Nga liên tiếp “bóc mẽ” Mỹ phớt lờ trước IS ở Syria

VOV.VN - Dù được xác định đang ở giai đoạn “hồi kết”, cuộc chiến chống IS tự xưng tại Iraq và Syria lại đang diễn ra hết sức phức tạp.

Trong khi Nga tăng cường các chiến dịch quân sự, thì Mỹ và các đồng minh lại giảm thiểu các cuộc không kích của mình nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Thậm chí, phía Nga còn liên tiếp cáo buộc Mỹ đang phớt lờ các hoạt động của IS tại các khu vực do Mỹ kiểm soát, khiến cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này có nguy cơ sẽ bị kéo dài.

Một phần tử thánh chiến của IS. (Ảnh: AFP)

Dội bom liên tiếp, thậm chí thực hiện tới 150 cuộc không kích mỗi ngày, Nga đang cố gắng để có thể kết thúc sớm cuộc chiến chống IS tại Syria. Mục tiêu của các vụ không kích của Nga thời gian gần là các căn cứ được coi là “trụ sở kinh tế” quan trọng của IS, nhằm ngăn chặn nguồn thu nhập tài chính mà tổ chức khủng bố này sử dụng để mua vũ khí cũng như tuyển mộ thêm chiến binh.

Không những thế, Nga còn phối hợp với Thổ Nhĩ Kỳ – một quốc gia đang hậu thuẫn lực lượng đối lập Syria chống lại lực lượng chính phủ do Nga ủng hộ - trong việc thiết lập các vùng giảm căng thẳng tại Syria. Với những bước đi này, Nga đang cho thấy các nỗ lực của mình nhằm đem lại cuộc sống “yên bình” cho người dân Syria.

“Các khu vực giảm leo thang căng thẳng tại Syria đang giúp những người anh em Syria thoát khỏi cảnh tương tàn, tạo ra hi vọng chấm dứt cuộc nội chiến, quét sạch khủng bố, mở ra cơ hội cho người dân trở về cuộc sống yên bình” - Tổng thống Nga Vladimia Putin cho biết.

Ông Putin khẳng định: “Với việc thiết lập vùng giảm căng thẳng, nỗ lực tìm kiếm một giải pháp chính trị tại Syria đang dần hiện rõ”.

Tuy nhiên, bất chấp các nỗ lực của phía Nga và một số quốc gia có liên quan, nhiều hành động của Mỹ thời gian đây trên chiến trường Syria, khiến Nga lo ngại về một cuộc chiến có thể bị kéo dài. Hôm qua (11/10), Bộ Quốc phòng Nga đã yêu cầu phía Mỹ giải thích việc “làm ngơ” trước việc tay súng khủng bố dễ dàng đi qua khu vực mà lực lượng Mỹ đang kiểm soát tại Syria.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, 300 tay súng IS đã di chuyển trên xe tải qua khu vực do Mỹ kiểm soát tại vùng al-Tanf, Syria. Số tay súng IS này đã chặn con đường chiến lược nối giữa thủ đô Damascus và thành phố Deir ez-Zor, vốn được sử dụng trong việc vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo tới người dân và vật dụng cho quân đội Syria. Ông Konashenkov nghi ngờ, Mỹ đã phớt lờ và tiếp tay cho các tay súng IS, nhằm phá vỡ tiến trình hòa bình tại Syria.

Trước đó ngày 10/10, Bộ quốc phòng Nga cũng cáo buộc Mỹ “giả vờ” chống IS khi cố tình giảm các cuộc không kích của mình tại Iraq trong tháng 9, nhằm tạo điều kiện cho các tay súng khủng bố tại đây chuyển sang chiến trường Syria. Và thực tế là đã có nhiều tay súng IS và lính đánh thuê từ Iraq đã chuyển qua Syria.

Đây không phải là lần đầu tiên Nga cáo buộc Mỹ hỗ trợ IS. Tuần trước, ông Konashenkov cũng đã cho rằng, điều quan trọng nhất giúp IS chưa bị đánh bại hoàn toàn tại Syria không đến từ khả năng quân sự của tổ chức khủng bố này, mà là bởi sự ủng hộ và giúp đỡ từ phía Mỹ. Trong khi đó, nhiều thông tin truyền thông khu vực trước đó đã đưa tin, Mỹ đã giúp sơ tán hàng chục chỉ huy của tổ chức IS ra khỏi thành phố Deir ez-Zor khi quân đội Syria bắt đầu chiến dịch giải phóng thành phố nhiều dầu mỏ này.

Ngày 11/10, Bộ Quốc phòng Mỹ đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc từ phía Nga, tuy nhiên đã không đưa ra bất kỳ lời giải thích “rõ ràng” nào về tình hình tại thực địa Syria. Theo giới phân tích khu vực nhận định, khi cuộc chiến chống khủng bố dần đi đến hồi kết tại Iraq và Syria, các đụng độ giữa quân đội chính phủ Syria do Nga hỗ trợ và các lực lượng đối lập do Mỹ hậu thuẫn sẽ gia tăng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến trường Syria rối ren hơn vì sự can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ?
Chiến trường Syria rối ren hơn vì sự can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ?

VOV.VN - Chiến trường Syria được dự báo sẽ “chia năm sẻ bảy” sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan xác nhận sẽ can thiệp quân sự vào vùng biên giới Idlib.

Chiến trường Syria rối ren hơn vì sự can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ?

Chiến trường Syria rối ren hơn vì sự can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ?

VOV.VN - Chiến trường Syria được dự báo sẽ “chia năm sẻ bảy” sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan xác nhận sẽ can thiệp quân sự vào vùng biên giới Idlib.

Nga cảnh báo thỏa thuận về khu vực giảm căng thẳng Syria có thể sụp đổ
Nga cảnh báo thỏa thuận về khu vực giảm căng thẳng Syria có thể sụp đổ

VOV.VN - Nga cho rằng, Mỹ phải chịu trách nhiệm nếu thỏa thuận thiết lập một khu vực giảm căng thẳng ở miền nam Syria bị sụp đổ.

Nga cảnh báo thỏa thuận về khu vực giảm căng thẳng Syria có thể sụp đổ

Nga cảnh báo thỏa thuận về khu vực giảm căng thẳng Syria có thể sụp đổ

VOV.VN - Nga cho rằng, Mỹ phải chịu trách nhiệm nếu thỏa thuận thiết lập một khu vực giảm căng thẳng ở miền nam Syria bị sụp đổ.

Nga tiêu diệt 120 tên khủng bố IS tại Syria
Nga tiêu diệt 120 tên khủng bố IS tại Syria

VOV.VN - Người phát ngôn Igor Konashenkov cũng xác nhận 3 thủ lĩnh IS tại Syria bị tiêu diệt trong những chiến dịch không kích mới đây.

Nga tiêu diệt 120 tên khủng bố IS tại Syria

Nga tiêu diệt 120 tên khủng bố IS tại Syria

VOV.VN - Người phát ngôn Igor Konashenkov cũng xác nhận 3 thủ lĩnh IS tại Syria bị tiêu diệt trong những chiến dịch không kích mới đây.

Ngoại trưởng Nga-Mỹ điện đàm về tình hình Triều Tiên, Syria
Ngoại trưởng Nga-Mỹ điện đàm về tình hình Triều Tiên, Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 9/10 điện đàm về tình hình trên bán đảo Triều Tiên và vấn đề Syria.

Ngoại trưởng Nga-Mỹ điện đàm về tình hình Triều Tiên, Syria

Ngoại trưởng Nga-Mỹ điện đàm về tình hình Triều Tiên, Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 9/10 điện đàm về tình hình trên bán đảo Triều Tiên và vấn đề Syria.

Nga cáo buộc Mỹ giả tạo chống IS tại Iraq, Syria
Nga cáo buộc Mỹ giả tạo chống IS tại Iraq, Syria

VOV.VN - Phía Nga tố Mỹ đang tạo điều kiện để phiến quân ở Iraq tràn vào Syria và làm chậm bước tiến của quân đội Syria.

Nga cáo buộc Mỹ giả tạo chống IS tại Iraq, Syria

Nga cáo buộc Mỹ giả tạo chống IS tại Iraq, Syria

VOV.VN - Phía Nga tố Mỹ đang tạo điều kiện để phiến quân ở Iraq tràn vào Syria và làm chậm bước tiến của quân đội Syria.