Ericsson và Cisco “song kiếm hợp bích” kỳ vọng doanh thu 1 tỷ USD

VOV.VN -Nhà sản xuất thiết bị di động Ericsson và công ty thiết bị mạng Mỹ Cisco Systems quyết định hợp tác nhằm tạo doanh thu mỗi bên 1 tỷ USD vào 2018.

Ericsson và Cisco bắt tay hợp tác. Ảnh: Bidness.

Ericsson, công ty có doanh số năm tính đến thời điểm này giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái và gần như đi ngang trong suốt 3 năm qua, cho biết mối quan hệ hợp tác này cũng có nghĩa rằng các lĩnh vực mới sẽ thúc đẩy doanh số cho công ty, chủ yếu là các dịch vụ chuyên nghiệp, phần mềm và bán lại các sản phẩm của Cisco.

“Chúng tôi là nhà sản xuất thiết bị mạng di động số 1 thế giới”, Tổng giám đốc Ericsson Hans Vestberg nói với Reuters. “Khi kết hợp với Cisco, chúng tôi sẽ tạo ra những giải pháp đột phá.”

Hai công ty tuyên bố họ sẽ cùng nhau cung cấp bộ định tuyến, trung tâm dữ liệu, thiết bị mạng, thiết bị đám mây, di động, các dịch vụ kiểm soát và quản trị trên phạm vi toàn cầu.

“Mối quan hệ đối tác chiến lược sẽ là động lực tăng trưởng chính và giá trị cốt lõi cho thập kỷ tiếp theo, hai bên sẽ được hưởng lợi nhờ doanh thu gia tăng kể từ 2016 và ước tính sẽ lên tới 1 tỷ USD hoặc nhiều hơn cho mỗi bên vào 2018”, trích tuyên bố chung của hai bên.

Ericsson dự tính chi phí chung của hai bên tính đến 2018 là 1 tỷ crown Thuỵ Điển (115 triệu USD) và cả hai sẽ tiếp tục khai thác các cơ hội kinh doanh chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sony mua điện thoại di động của Ericsson
Sony mua điện thoại di động của Ericsson

Mục đích của Sony để tăng khả năng cạnh tranh với các “đại gia” điện thoại thông minh như Apple.

Sony mua điện thoại di động của Ericsson

Sony mua điện thoại di động của Ericsson

Mục đích của Sony để tăng khả năng cạnh tranh với các “đại gia” điện thoại thông minh như Apple.