Thông tin, truyền thông góp phần thúc đẩy quan hệ Việt - Lào

Bộ Thông tin hai nước sẽ góp phần quan trọng và hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân và thế hệ trẻ hai nước.

Chiều 11/4, tại thủ đô Vientiane, Lào, Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong đã tiếp thân mật đoàn cấp cao Bộ Thông tin và Truyền Thông Việt Nam, do ông Nguyễn Bắc Son, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng dẫn đầu. Cùng tham dự có Đại sứ Tạ Minh Châu, cùng lãnh đạo Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào.

Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong đã nồng nhiệt đón tiếp đoàn và đánh giá cao chuyến công tác của đoàn cấp cao Bộ Thông tin, do Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son dẫn đầu. Chuyến công tác có ý nghĩa thiết thực trong Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào 2012.

Thủ tướng Lào tiếp thân mật đoàn cấp cao Bộ Thông tin và Truyền Thông Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cảm ơn Thủ tướng đã giành thời gian tiếp đoàn; chúc Tết Thủ tướng nhân dịp năm mới theo phong tục cổ truyền dân tộc Lào Bunpimay 2.555 Phật lịch và chúc mừng sinh nhật của Thủ tướng.  Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son thông báo với Thủ tướng Lào về kết quả của chuyến công tác, đặc biệt đã phối hợp với Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào tổ chức thành công “Triển lãm sách báo mùa xuân hữu nghị Việt Lào”, chào mừng 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ngày ký Hiệp ước hợp tác hữu nghị Việt Nam- Lào; kết quả hội ý giữa lãnh đạo hai Bộ về những kế hoạch hợp tác tiếp theo.

Thủ tướng Lào đánh giá cao sự chủ động của hai Bộ và tin tưởng rằng hai Bộ có thế mạnh trên mặt trận tư tưởng văn hóa, báo chí, phát thanh- truyền hình, xuất bản… sẽ góp phần quan trọng và hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân và thế hệ trẻ hai nước hiểu rõ hơn về lịch sử mối quan hệ đặc biệt, truyền thống cha anh và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

Thủ tướng Lào hứa sẽ tăng cường phối hợp Chính phủ Việt Nam, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các họat động hợp tác hữu nghị giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả thiết thực nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên