Tưng bừng giao lưu hữu nghị Việt-Lào tại Pháp

VOV.VN - Đại sứ quán 2 nước đã tổ chức buổi giao lưu kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt-Lào.

Diễn ra trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, buổi giao lưu kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt-Lào đã thu hút đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp, cũng như các cán bộ Đại sứ quán Lào và cộng đồng người Lào tại Pháp.

Tưng bừng giao lưu hữu nghị Việt-Lào tại Pháp.

Trong bầu không khí hữu nghị, thân thiện và cởi mở, các cán bộ, nhân viên Việt-Lào đã cùng nhau tham dự các trò chơi đánh golf mini, bóng bàn, giao lưu văn nghệ và ẩm thực.

Giao lưu bóng bàn Việt Nam - Lào tại Pháp.

Buổi giao lưu trở nên đặc biệt thân thiết, cảm động khi tất cả cùng bước lên sân khấu và hát vang bài ca đã gắn bó lâu năm với mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Đông” và cùng nhảy điệu múa Lăm-vông truyền thống của nước bạn Lào.

Tất cả cùng hòa vào điệu Lăm-vông.

Nhiều bài hát dân ca nổi tiếng của Việt Nam cũng được các cán bộ và đại diện cộng đồng Lào thể hiện thuần thục bằng tiếng Việt và ngược lại, các cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp cũng khiến các bạn Lào ấn tượng với các bài hát bằng tiếng Lào.

“Đây là một cơ hội tuyệt vời để hai Đại sứ quán Lào và Việt Nam chúng ta cùng kỷ niệm một sự kiện lịch sử đối với đất nước và nhân dân hai nước chúng ta”, Đại sứ nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào tại Pháp, ông Yong Chanthalangsy, chia sẻ.

Một tiết mục giao lưu của ĐSQ Lào tại Pháp.

Ông Yong Chanthalangsy tin rằng 2 nước cần phải gìn giữ và phát huy mãi truyền thống này bởi Việt Nam và Lào có mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, có sự hợp tác toàn diện.

Ôn nói: “Thế hệ những người đi trước của chúng tôi cũng cần phải truyền lại được cho các thế hệ sau hiểu được ý nghĩa vô cùng quan trọng của mối quan hệ này giữa Việt Nam và Lào, để họ tiếp tục giữ vững mãi truyền thống. Có thể nói rằng, hai đất nước chúng ta có thể giành được thắng lợi cuối cùng như năm 1975, đó là nhờ có mối liên hệ lịch sử và truyền thống, được các nhà lãnh đạo kính yêu của chúng ta là Chủ tịch Hồ Chí Minh và ngài Cayson Phomvihan gây dựng. Nhờ đó mà cuộc đấu tranh chung của nhân dân hai nước chúng ta đã thắng lợi, đánh bại được các thế lực đế quốc, thực dân và ngoại xâm, thống nhất đất nước và đưa hai nước tiến lên trên con đường phát triển”.

Đồng tình với chia sẻ trên, Đại sứ Việt Nam tại Pháp, Nguyễn Ngọc Sơn cũng nhận định, tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào được thể hiện rất sâu đậm trong các hoạt động ngoại giao của hai nước Việt Nam và Lào tại Pháp. Hai bên luôn có sự hợp tác, trao đổi chặt chẽ, không chỉ trong khuôn khổ song phương mà còn trong khuôn khổ các hoạt động chung của khối các đại sứ quán các nước ASEAN tại Pháp.

Trong công tác cộng đồng, cộng đồng người Lào sinh sống tại Pháp cũng rất tích cực tham gia và giúp đỡ cộng đồng người Việt tại Pháp và có nhiều hiệp hội thân ái tương trợ đã được hai cộng đồng cùng lập ra để giúp đỡ nhau trong cuộc sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho người Việt ở Lào
Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho người Việt ở Lào

VOV.VN - Đây là công trình thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ.

Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho người Việt ở Lào

Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho người Việt ở Lào

VOV.VN - Đây là công trình thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ.

Giao lưu năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào tại Nga
Giao lưu năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào tại Nga

VOV.VN - Sự kiện này không chỉ quan trọng đối với nhân dân Việt Nam - Lào, mà đã là nền tảng cho việc xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc. 

Giao lưu năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào tại Nga

Giao lưu năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào tại Nga

VOV.VN - Sự kiện này không chỉ quan trọng đối với nhân dân Việt Nam - Lào, mà đã là nền tảng cho việc xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc. 

Bác sỹ Việt Nam khám sàng lọc ung thư miễn phí tại Lào
Bác sỹ Việt Nam khám sàng lọc ung thư miễn phí tại Lào

VOV.VN - Trong 3 ngày khám bệnh (15-17/8), sẽ có khoảng 500 bệnh nhân được khám sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung miễn phí.

Bác sỹ Việt Nam khám sàng lọc ung thư miễn phí tại Lào

Bác sỹ Việt Nam khám sàng lọc ung thư miễn phí tại Lào

VOV.VN - Trong 3 ngày khám bệnh (15-17/8), sẽ có khoảng 500 bệnh nhân được khám sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung miễn phí.

Giao hữu thể thao mừng Quốc khánh Việt Nam tại Lào
Giao hữu thể thao mừng Quốc khánh Việt Nam tại Lào

VOV.VN - Giao hữu thể thao là một hoạt động rất có ý nghĩa trong năm đoàn kết hữu nghị 2017.

Giao hữu thể thao mừng Quốc khánh Việt Nam tại Lào

Giao hữu thể thao mừng Quốc khánh Việt Nam tại Lào

VOV.VN - Giao hữu thể thao là một hoạt động rất có ý nghĩa trong năm đoàn kết hữu nghị 2017.

ĐSQ Việt Nam tại Lào trao tiền ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ
ĐSQ Việt Nam tại Lào trao tiền ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

VOV.VN - Số tiền 2.230 USD do cán bộ nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào quyên góp.

ĐSQ Việt Nam tại Lào trao tiền ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

ĐSQ Việt Nam tại Lào trao tiền ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

VOV.VN - Số tiền 2.230 USD do cán bộ nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào quyên góp.