Cà Mau: Băng cướp đường sông sa lưới

VOV.VN - Được biết, cả ba đối tượng thuộc băng cướp đường sông đều có tiền án, tiền sự và hoạt động trộm cắp chuyên nghiệp.

Ngày 18/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp Nguyễn Chí Nguyện (35 tuổi), Phạm Văn Tạo (36 tuổi) và Trần Hoàng Điệp (46 tuổi) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo đó, vào rạng sáng ngày 30/9, Nguyện và Tạo đi vỏ lãi ven sông để thực hiện trộm cắp. Sau đó, cả hai đột nhập vào nhà bà Lâm Kiều Phong (45 tuổi, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau), khống chế chủ nhà, cướp đi hơn 1 lượng vàng, 2 điện thoại di động cùng nhiều tài sản khác.

Nhận được tin báo, Công an huyện Ngọc Hiển đã có mặt khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai người bị hại. Đến ngày 9/10, trên cơ sở chứng cứ thu thập được, cảnh sát đã khám xét chỗ ở của Trần Hoàng Điệp, thu giữ 2 điện thoại di động, 1 máy ảnh… là tang vật của vụ án và nhiều tài sản khác không rõ nguồn gốc.

Sau nhiều ngày kiên trì đấu tranh, vừa qua, những đối tượng bị bắt đã nhận tội. Nguyện và Tạo khai, sau khi thực hiện vụ cướp nêu trên, Tạo bị đứt bàn chân nên cả hai đến nhà Trần Hoàng Điệp băng bó và cất giấu tài sản tại đây.

Được biết, cả ba đối tượng vừa nêu đều có tiền án, tiền sự và hoạt động trộm cắp chuyên nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi can dùng súng cướp cửa hàng điện thoại bị bắt
Nghi can dùng súng cướp cửa hàng điện thoại bị bắt

Lao vào cửa hàng Thế giới công nghệ, hai nam thanh niên chĩa súng vào các nhân viên cướp đi gần 20 điện thoại và chúng bị bắt khi đang định vượt biên.

Nghi can dùng súng cướp cửa hàng điện thoại bị bắt

Nghi can dùng súng cướp cửa hàng điện thoại bị bắt

Lao vào cửa hàng Thế giới công nghệ, hai nam thanh niên chĩa súng vào các nhân viên cướp đi gần 20 điện thoại và chúng bị bắt khi đang định vượt biên.

2 nam thanh niên nghi dùng vũ khí nóng cướp cửa hàng điện thoại
2 nam thanh niên nghi dùng vũ khí nóng cướp cửa hàng điện thoại

VOV.VN - Công an đang làm rõ nghi án hai nam thanh niên sử dụng vũ khí nóng xông vào một cửa hàng bán điện thoại di động để cướp tài sản.

2 nam thanh niên nghi dùng vũ khí nóng cướp cửa hàng điện thoại

2 nam thanh niên nghi dùng vũ khí nóng cướp cửa hàng điện thoại

VOV.VN - Công an đang làm rõ nghi án hai nam thanh niên sử dụng vũ khí nóng xông vào một cửa hàng bán điện thoại di động để cướp tài sản.

Thua bạc, giết người tình cướp của rồi vứt xác xuống sông
Thua bạc, giết người tình cướp của rồi vứt xác xuống sông

Thua bạc bên Campuchia, Phong hẹn chị Điệp thuê khách sạn tâm sự rồi giết, cướp tài sản, bỏ xác chị Điệp vào vali thuê taxi đem vứt xuống sông.

Thua bạc, giết người tình cướp của rồi vứt xác xuống sông

Thua bạc, giết người tình cướp của rồi vứt xác xuống sông

Thua bạc bên Campuchia, Phong hẹn chị Điệp thuê khách sạn tâm sự rồi giết, cướp tài sản, bỏ xác chị Điệp vào vali thuê taxi đem vứt xuống sông.