Nhìn lại việc huy động và sử dụng vốn ODA ở Việt Nam

VOV.VN - Việc huy động và sử dụng vốn ODA đã góp phần hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Sáng nay (7/8) tại TP Đà Nẵng, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế đánh giá 20 năm huy động và sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Việt Nam.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, ngân hàng cùng nhiều chuyên gia nghiên cứu trong nước và quốc tế. Phó Thủ thướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ, đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND thành phố Đà Nẵng chủ trì hội thảo. 

Đề dẫn Hội thảo cho biết, 20 năm qua là chặng đường mang tính bước ngoặt, khẳng định đường lối đổi mới và hội nhập đúng đắn của Việt Nam, trong đó, có sự hợp tác chặt chẽ và thường xuyên với các nhà tài trợ, tổ chức quốc tế thông qua nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu chỉ đạo tại hội thảo đánh giá 20 năm huy động và sử dụng các nguồn vốn ODA.
Trong suốt thời gian này, sự đồng hành tin cậy của cộng đồng hơn 50 nhà tài trợ quốc tế, hoạt động hợp tác phát triển trong hầu hết các ngành, lĩnh vực với nguồn vốn ODA cam kết khoảng 80 tỷ USD đã góp phần quan trọng, hỗ trợ Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới và thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trưởng Ban kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ nêu rõ: Hội thảo lần này tập trung phân tích về tác động của nguồn vốn ODA đối với sự phát triển đất nước, đánh giá thực trạng khó khăn, vướng mắc trong việc huy động và sử dụng vốn ODA.

“Quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nhà tài trợ đang có những điều chỉnh nhất định về chính sách để phù hợp với bối cảnh mới, đặt ra nhiều thách thức trong việc nâng cao hiệu quả thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi trong thời gian tới. Trong khuôn khổ hội thảo hôm nay, đề nghị đại biểu tập trung phân tích, đánh giá khách quan, nhận diện đúc kết bài học kinh nghiệm để đề xuất các định hướng chiến lược và giải pháp để nâng cao hiệu quả huy động sử dụng vốn ODA của Việt Nam trong thời gian tới”, ông Vương Đình Huệ cho biết.
Đại biểu tham dự hội thảo

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định, Việt Nam đã trải qua 30 năm đổi mới, trong đó 20 năm trở lại đây nhận được sự giúp đỡ của các định chế tài chính, quốc gia, cộng đồng quốc tế, thông qua nhiều hình thức, trong đó có hỗ trợ vốn ODA.

Các chuyên gia quốc tế thảo luận bên lề hội thảo
Lượng vốn ODA cam kết tài trợ chiếm 10% tổng nguồn vốn xã hội đóng góp vào tổng nguồn vốn đầu tư của Việt Nam. Vốn ODA tập trung vào lĩnh vực quan trọng những  đặc biệt là hạ tầng kinh tế - xã hội, giao thông, thủy lợi, điện lực, y tế, giáo dục đào tạo, bảo vệ môi trường. Thông qua nguồn vốn ODA, Việt Nam từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách, nâng cao năng lực kinh doanh hội nhập kinh tế thế giới. 
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA còn chậm; khuôn khổ thể chế, pháp luật về quản lý nguồn vốn này dần được cải thiện nhưng qui trình thủ tục còn rườm ra; năng lực quản lý dự án một số nơi, một số dự án chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao; vẫn còn hiện tượng tiêu cực, sử dụng vốn ODA kém hiệu quả. 

“Chúng tôi sẽ chỉ đạo đơn vị chức năng nghiêm túc đánh giá để khắc phục hạn chế yếu kém cả về cơ chế chính sách, giải pháp trong quản lý ODA, tăng cường thanh tra kiểm tra, bảo đảm nguồn vốn ODA sử dụng đúng mục đích, đạt hiêu quả, chống thất thoát lãng phí. Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và cam kết nỗ lực hết sức mình để sử dụng nguồn vốn ODA một cách có hiệu quả nhất”, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh.
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa BIDV và CUB (Cathay United Bank)

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng đề nghị các chuyên gia thẳng thắn nêu lên những hạn chế trong thời gian qua và kết quả đạt được, nhận định xu hướng của ODA trong thời gian tới đối với Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ Hội thảo sáng nay đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận toàn diện, thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực chuyển tiền giữa Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Cathay United Bank (CUB)./.



Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giao thông và năng lượng xài vốn ODA nhiều nhất
Giao thông và năng lượng xài vốn ODA nhiều nhất

VOV.VN - Trong khi nông nghiệp và phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo dục và đào tạo, thể chế chỉ chiếm tỉ lệ khiêm tốn.

Giao thông và năng lượng xài vốn ODA nhiều nhất

Giao thông và năng lượng xài vốn ODA nhiều nhất

VOV.VN - Trong khi nông nghiệp và phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo dục và đào tạo, thể chế chỉ chiếm tỉ lệ khiêm tốn.

Vay lại vốn ODA của Chính phủ phải không có nợ quá hạn
Vay lại vốn ODA của Chính phủ phải không có nợ quá hạn

Để được tiếp cận vốn vay lại của Chính phủ từ nguồn vốn ODA, các địa phương phải không có nợ vay lại của Chính phủ quá hạn trên 180 ngày.

Vay lại vốn ODA của Chính phủ phải không có nợ quá hạn

Vay lại vốn ODA của Chính phủ phải không có nợ quá hạn

Để được tiếp cận vốn vay lại của Chính phủ từ nguồn vốn ODA, các địa phương phải không có nợ vay lại của Chính phủ quá hạn trên 180 ngày.

Việt Nam mong muốn Pháp tiếp tục cung cấp vốn ODA
Việt Nam mong muốn Pháp tiếp tục cung cấp vốn ODA

VOV.VN -Phó Thủ tướng đồng thời khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Pháp đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Việt Nam mong muốn Pháp tiếp tục cung cấp vốn ODA

Việt Nam mong muốn Pháp tiếp tục cung cấp vốn ODA

VOV.VN -Phó Thủ tướng đồng thời khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Pháp đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.