Bộ trưởng Y tế gửi thư chia buồn tới gia đình Thương Sobey

VOV.VN -Nguyễn Khánh Thương – “người hùng thắp lửa” cho những phụ nữ Việt Nam mắc bệnh ung thư vú vừa qua đời ngày 17/3.

Chỉ một ngày sau khi Nguyễn Khánh Thương (nick name Thương Sobey)- một bệnh nhân ung thư vú- người đã có nhiều hoạt động tích cực trong công tác phòng chống ung thư vú qua đời (ngày 17/3), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã gửi thư chia buồn tới cha mẹ và toàn thể gia đình Nguyễn Khánh Thương.

Khánh Thương là người "tiếp lửa" cho những phụ nữ ung thư vú Việt Nam

Trong thư, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bày tỏ: “Được tin cháu Khánh Thương ra đi ngày hôm nay, tôi rất đau buồn và thương tiếc. Tôi chân thành gửi lời chia buồn sâu sắc đến Ông, Bà, gia đình và những người bạn thân thiết của Khánh Thương”.

Từ khi biết đến Khánh Thương với tư cách là sáng lập viên Mạng lưới ung thư vú Việt Nam (BCNV), Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thường xuyên theo dõi hành trình chiến đấu chống ung thư không mệt mỏi của chị. Bộ trưởng thật sự trân trọng và cảm động trước trái tim nhân hậu, tinh thần lạc quan và ý chí kiên cường của Khánh Thương.

Chị Nguyễn Khánh Thương

Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao những công việc mà Khánh Thương đã làm cho cộng đồng, xã hội, trong khi bản thân cô cũng đang phải chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo đe dọa sinh mệnh từng ngày.

Được biết, ngay từ khi mới ra trường, Khánh Thương đã thành lập và tổ chức rất nhiều chương trình từ thiện cho nhóm Vòng tay yêu thương (Free Hugs Group) như “Yêu thương trong những vòng tay”, “Kết nối yêu thương”, “Trao cho em ngày mai”, “Giao thừa yêu thương”, “Công trình hy vọng”, “Một giờ làm người khiếm thị”, tham gia hiến máu nhân đạo… Khi là một giảng viên Đại học, Khánh Thương đã thực sự truyền cảm hứng tới sinh viên bằng tri thức và nhân cách sống của mình.

Sau này, ngay cả khi đang trong giai đoạn điều trị bệnh, Khánh Thương vẫn không ngừng nỗ lực tổ chức các chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về căn bệnh ung thư, giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ bớt đau đớn và khích lệ họ đổi thay để sống có ích hơn mỗi ngày.

“Niềm tin vào cuộc sống, tình yêu thương ấm áp và nghị lực kiên cường của Khánh Thương đã thực sự lan tỏa và lay động trái tim rất nhiều người Việt Nam và bạn bè quốc tế. Những gì Khánh Thương để lại cho cuộc đời này như một lời nhắc nhở âm thầm và dịu dàng, giúp tôi và đồng nghiệp quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa những chính sách y tế nhằm đẩy mạnh sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bày tỏ trong lá thư chia buồn.

Là một người mẹ, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thấu hiểu phần nào nỗi mất mát mà gia đình Khánh Thương đang trải qua. Bộ trưởng cũng bày tỏ sự cảm ơn chân thành Ông, Bà đã sinh thành và giáo dục nên một người con tuyệt vời như Khánh Thương. Bộ trưởng chia sẻ: “Từ sâu thẳm trái tim, tôi tin rằng, “mỗi ngày qua đi đều là một ngày mà Khánh Thương đã SỐNG trọn vẹn cho mình và cho những người thân yêu”.

Nguyễn Khánh Thương, sinh năm 1982, nguyên giảng viên khoa Báo chí và truyền thông, trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Hà Nội), người sáng lập Mạng lưới ung thư vú Việt NamChị được xem là “người hùng” và là người “thắp lửa” cho những phụ nữ Việt Nam mắc bệnh ung thư vú. 

Tháng 10/2012, Khánh Thương phát hiện mắc ung thư vú ngay sau lễ ăn hỏi. Năm 2013, khi biết mình bị ung thư, phải đối mặt với căn bệnh quái ác này, Thương lại nghĩ tới nhiều phụ nữ khác ở Việt Nam cùng hoàn cảnh nhưng không có điều kiện vật chất, tinh thần để chống chọi với căn bệnh và từ đó thành lập Mạng lưới ung thư vú (viết tắt BCVN).

Hơn hai năm qua, Thương và mạng lưới ung thư vú do cô sáng lập đã có hàng loạt hoạt động hữu ích để hỗ trợ về thông tin, nâng đỡ tinh thần, chăm sóc cho nữ bệnh nhân ung thư vú ở Việt Nam, như tặng tóc giả cho bệnh nhân ung thư sau hóa trị bị rụng tóc, truyền thông về khám và phát hiện sớm ung thư vú, về cách mặc áo ngực phù hợp với sức khỏe....

Đặc biệt, cuối năm 2014, khi những thông tin về bảo hiểm y tế sẽ giảm chi trả một số loại thuốc điều trị ung thư đắt tiền khiến nhiều bệnh nhân ung thư rơi vào trạng thái hoang mang, lo lắng, Khánh Thương đã có bức tâm thư đầy xúc động gửi Bộ trưởng Bộ Y tế thể hiện thái độ đồng cảm, chia sẻ với người bệnh.

Hơn một tháng trước khi từ giã cõi đời, chị còn cần mẫn viết bài trên www.bcnv.org.vn để chia sẻ kinh nghiệm “10 điều nên làm để phát hiện sớm ung thư vú”…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một người khỏe mạnh có nguy cơ mắc 12% ung thư vú
Một người khỏe mạnh có nguy cơ mắc 12% ung thư vú

(VOV) - Bệnh ung thư vú nếu được phát hiện sớm tỷ lệ chữa khỏi rất cao, kéo dài được thời gian sống, giảm chi phí cho việc điều trị.

Một người khỏe mạnh có nguy cơ mắc 12% ung thư vú

Một người khỏe mạnh có nguy cơ mắc 12% ung thư vú

(VOV) - Bệnh ung thư vú nếu được phát hiện sớm tỷ lệ chữa khỏi rất cao, kéo dài được thời gian sống, giảm chi phí cho việc điều trị.

Cứ 100.000 người dân Việt Nam có 3 người bị ung thư vú
Cứ 100.000 người dân Việt Nam có 3 người bị ung thư vú

VOV.VN - Viện nghiên cứu ung thư thuộc Bệnh viện K Trung ương cho biết, cứ 100.000 người dân Việt Nam có 3 người bị ung thư vú.

Cứ 100.000 người dân Việt Nam có 3 người bị ung thư vú

Cứ 100.000 người dân Việt Nam có 3 người bị ung thư vú

VOV.VN - Viện nghiên cứu ung thư thuộc Bệnh viện K Trung ương cho biết, cứ 100.000 người dân Việt Nam có 3 người bị ung thư vú.

Niềm khát sống mãnh liệt của bệnh nhân ung thư vú
Niềm khát sống mãnh liệt của bệnh nhân ung thư vú

(VOV) - Ung thư chưa phải là hết mà là một hành trình dài. Hành trình đó rất cần sự giúp đỡ, yêu thương của mọi người.

Niềm khát sống mãnh liệt của bệnh nhân ung thư vú

Niềm khát sống mãnh liệt của bệnh nhân ung thư vú

(VOV) - Ung thư chưa phải là hết mà là một hành trình dài. Hành trình đó rất cần sự giúp đỡ, yêu thương của mọi người.

Mỗi năm phát hiện khoảng 15.000 người mắc ung thư vú
Mỗi năm phát hiện khoảng 15.000 người mắc ung thư vú

VOV.VN-Do nhận thức của người dân còn hạn chế nên có đến 70% người đến khám ung thư vú ở giai đoạn muộn, dẫn tới kết quả điều trị không được như mong muốn.

Mỗi năm phát hiện khoảng 15.000 người mắc ung thư vú

Mỗi năm phát hiện khoảng 15.000 người mắc ung thư vú

VOV.VN-Do nhận thức của người dân còn hạn chế nên có đến 70% người đến khám ung thư vú ở giai đoạn muộn, dẫn tới kết quả điều trị không được như mong muốn.

Bệnh nhân ung thư vú không còn đơn độc
Bệnh nhân ung thư vú không còn đơn độc

(VOV) - Bệnh ung thư vú có thể phòng và chữa khỏi, nếu chúng ta có kiến thức về bệnh ung thư vú,

Bệnh nhân ung thư vú không còn đơn độc

Bệnh nhân ung thư vú không còn đơn độc

(VOV) - Bệnh ung thư vú có thể phòng và chữa khỏi, nếu chúng ta có kiến thức về bệnh ung thư vú,

Phát hiện sớm bệnh ung thư vú
Phát hiện sớm bệnh ung thư vú

VOV.VN - Chương trình tư vấn trực tiếp trên VOV2 từ 9h00 ngày 23/11.

Phát hiện sớm bệnh ung thư vú

Phát hiện sớm bệnh ung thư vú

VOV.VN - Chương trình tư vấn trực tiếp trên VOV2 từ 9h00 ngày 23/11.

Ung thư vú không phải là “bản án tử hình”
Ung thư vú không phải là “bản án tử hình”

VOV.VN - Trên thực tế, 89,2% phụ nữ được phẫu thuật điều trị bệnh ung thư vú sống khỏe mạnh trong vòng 5 năm sau đó.

Ung thư vú không phải là “bản án tử hình”

Ung thư vú không phải là “bản án tử hình”

VOV.VN - Trên thực tế, 89,2% phụ nữ được phẫu thuật điều trị bệnh ung thư vú sống khỏe mạnh trong vòng 5 năm sau đó.