Hậu đảo chính, Thổ Nhĩ Kỳ sa thải tiếp gần 4.000 nhân viên Chính phủ

VOV.VN - Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29/4 đã ra sắc lệnh sa thải gần 4.000 công nhân viên chức liên quan đến đảo chính quân sự năm ngoái.

Đây là đợt sa thải nhân lực mới nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ liên quan vụ đảo chính bất thành ở nước này hồi tháng 7/2016.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ người được cho là trong mạng lưới Gulen. Ảnh: Ansamed.

Trong đợt sa thải này có 1.000 nhân viên Bộ Tư pháp, gần 1.000 sĩ quan quân đội và hơn 100 phi công không quân.

Trước đó, trong ngày 26/4 vừa qua, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải hơn 9.000 cảnh sát và bắt giữ khoảng 1.000 người trong hàng loạt chiến dịch diễn ra ở 81 tỉnh trên cả nước, nhằm chống lại mạng lưới của giáo sĩ Fethullah Gulen, nhân vật đang sống lưu vong tại Mỹ bị Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc đứng đằng sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016.

Ước tính có trên 47.000 người đã bị bắt giữ do bị tình nghi có liên quan tới âm mưu đảo chính, trong khi hàng chục nghìn người làm việc trong lĩnh vực công bị sa thải hoặc bị đình chỉ công việc tại Thổ Nhĩ Kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ là điểm nóng khủng bố, nơi chồng chéo lợi ích các quốc gia
Thổ Nhĩ Kỳ là điểm nóng khủng bố, nơi chồng chéo lợi ích các quốc gia

VOV.VN - Vụ Đại sứ Nga Karlov bị ám sát phản ánh quan hệ quốc tế phức tạp quanh Thổ Nhĩ Kỳ và là phép thử đối với quan hệ Nga-Thổ.

Thổ Nhĩ Kỳ là điểm nóng khủng bố, nơi chồng chéo lợi ích các quốc gia

Thổ Nhĩ Kỳ là điểm nóng khủng bố, nơi chồng chéo lợi ích các quốc gia

VOV.VN - Vụ Đại sứ Nga Karlov bị ám sát phản ánh quan hệ quốc tế phức tạp quanh Thổ Nhĩ Kỳ và là phép thử đối với quan hệ Nga-Thổ.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ thêm 803 người liên quan đến âm mưu đảo chính
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ thêm 803 người liên quan đến âm mưu đảo chính

VOV.VN - Thêm 803 người nữa đã bị giới chức Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ và đang được di lý đến thủ đô Ankara.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ thêm 803 người liên quan đến âm mưu đảo chính

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ thêm 803 người liên quan đến âm mưu đảo chính

VOV.VN - Thêm 803 người nữa đã bị giới chức Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ và đang được di lý đến thủ đô Ankara.

Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng không kích phiến quân người Kurd ở Syria, Iraq
Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng không kích phiến quân người Kurd ở Syria, Iraq

VOV.VN - Đêm 24 rạng sáng 25/4, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã không kích nhằm vào phiến quân Đảng Công nhân người Kurd (PKK) tại Syria và Iraq.

Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng không kích phiến quân người Kurd ở Syria, Iraq

Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng không kích phiến quân người Kurd ở Syria, Iraq

VOV.VN - Đêm 24 rạng sáng 25/4, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã không kích nhằm vào phiến quân Đảng Công nhân người Kurd (PKK) tại Syria và Iraq.

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục hoạt động truy quét “khủng bố” ở Iraq, Syria
Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục hoạt động truy quét “khủng bố” ở Iraq, Syria

VOV.VN - Tổng thống Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ vừa khẳng định sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự ở Iraq và Syria để truy quét những đối tượng họ coi là “khủng bố”.

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục hoạt động truy quét “khủng bố” ở Iraq, Syria

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục hoạt động truy quét “khủng bố” ở Iraq, Syria

VOV.VN - Tổng thống Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ vừa khẳng định sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự ở Iraq và Syria để truy quét những đối tượng họ coi là “khủng bố”.

Mỹ triển khai binh sĩ, xe quân sự dọc biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ
Mỹ triển khai binh sĩ, xe quân sự dọc biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Quân đội Mỹ vừa triển khai một nhóm binh sĩ và xe quân sự dọc biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn chặn các cuộc xung đột bùng phát tại đây.

Mỹ triển khai binh sĩ, xe quân sự dọc biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ

Mỹ triển khai binh sĩ, xe quân sự dọc biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Quân đội Mỹ vừa triển khai một nhóm binh sĩ và xe quân sự dọc biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn chặn các cuộc xung đột bùng phát tại đây.