Ảnh: Khép chặt vòng vây Raqqa - “thủ đô” của IS bạo tàn

VOV.VN - IS đã cơ bản mất Mosul ở Iraq. Nay các đơn vị chống IS với nòng cốt là người Kurd lại đang siết chặt vòng vây quanh Raqqa – thủ đô của chúng ở Syria.

Các chiến binh người Kurd thuộc các Đơn vị Tự vệ Nhân dân (PPU, chống IS) lao qua một con phố ở thành phố Raqqa.
Một chiến binh PPU khác đang quan sát các con phố Raqqa qua lỗ hổng trên tường.
Một người lính Kurd PPU vừa chạy cắt qua phố vừa nhả đạn AK về phía vị trí của phiến quân Hồi giáo cực đoan IS.
Phút nghỉ ngơi của những người lính PPU người Kurd ở Raqqa - thành trì cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.
Các phiến quân IS bị bắt làm tù binh và được một hội đồng tha tội. Hội đồng này dự kiến sẽ quản lý Raqqa một khi IS hoàn toàn bị quét sạch khỏi đây.
Dải băng đạn của một lính PPU.
Chiến binh người Kurd ngắm bắn IS bằng súng máy.
Một nữ chiến binh người PPU người Kurd sử dụng súng bắn tỉa tầm xa để bắn phiến quân IS. Trong lực lượng chống IS không hiếm các bóng hồng như thế này.
Các chiến binh thuộc nhóm chống IS “Các lực lượng Dân chủ Syria” (SDF) khênh quan tài của đồng đội bị IS giết chết.
Một thành viên của tổ chức Kiểm soát Mìn Roj đang rà phá vật liệu nổ mà IS cố tình cài lại tại một ngôi làng ở phía bắc Raqqa.
Các chiến binh Kurd thuộc đơn vị PPU ngắm bắn các phi cơ không người lái (UAV) của IS ở Raqqa.
Đến lượt mình, một lính SDF điều khiển UAV của phe họ ở nửa phía Tây của tỉnh Raqqa.
Một lính người Kurd PPU quan sát khói bốc lên từ các vị trí mà liên quân chống IS oanh kích bên trong Raqqa./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân Iraq ra tối hậu thư với IS “đầu hàng hay là chết” ở Mosul
Quân Iraq ra tối hậu thư với IS “đầu hàng hay là chết” ở Mosul

VOV.VN - Tại Thành Cổ Mosul, phiến quân IS đang bị dồn vào chân tường nhưng vẫn kháng cự quyết liệt. Tối hậu thư của quân Iraq là “đầu hàng hoặc chết”.

Quân Iraq ra tối hậu thư với IS “đầu hàng hay là chết” ở Mosul

Quân Iraq ra tối hậu thư với IS “đầu hàng hay là chết” ở Mosul

VOV.VN - Tại Thành Cổ Mosul, phiến quân IS đang bị dồn vào chân tường nhưng vẫn kháng cự quyết liệt. Tối hậu thư của quân Iraq là “đầu hàng hoặc chết”.

Khủng bố Hồi giáo IS bị đánh liệt nửa cơ thể khi để mất Mosul
Khủng bố Hồi giáo IS bị đánh liệt nửa cơ thể khi để mất Mosul

VOV.VN - Cuộc chiến chống IS bước sang trang mới với việc các lực lượng chính phủ Iraq tái chiếm cơ bản thành trì Mosul của tổ chức Hồi giáo cực đoan này.

Khủng bố Hồi giáo IS bị đánh liệt nửa cơ thể khi để mất Mosul

Khủng bố Hồi giáo IS bị đánh liệt nửa cơ thể khi để mất Mosul

VOV.VN - Cuộc chiến chống IS bước sang trang mới với việc các lực lượng chính phủ Iraq tái chiếm cơ bản thành trì Mosul của tổ chức Hồi giáo cực đoan này.