Mỹ - Nhật hợp tác điều tra kẻ đe dọa Đại sứ Mỹ

VOV.VN - Cảnh sát Nhật Bản đang tiến hành điều tra những cuộc gọi đe dọa giết chết Đại sứ Mỹ và các phái viên ngoại giao khác của Mỹ tại Nhật.

Chính quyền Mỹ hôm 18/3 cho biết, họ đang hợp tác với Nhật Bản để đảm bảo an toàn cho công dân nước này đang làm việc tại Nhật Bản. Tuyên bố trên đưa ra sau khi có cuộc gọi đe dọa Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản.

Đại sứ Mỹ Caroline Kennedy. (Ảnh: AP)

Hiện cảnh sát Nhật Bản cũng đang tiến hành điều tra những cuộc gọi đe dọa giết chết Đại sứ Mỹ Caroline Kennedy và các phái viên ngoại giao khác của Mỹ tại Nhật.

Truyền thông Nhật Bản cùng ngày đưa tin những lời đe dọa ám sát Đại sứ Kennedy và Alfred Magleby - Tổng lãnh sự Mỹ ở phía nam quần đảo Okinawa, Nhật Bản xuất hiện vào tháng trước. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa xác định được động cơ chính xác và thông tin gì về vụ việc.

Bà Caroline Kennedy nhậm chức đại sứ Mỹ tại Nhật Bản vào năm 2013, là con gái của Tổng thống John Kennedy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc công bố tội trạng của kẻ tấn công Đại sứ Mỹ
Hàn Quốc công bố tội trạng của kẻ tấn công Đại sứ Mỹ

VOV.VN - Cơ quan điều tra kết luận nghi can tấn công Đại sứ Mỹ do mang tư tưởng chống Mỹ.

Hàn Quốc công bố tội trạng của kẻ tấn công Đại sứ Mỹ

Hàn Quốc công bố tội trạng của kẻ tấn công Đại sứ Mỹ

VOV.VN - Cơ quan điều tra kết luận nghi can tấn công Đại sứ Mỹ do mang tư tưởng chống Mỹ.

Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản bị đe dọa sát hại
Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản bị đe dọa sát hại

VOV.VN - Truyền thông Nhật Bản đưa tin, Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Caroline Kenedy vừa bị đe dọa sát hại từ một kẻ nặc danh gọi điện thoại.

Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản bị đe dọa sát hại

Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản bị đe dọa sát hại

VOV.VN - Truyền thông Nhật Bản đưa tin, Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Caroline Kenedy vừa bị đe dọa sát hại từ một kẻ nặc danh gọi điện thoại.

Kẻ tấn công Đại sứ Mỹ Lippert có liên lạc với gián điệp Triều Tiên
Kẻ tấn công Đại sứ Mỹ Lippert có liên lạc với gián điệp Triều Tiên

VOV.VN - Cảnh sát Hàn Quốc ngày 13/3 cho biết, trước khi tấn công Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, tên Kim Ki-jong đã liên lạc với một gián điệp của Triều Tiên.

Kẻ tấn công Đại sứ Mỹ Lippert có liên lạc với gián điệp Triều Tiên

Kẻ tấn công Đại sứ Mỹ Lippert có liên lạc với gián điệp Triều Tiên

VOV.VN - Cảnh sát Hàn Quốc ngày 13/3 cho biết, trước khi tấn công Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, tên Kim Ki-jong đã liên lạc với một gián điệp của Triều Tiên.

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc bị tấn công bằng dao đã xuất viện
Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc bị tấn công bằng dao đã xuất viện

VOV.VN - Sau khi phải khâu 80 mũi trên mặt và nằm điều trị tại bệnh viện ở Seoul khoảng 5 ngày, Đại sứ Mark Lippert ngày 10/3 đã ra viện.

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc bị tấn công bằng dao đã xuất viện

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc bị tấn công bằng dao đã xuất viện

VOV.VN - Sau khi phải khâu 80 mũi trên mặt và nằm điều trị tại bệnh viện ở Seoul khoảng 5 ngày, Đại sứ Mark Lippert ngày 10/3 đã ra viện.

Triều Tiên phủ nhận đứng sau vụ tấn công Đại sứ Mỹ
Triều Tiên phủ nhận đứng sau vụ tấn công Đại sứ Mỹ

Triều Tiên gọi những cáo buộc này là một chiến dịch bôi nhọ "đầy ác ý" của Seoul.

Triều Tiên phủ nhận đứng sau vụ tấn công Đại sứ Mỹ

Triều Tiên phủ nhận đứng sau vụ tấn công Đại sứ Mỹ

Triều Tiên gọi những cáo buộc này là một chiến dịch bôi nhọ "đầy ác ý" của Seoul.