Những “cơn bão” mang tên... Lý Nhã Kỳ

VOV.VN - Gần10 năm trong làng giải trí Việt, Lý Nhã Kỳ không ít lần khiến dư luận "dậy sóng" bởi những sự cố vây quanh cô.

Cách đây gần 10 năm, Lý Nhã Kỳ được biết đến khi tham gia các phim truyền hình như "Chuyện tình yêu", "Giá mua một Thượng đế", "Thám tử tư", "Em muốn làm người nổi tiếng", "Kiều nữ và đại gia"... 
Sau đó, người đẹp gây chú ý khi trở thành Đại sứ du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Lý Nhã Kỳ không ít lần khiến dư luận "dậy sóng" bởi những sự cố bủa vây cô.

Mới đây, Lý Nhã Kỳ đi LHP Cannes với vai trò nhà bảo trợ cho tổ chức Cinéfondation - một trong những hạng mục giải thưởng chính của Cannes dành cho các tài năng điện ảnh mới. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Lý Nhã Kỳ bị truyền thông quốc tế "ghẻ lạnh" khi tự tin tạo dáng trên thảm đỏ Cannes nhưng cả rừng ống kính máy ảnh không chĩa về phía cô. 
Trong khi sự thật, nhiều ngôi sao quốc tế khác như Phạm Băng Băng cũng có những “shoot” hình giống như bị “bỏ rơi” của Lý Nhã Kỳ. Bởi vì, mỗi ngôi sao chỉ có vài phút ít ỏi tạo dáng trên thảm đỏ.
Ở một sự cố khác tại LHP Cannes 2016, dù chọn mặc bộ váy khá kín đáo với đường cúp ngực cao, song nhiều người vẫn tranh luận việc Lý Nhã Kỳ mặc lộ hay không lộ điểm nhạy cảm. Tuy nhiên, Lý Nhã Kỳ cho biết không thể xảy ra tình huống “lộ hàng” bởi bộ váy có nhiều lớp lót đảm bảo an toàn cho người mặc.
Tuy gặp phải sự cố thị phi đáng tiếc, song không thể phủ nhận, mỗi lần đi Cannes, Lý Nhã Kỳ luôn mạnh tay đầu tư váy áo tiền tỷ để chứng tỏ đẳng cấp của mình.
Trước đó, Lý Nhã Kỳ cũng gặp hàng loạt sự cố đáng tiếc. Tháng 5/2011, người đẹp tham gia vở kịch lịch sử "Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bản giao hưởng Điện Biên", với vai diễn người tình của tướng Đờ Cát. Chưa kịp gây ấn tượng về diễn xuất, Lý Nhã Kỳ đã bị nhiều khán giả chỉ trích khi diện một chiếc váy cổ trễ, để lộ vòng một "đồ sộ" trong vở kịch được truyền hình trực tiếp.
Trong một đêm tiệc từ thiện cuối năm 2011, Lý Nhã Kỳ diện chiếc váy Alexander McQueen với giá trị hơn 800 triệu đồng. Tuy nhiên, bộ đầm đắt tiền này lại bị nghi là hàng giả, khiến Lý Nhã Kỳ phải khoe mác xịn để đáp trả dư luận. 
Trước đó, Lý Nhã Kỳ còn được mệnh danh là "cô nổ" vì tổ chức cả một cuộc họp báo để nói về vai diễn của mình trong phim "Shanghai". Tuy nhiên, khi phim ra rạp, khán giả lại không khỏi thất vọng vì Nhã Kỳ chỉ xuất hiện thoáng qua vài giây ở vị trí diễn viên quần chúng, không có một câu thoại. 
Trước sức ép này, Lý Nhã Kỳ thanh minh, cô chỉ tổ chức họp báo để chia sẻ niềm vui khi được làm khách mời trong một bộ phim của Hollywood mà thôi.

Năm 2009, Lý Nhã Kỳ tham gia bộ phim "Gió nghịch mùa" cùng diễn viên Việt Anh. Ngay sau đó, tin đồn "phim giả tình thật" bủa vây cả hai. Bên cạnh những cảnh quay tình tứ, người đẹp họ Lý và Việt Anh còn thực hiện bộ ảnh cưới với diễn xuất tự nhiên như đôi tình nhân thực sự. Thậm chí, cặp đôi còn bị đồn có clip nóng trong ngôi nhà được thuê làm bối cảnh quay phim.
Đầu tháng 5/2013, hình ảnh Lý Nhã Kỳ mặc quần áo ngủ kiểu thể thao và chụp hình cùng phi công trong buồng lái máy bay được chia sẻ trên mạng mạng xã hội, khiến khán giả và các cơ quan chức năng không khỏi giật mình. Đội bay ngày hôm đó đã bị Cục hàng không phạt 10 triệu đồng và cấm bay trong vòng một tháng. Sự việc lùm xùm này thậm chí còn xuất hiện rình rang trên một trang tin nước ngoài.
Năm 2012, thông tin Lý Nhã Kỳ từng kết hôn từ năm 2000 khiến dư luận được phen rúng động. Trong bức ảnh cưới được lan truyền trên mạng, cô dâu có khuôn mặt khá giống Lý Nhã Kỳ. Khán giả càng tin rằng thông tin này là có cơ sở khi xuất hiện một mẫu giấy chứng nhận kết hôn ghi rõ họ tên vợ là Trần Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 19/7/1982 - trùng khớp với tên thật và ngày sinh của Lý Nhã Kỳ, còn chồng là Dương Thiết Tâm, nơi sinh Vũng Tàu và mang quốc tịch Đức. Tuy nhiên, Lý Nhã Kỳ cũng chỉ trả lời lấp lửng về chuyện này.
Trong thời gian đảm nhận vai trò Đại sứ du lịch, Lý Nhã Kỳ vướng nghi án khai man bằng cấp. Cô khẳng định từng học ngành Kinh tế tại Đại học Real ở Đức. Tuy vậy, cư dân mạng chỉ ra rằng, ở Đức không có trường Đại học nào mang tên Real. Lý Nhã Kỳ nói, tên đầy đủ của trường cô là Alexander Wiegand, sinh viên trong trường gọi tắt là Real. Nhưng khi tìm hiểu, giới truyền thông phát hiện ra đây là trường dạy cún. Cô phủ nhận thông tin này nhưng không cung cấp được các bằng chứng xác thực khác về học vấn của mình./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý Nhã Kỳ diện đầm "công chúa" màu xanh lá trên thảm đỏ Cannes
Lý Nhã Kỳ diện đầm "công chúa" màu xanh lá trên thảm đỏ Cannes

VOV.VN - Những khoảnh khắc đẹp của Lý Nhã Kỳ với đầm xanh được nhiếp ảnh gia quốc tế ghi lại trên thảm đỏ Cannes.

Lý Nhã Kỳ diện đầm "công chúa" màu xanh lá trên thảm đỏ Cannes

Lý Nhã Kỳ diện đầm "công chúa" màu xanh lá trên thảm đỏ Cannes

VOV.VN - Những khoảnh khắc đẹp của Lý Nhã Kỳ với đầm xanh được nhiếp ảnh gia quốc tế ghi lại trên thảm đỏ Cannes.

Lý Nhã Kỳ diễm lệ với đầm kim sa đuôi cá trên thảm đỏ Cannes
Lý Nhã Kỳ diễm lệ với đầm kim sa đuôi cá trên thảm đỏ Cannes

VOV.VN - Lý Nhã Kỳ diện bộ đầm kim sa đuôi cá đến buổi ra mắt bộ phim Mal The Pierres trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes.

Lý Nhã Kỳ diễm lệ với đầm kim sa đuôi cá trên thảm đỏ Cannes

Lý Nhã Kỳ diễm lệ với đầm kim sa đuôi cá trên thảm đỏ Cannes

VOV.VN - Lý Nhã Kỳ diện bộ đầm kim sa đuôi cá đến buổi ra mắt bộ phim Mal The Pierres trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes.