Một bộ phận người dân vẫn cất giấu và sử dụng súng tự chế

VOV.VN - Khó khăn lớn nhất của Công an xã khi vận động nhân dân giao nộp vũ khí là nhận thức của bà con về tác hại của súng còn hạn chế.

Mặc dù các lực lượng chức năng và Công an tỉnh Yên Bái đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân giao nộp súng tự chế, vũ khí, công cụ hỗ trợ… nhưng một bộ phận người dân vùng cao vẫn còn cất giấu và sử dụng súng tự chế. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Lực lượng chức năng vận động nhân dân giao nộp súng tự chế

Huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống như Dao, Tày, Nùng, Cao Lan. Đối với đồng bào, khẩu súng săn - súng tự chế bao đời nay đã trở thành vật dụng quen thuộc trong đời sống, sản xuất. Mặc dù các ngành chức năng đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân giao nộp, song tình trạng lén lút cất giữ, sử dụng vẫn còn.

Gia đình bà Tướng Thị Thiết, xã Phúc An là một ví dụ. Lực lượng chức năng phải vận động 3 lần, bà mới giao nộp khẩu súng tự chế của gia đình. Bà Thiết nói: “Khẩu súng vẫn sử dụng tốt, tuy không sử dụng đến nhưng vẫn chưa muốn nộp vì nó là món đồ từ thời ông bà để lại, muốn giữ làm kỷ niệm”.

Suy nghĩ của bà Thiết cũng là suy nghĩ của nhiều đồng bào dân tộc vùng cao Yên Bái. Nhưng rồi từ việc lưu giữ sang sử dụng là điều rất dễ xảy ra. Điển hình là vụ án mạng mới đây ở huyện Mù Cang Chải. Trong lúc ốm đau, anh Vàng A Sinh, sinh năm 1988, trú tại xã Nậm Khắt cho rằng ông Vàng A Rùa cùng xã “thả ma” hại gia đình mình nên ngày 5/9/2015, Vàng A Sinh đã lấy khẩu súng tự chế của gia đình bắn ông Vàng A Rùa tử vong.

Trước sự nguy hiểm của súng tự chế, trong 5 năm qua, Công an tỉnh Yên Bái cũng đã tổ chức hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ xuống tăng cường cơ sở, tuyên tuyền vận động nhân dân giao nộp gần 6.000 khẩu súng tự chế các loại. Song để người dân giao nộp hết là không đơn giản. 

Ông Đặng Văn Bảy, Phó trưởng công an xã Phúc An, huyện Yên Bình cho biết: “Khó khăn lớn nhất của Công an xã khi vận động nhân dân giao nộp vũ khí là nhận thức của bà con còn hạn chế, nhiều bà con vẫn muốn giữ lại khẩu súng để đi săn, chưa hiểu hết tác hại của khẩu súng có thể gây nguy hiểm bất cứ lúc nào nên bà con không muốn giao nộp”.

Những khẩu súng tự chế được thu giữ

Trong khi chưa vận động thu hết được súng kíp thì lại xuất hiện những loại súng mới. Những loại súng này làm bằng ống nhựa, cán ô, bắn bằng hơi bơm xe đạp, hơi cồn, nhưng mức độ nguy hiểm chẳng khác gì súng kíp. 

Chỉ riêng ở huyện Văn Yên, trong năm 2015, lực lượng chức năng đã thu giữ trên 100 khẩu súng loại này. Trước thực trạng trên, tỉnh Yên Bái chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền vận động người dân không sản xuất, tàng trữ, sử dụng các loại súng tự chế, vật liệu nổ.

Đại tá Hoàng Văn Đường, Trưởng công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết: “Chúng tôi cũng đã trực tiếp lập kế hoạch tuyên truyền vận động nhân dân; đồng thời theo dõi những điểm sản xuất súng tự chế để ngăn chặn và xử lý”.

Việc làm tốt công tác thu hồi các loại súng tự chế, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sẽ là yếu tố tích cực góp phần vào việc ổn định tình hình an ninh trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố kẻ bắt giữ người trái pháp luật, sản xuất vũ khí trái phép
Khởi tố kẻ bắt giữ người trái pháp luật, sản xuất vũ khí trái phép

VOV.VN -Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa quyết định khởi tố vụ án, bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

Khởi tố kẻ bắt giữ người trái pháp luật, sản xuất vũ khí trái phép

Khởi tố kẻ bắt giữ người trái pháp luật, sản xuất vũ khí trái phép

VOV.VN -Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa quyết định khởi tố vụ án, bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

Khởi tố bị can đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí
Khởi tố bị can đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí

Trước đó đối tượng bị bắt giữ vì có biểu hiện sử dụng ma túy rồi dùng súng tự chế và dao để uy hiếp người thân.

Khởi tố bị can đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí

Khởi tố bị can đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí

Trước đó đối tượng bị bắt giữ vì có biểu hiện sử dụng ma túy rồi dùng súng tự chế và dao để uy hiếp người thân.

Tiêu hủy “kho” vũ khí lớn nhất từ trước tới nay tại Đồng Nai
Tiêu hủy “kho” vũ khí lớn nhất từ trước tới nay tại Đồng Nai

VOV.VN - Gần 2.000 vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ có tính chất sát thương cao đã được lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy. 

Tiêu hủy “kho” vũ khí lớn nhất từ trước tới nay tại Đồng Nai

Tiêu hủy “kho” vũ khí lớn nhất từ trước tới nay tại Đồng Nai

VOV.VN - Gần 2.000 vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ có tính chất sát thương cao đã được lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy. 

Đêm Noel phát hiện nhiều đối tượng mang vũ khí phòng thân ra đường
Đêm Noel phát hiện nhiều đối tượng mang vũ khí phòng thân ra đường

VOV.VN -Trong 30 phút làm nhiệm vụ, tổ công tác Y2/141 công an Hà Nội phát hiện 2 trường hợp người tham gia giao thông mang theo dao nhọn, dao phóng lợn.

Đêm Noel phát hiện nhiều đối tượng mang vũ khí phòng thân ra đường

Đêm Noel phát hiện nhiều đối tượng mang vũ khí phòng thân ra đường

VOV.VN -Trong 30 phút làm nhiệm vụ, tổ công tác Y2/141 công an Hà Nội phát hiện 2 trường hợp người tham gia giao thông mang theo dao nhọn, dao phóng lợn.

Phát hiện lô vũ khí quân dụng cực lớn: Phó Thủ tướng gửi thư khen
Phát hiện lô vũ khí quân dụng cực lớn: Phó Thủ tướng gửi thư khen

VOV.VN -Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã ngăn chặn kịp thời vụ vận chuyển vũ khí quân dụng cực lớn từ nước ngoài vào Việt Nam. 

Phát hiện lô vũ khí quân dụng cực lớn: Phó Thủ tướng gửi thư khen

Phát hiện lô vũ khí quân dụng cực lớn: Phó Thủ tướng gửi thư khen

VOV.VN -Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã ngăn chặn kịp thời vụ vận chuyển vũ khí quân dụng cực lớn từ nước ngoài vào Việt Nam. 

Cảnh sát 141 bắt gọn 5 đối tượng chở vũ khí “nóng” trên ô tô
Cảnh sát 141 bắt gọn 5 đối tượng chở vũ khí “nóng” trên ô tô

Bên trong chiếc xe ô tô chở 5 thanh niên này cất giấu dùi cui điện, dao, cóong, khóa số 8 cùng túi nilon đựng chất nghi ma túy đá và ma túy tổng hợp…

Cảnh sát 141 bắt gọn 5 đối tượng chở vũ khí “nóng” trên ô tô

Cảnh sát 141 bắt gọn 5 đối tượng chở vũ khí “nóng” trên ô tô

Bên trong chiếc xe ô tô chở 5 thanh niên này cất giấu dùi cui điện, dao, cóong, khóa số 8 cùng túi nilon đựng chất nghi ma túy đá và ma túy tổng hợp…

Phát hiện tàu buôn lậu dầu có trang bị vũ khí trên biển Tây Nam
Phát hiện tàu buôn lậu dầu có trang bị vũ khí trên biển Tây Nam

Tàu vi phạm mang tên V.Lucky, trên tàu có 5 thuyền viên Thái Lan bị bắt quả tang đang chở 170.000 lít dầu DO và bán dầu cho tàu cá Việt Nam.

Phát hiện tàu buôn lậu dầu có trang bị vũ khí trên biển Tây Nam

Phát hiện tàu buôn lậu dầu có trang bị vũ khí trên biển Tây Nam

Tàu vi phạm mang tên V.Lucky, trên tàu có 5 thuyền viên Thái Lan bị bắt quả tang đang chở 170.000 lít dầu DO và bán dầu cho tàu cá Việt Nam.

Bắt quả tang vụ buôn bán vũ khí, công cụ hỗ trợ trên facebook
Bắt quả tang vụ buôn bán vũ khí, công cụ hỗ trợ trên facebook

Nhiều loại vũ khí, "hàng nóng" như roi điện, còng số 8, súng điện... đã được công an bắt quả tang khi hai đối tượng đang hẹn khách đến địa điểm giao hàng.

Bắt quả tang vụ buôn bán vũ khí, công cụ hỗ trợ trên facebook

Bắt quả tang vụ buôn bán vũ khí, công cụ hỗ trợ trên facebook

Nhiều loại vũ khí, "hàng nóng" như roi điện, còng số 8, súng điện... đã được công an bắt quả tang khi hai đối tượng đang hẹn khách đến địa điểm giao hàng.

Ớn lạnh trước kho vũ khí ở tiệm tạp hóa
Ớn lạnh trước kho vũ khí ở tiệm tạp hóa

Trong kho vũ khí vừa bị triệt phá, có loại vũ khí được cho là mới nhất và "khủng khiếp" nhất, có thể tạo thành một siêu vũ khí

Ớn lạnh trước kho vũ khí ở tiệm tạp hóa

Ớn lạnh trước kho vũ khí ở tiệm tạp hóa

Trong kho vũ khí vừa bị triệt phá, có loại vũ khí được cho là mới nhất và "khủng khiếp" nhất, có thể tạo thành một siêu vũ khí

Bộ Công an chỉ đạo mở rộng điều tra lô vũ khí vận chuyển trái phép
Bộ Công an chỉ đạo mở rộng điều tra lô vũ khí vận chuyển trái phép

Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chỉ đạo các đơn vị của Bộ phối hợp cơ quan hải quan mở rộng điều tra vụ vận chuyển trái phép lô vũ khí quân dụng cực lớn vào Việt Nam.

Bộ Công an chỉ đạo mở rộng điều tra lô vũ khí vận chuyển trái phép

Bộ Công an chỉ đạo mở rộng điều tra lô vũ khí vận chuyển trái phép

Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chỉ đạo các đơn vị của Bộ phối hợp cơ quan hải quan mở rộng điều tra vụ vận chuyển trái phép lô vũ khí quân dụng cực lớn vào Việt Nam.

Tiết lộ bí mật “vũ khí” hạ gục trùm giang hồ Khánh “trắng“
Tiết lộ bí mật “vũ khí” hạ gục trùm giang hồ Khánh “trắng“

Anh Tám bất ngờ rút một điếu thuốc, tung về phía Khánh. Bị bất ngờ với phản xạ bản năng, Khánh “trắng” đưa tay ra đỡ điếu thuốc bằng tay… trái.

Tiết lộ bí mật “vũ khí” hạ gục trùm giang hồ Khánh “trắng“

Tiết lộ bí mật “vũ khí” hạ gục trùm giang hồ Khánh “trắng“

Anh Tám bất ngờ rút một điếu thuốc, tung về phía Khánh. Bị bất ngờ với phản xạ bản năng, Khánh “trắng” đưa tay ra đỡ điếu thuốc bằng tay… trái.

Vụ bắt giữ lô vũ khí quân dụng cực lớn:'Không có chuyện chuyển nhầm'
Vụ bắt giữ lô vũ khí quân dụng cực lớn:'Không có chuyện chuyển nhầm'

Gần 100 khẩu súng quân dụng được vận chuyển qua đường hàng không là vi phạm nghiêm trọng pháp luật Hải quan.

Vụ bắt giữ lô vũ khí quân dụng cực lớn:'Không có chuyện chuyển nhầm'

Vụ bắt giữ lô vũ khí quân dụng cực lớn:'Không có chuyện chuyển nhầm'

Gần 100 khẩu súng quân dụng được vận chuyển qua đường hàng không là vi phạm nghiêm trọng pháp luật Hải quan.

Bắt “ông trùm” tụ điểm ma túy có vũ khí “nóng”
Bắt “ông trùm” tụ điểm ma túy có vũ khí “nóng”

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phối hợp Công an tỉnh Savannakhet (Lào) triệt phá tụ điểm bán ma túy, cầm cố tài sản trộm cắp trên đất bạn Lào

Bắt “ông trùm” tụ điểm ma túy có vũ khí “nóng”

Bắt “ông trùm” tụ điểm ma túy có vũ khí “nóng”

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phối hợp Công an tỉnh Savannakhet (Lào) triệt phá tụ điểm bán ma túy, cầm cố tài sản trộm cắp trên đất bạn Lào

Nhóm đối tượng tuổi teen mang vũ khí nóng đi cướp tài sản
Nhóm đối tượng tuổi teen mang vũ khí nóng đi cướp tài sản

4 đối tượng tuổi 16 - 17 dùng kiếm, dao mẹo gây ra vụ cướp táo tợn. 2 trong số 4 đối tượng từng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp và cướp tài sản.

Nhóm đối tượng tuổi teen mang vũ khí nóng đi cướp tài sản

Nhóm đối tượng tuổi teen mang vũ khí nóng đi cướp tài sản

4 đối tượng tuổi 16 - 17 dùng kiếm, dao mẹo gây ra vụ cướp táo tợn. 2 trong số 4 đối tượng từng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp và cướp tài sản.

Người dân giao nộp “kho” vũ khí, đạn dược cho công an
Người dân giao nộp “kho” vũ khí, đạn dược cho công an

Số vũ khí và đạn dược này được ông Trần Hiền “sưu tầm” trong nhiều năm qua và tự nguyện giao nộp cho công an.

Người dân giao nộp “kho” vũ khí, đạn dược cho công an

Người dân giao nộp “kho” vũ khí, đạn dược cho công an

Số vũ khí và đạn dược này được ông Trần Hiền “sưu tầm” trong nhiều năm qua và tự nguyện giao nộp cho công an.