FrieslandCampina Hà Nam nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Nhà máy đã đóng góp tích cực cho ngân sách địa phương, tạo việc làm cho nhiều lao động trực tiếp và gián tiếp có thu nhập ổn định.

Với những thành tích này, Nhà máy sữa FrieslandCampina (Công ty sữa Cô gái Hà Lan trước đây) tại Hà Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Tại buổi lễ trao Huân chương Lao Động hạng Ba của  Nhà nước cho nhà máy Hà Nam của công ty sữa FrieslandCampina (công ty Cô Gái Hà Lan trước đây), ông Mai Tiến Dũng, Ủy viên TW Đảng, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân Dân tỉnh Hà Nam đánh giá: “Trong 5 năm qua, tập thể lãnh đạo và nhân viên công ty FrieslandCampina Hà Nam đã nổ lực đạt được các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận tăng đều qua các năm, đóng góp một phần quan trọng vào ngân sách tỉnh. Công ty cũng là một trong những đơn vị đi đầu trong việc chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước về thuế, bảo vệ môi trường và chính sách đối với người lao động. Bênh cạnh đó, công ty còn có những đóng góp rất tích cực trong các chương trình hỗ trợ cộng đồng, vào sự phát triển toàn diện cho trẻ em nói riêng và người dân nói chung”.

Nhà máy đã tích cực đóng góp hàng trăm tỉ đồng cho ngân sách Nhà nước và tạo ra việc làm và thu nhập ổn định, đạt mức bình quân lên đến 10 triệu đồng, cho hàng ngàn lao động trực tiếp và gián tiếp. Công ty luôn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, các khoản thu khác theo quy định của pháp luật và luôn là một trong những doanh nghiệp nộp ngân sách nhiều nhất cho tỉnh Hà Nam. Người lao động luôn được đảm bảo tốt các quyền lợi, phúc lợi xã hội, được đào tạo bài bản và tạo điều kiện để thăng tiến trong nghề nghiệp.

Được biết, FrieslandCampina Việt Nam cũng vừa nhận được Huân chương Lao động hạng Nhì cho nhà máy Bình Dương do Chủ tịch nước trao tặng hồi tháng 11/2011, nhân dịp kỷ niệm 15 năm chung sức cùng Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên