chủ tàu đang tiến hành trục vớt phương tiện lên để sửa chữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ngãi: Chìm tàu cá, 3 ngư dân được cứu sống
Quảng Ngãi: Chìm tàu cá, 3 ngư dân được cứu sống

Mặc dù các cơ quan chức năng đã thông báo thời tiết xấu, biển động nhưng ông Thông vẫn cho tàu cá ra khơi để vớt củi trôi trên biển.  

Quảng Ngãi: Chìm tàu cá, 3 ngư dân được cứu sống

Quảng Ngãi: Chìm tàu cá, 3 ngư dân được cứu sống

Mặc dù các cơ quan chức năng đã thông báo thời tiết xấu, biển động nhưng ông Thông vẫn cho tàu cá ra khơi để vớt củi trôi trên biển.  

 Chìm tàu cá, 4 ngư dân được cứu sống
Chìm tàu cá, 4 ngư dân được cứu sống

Sáng nay (12/3), trên đường từ cảng Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, tàu cá của ông Lê Khuân, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn cùng 3 ngư dân bị sóng đánh chìm khi cách đảo gần 2 hải lý.

 Chìm tàu cá, 4 ngư dân được cứu sống

Chìm tàu cá, 4 ngư dân được cứu sống

Sáng nay (12/3), trên đường từ cảng Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, tàu cá của ông Lê Khuân, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn cùng 3 ngư dân bị sóng đánh chìm khi cách đảo gần 2 hải lý.