Bình Thuận: Cả gia đình bị hỏa hoạn trong đêm đã tử vong

Thông tin trên được Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM cho biết vào sáng nay 4/9.

Mặc dù các bác sĩ tại khoa Bỏng và Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy - TPHCM đã tận tâm cứu chữa nhưng do bỏng quá nặng nên cả 4 người trong gia đình bị hỏa hoạn tại tỉnh Ninh Thuận đều không thể qua khỏi.

Trước đó, khoảng 22h ngày 29/8, cả gia đình anh Phan Kim Hùng (31 tuổi, ngụ tại khu phố 9, thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận ) đang chìm trong giấc ngủ thì ngọn lửa bất ngờ bùng lên và bao trùm lấy toàn bộ căn nhà.

Các nạn nhân của vụ hỏa hoạn không thể chiến thắng được số phận


Anh Hùng cùng vợ là chị Nguyễn Thị Gái (29 tuổi), con Phan Văn Hiếu (6 tuổi) và mẹ đẻ Trần Thị Bụi (67 tuổi) phải chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch.

Chỉ vài giờ sau khi nhập viện, bác sĩ còn chưa kịp làm thủ tục chuyển bé Hiếu qua Bệnh viện Nhi Đồng điều trị thì cháu đã tử vong. Tối cùng ngày, bố của bé cũng không thể qua khỏi vì bị sốc bỏng quá nặng. Khoa Bỏng và Tạo hình đã dồn hết tâm lực với hy vọng sẽ giữ lại sự sống cho bà Bụi và cô con dâu.

Nhưng, ngày 2/9, tử thần tiếp tục cướp đi sinh mạng của bà Trần Thị Bụi và chị Nguyễn Thị Gái. Như vậy, sau 5 ngày được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, tất cả những nạn nhân của vụ hỏa hoạn đều không thể chiến thắng được số phận. Bác sĩ cho biết, các nạn nhân của vụ hỏa hoạn này đều bị bỏng đường thở rất nặng nên mọi nỗ lực cứu chữa đều thất bại.

Hiện thi thể của những người xấu số đã được người thân đưa về quê lo hậu sự. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra truy tìm nguyên nhân gây hỏa hoạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khu nhà gỗ ở Chương Dương bị thiêu rụi là do nổ bình gas
Khu nhà gỗ ở Chương Dương bị thiêu rụi là do nổ bình gas

Vụ cháy đã làm 1 người chết là bà Hoàng Thị Răm, 91 tuổi, bị liệt nên không kịp thoát nạn.

Khu nhà gỗ ở Chương Dương bị thiêu rụi là do nổ bình gas

Khu nhà gỗ ở Chương Dương bị thiêu rụi là do nổ bình gas

Vụ cháy đã làm 1 người chết là bà Hoàng Thị Răm, 91 tuổi, bị liệt nên không kịp thoát nạn.

Hà Nội: Khu tập thể ở Chương Dương tan hoang sau vụ cháy lớn
Hà Nội: Khu tập thể ở Chương Dương tan hoang sau vụ cháy lớn

Khu tập thể nhà gỗ C8 gồm hai tầng, diện tích 500m2 là nơi sinh sống của 108 nhân khẩu bỗng chốc trở thành đống tro tàn sau khi “bà hỏa” “ghé thăm” bất ngờ.

Hà Nội: Khu tập thể ở Chương Dương tan hoang sau vụ cháy lớn

Hà Nội: Khu tập thể ở Chương Dương tan hoang sau vụ cháy lớn

Khu tập thể nhà gỗ C8 gồm hai tầng, diện tích 500m2 là nơi sinh sống của 108 nhân khẩu bỗng chốc trở thành đống tro tàn sau khi “bà hỏa” “ghé thăm” bất ngờ.

Cháy cửa hàng đồ gỗ cao cấp tại Hà Nội
Cháy cửa hàng đồ gỗ cao cấp tại Hà Nội

Ngọn lửa bùng phát nhanh, chỉ trong ít phút đã kịp thiêu rụi nhiều sản phẩm trong cửa hàng đồ gỗ cao cấp.

Cháy cửa hàng đồ gỗ cao cấp tại Hà Nội

Cháy cửa hàng đồ gỗ cao cấp tại Hà Nội

Ngọn lửa bùng phát nhanh, chỉ trong ít phút đã kịp thiêu rụi nhiều sản phẩm trong cửa hàng đồ gỗ cao cấp.

36 hộ bị thiệt hại trong vụ cháy tại Hà Nội
36 hộ bị thiệt hại trong vụ cháy tại Hà Nội

Nhằm giải quyết hậu quả trước mắt, phường sở tại cũng đã có những biện pháp hỗ trợ cho các hộ có thiệt hại về người và tài sản.

36 hộ bị thiệt hại trong vụ cháy tại Hà Nội

36 hộ bị thiệt hại trong vụ cháy tại Hà Nội

Nhằm giải quyết hậu quả trước mắt, phường sở tại cũng đã có những biện pháp hỗ trợ cho các hộ có thiệt hại về người và tài sản.

Cháy cửa hàng xe máy, 2 mẹ con chết thảm
Cháy cửa hàng xe máy, 2 mẹ con chết thảm

Hai người còn lại trong tiệm tại thời điểm xảy ra vụ cháy bị bỏng nặng (cấp độ 2) và đang được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh).

Cháy cửa hàng xe máy, 2 mẹ con chết thảm

Cháy cửa hàng xe máy, 2 mẹ con chết thảm

Hai người còn lại trong tiệm tại thời điểm xảy ra vụ cháy bị bỏng nặng (cấp độ 2) và đang được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh).