Tiếp nhận hàng của ASEAN viện trợ các tỉnh bị ảnh hưởng bão số 12

VOV.VN - ASEAN hỗ trợ cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Việt Nam với giá trị tương đương hơn 174.000 USD.

Trưa nay (16/11), máy bay của hãng Raya Air Ways (Malaysia) mang theo số hàng của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) viện trợ các tỉnh bị ảnh hưởng của bão số 12 và lũ lụt đã đã đáp xuống Sân bay quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. 

Đây là lần thứ 2 trong năm ASEAN hỗ trợ nhân dân Việt Nam khắc phục thiên tai.
Đại diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cùng lãnh đạo 4 tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định và Quảng Ngãi đã có mặt tại sân bay Cam Ranh để đón chuyến bay này.

Chuyến hàng viện trợ do Trung tâm Điều phối khu vực ASEAN về hỗ trợ thiên tai (AHA) chia sẻ với người dân Việt Nam bị ảnh hưởng do bão số 12 và lũ lụt.

Cụ thể, Trung tâm AHA đã xuất hàng cứu trợ của ASEAN từ kho đặt tại Malaysia gồm: 600 bộ dụng cụ gia đình, 3.000 bộ vệ sinh cá nhân, 1.000 bộ dụng cụ sửa chữa nhà cửa, 1 tàu vỏ hợp kim nhôm và 1 động cơ Yamaha 40 sức ngựa với giá trị tương đương hơn 174 ngàn đô la Mỹ.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tiếp nhận số hàng trên tại Sân bay quốc tế Cam Ranh. Số hàng viện trợ nhân đạo khẩn cấp này sẽ được phân phối ngay cho các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi để chuyển đến người dân vùng thiên tai trong thời gian sớm nhất.

Những tấn hàng tình nghĩa người dân vùng thiên tai đang rất cần.
Đây là lần thứ 2 trong năm nay, ASEAN hỗ trợ cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Việt Nam, sau đợt hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi phía Bắc vào đầu tháng 8 vừa qua.

Đây là sự giúp đỡ hết sức kịp thời của cộng đồng ASEAN, góp phần giúp Việt Nam khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; thể hiện tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn của ASEAN.

Thay mặt chính quyền và nhân dân 4 tỉnh Nam Trung Bộ, ông Nguyễn Duy Bắc, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chân thành cảm ơn Chính phủ và nhân dân các nước ASEAN đã hỗ trợ nhân dân Nam Trung bộ Việt Nam để khắc phục hậu quả cơn bão số 12 gây ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa đề nghị sớm phân phối 40 tấn hàng do Nga viện trợ
Khánh Hòa đề nghị sớm phân phối 40 tấn hàng do Nga viện trợ

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn khẩn đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm phân phối 40 tấn hàng viện trợ nhân đạo của Nga cho người dân sau bão số 12.

Khánh Hòa đề nghị sớm phân phối 40 tấn hàng do Nga viện trợ

Khánh Hòa đề nghị sớm phân phối 40 tấn hàng do Nga viện trợ

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn khẩn đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm phân phối 40 tấn hàng viện trợ nhân đạo của Nga cho người dân sau bão số 12.

110.000 ly sữa cứu trợ đến với trẻ em Hà Tĩnh và Quảng Bình
110.000 ly sữa cứu trợ đến với trẻ em Hà Tĩnh và Quảng Bình

VOV.VN - Vinamilk và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trực tiếp trao 110.000 ly sữa cho trẻ em chịu ảnh hưởng mưa lũ tại Hà Tĩnh và Quảng Bình.

110.000 ly sữa cứu trợ đến với trẻ em Hà Tĩnh và Quảng Bình

110.000 ly sữa cứu trợ đến với trẻ em Hà Tĩnh và Quảng Bình

VOV.VN - Vinamilk và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trực tiếp trao 110.000 ly sữa cho trẻ em chịu ảnh hưởng mưa lũ tại Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Mỹ viện trợ hơn 1 triệu USD giúp Việt Nam khắc phục bão số 12
Mỹ viện trợ hơn 1 triệu USD giúp Việt Nam khắc phục bão số 12

VOV.VN - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã công bố khoản viện trợ trị giá hơn 1 triệu USD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão Damrey (bão số 12)

Mỹ viện trợ hơn 1 triệu USD giúp Việt Nam khắc phục bão số 12

Mỹ viện trợ hơn 1 triệu USD giúp Việt Nam khắc phục bão số 12

VOV.VN - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã công bố khoản viện trợ trị giá hơn 1 triệu USD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão Damrey (bão số 12)