Diễn viên Thúy Hằng: “Nuôi” cảm xúc diễn xuất bằng … trái tim

VOV.VN - Diễn viên Thúy Hằng cho biết, cô coi điện ảnh là một cuộc chơi và cảm xúc diễn xuất khi hóa thân vào nhân vật đều xuất phát từ trái tim.

Là “tay ngang” của điện ảnh nhưng diễn viên Thúy Hằng lại rất may mắn khi vượt qua nhiều “đối thủ” khác để giành giải thưởng danh giá Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Việt Nam lần thứ 19 với hai vai diễn trong hai bộ phim “Những đứa con của làng” và “Cuộc đời của Yến”. Thành công là vậy song Thúy Hằng lại rất khiêm tốn cho rằng, cô chưa thành công.

Chào Thúy Hằng, cảm xúc của chị lúc này như thế nào sau khi được xướng tên với danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Việt Nam lần thứ 19 vừa qua?

Mặc dù lễ trao giải LHP Việt Nam lần thứ 19 đã kết thúc được vài ngày nhưng cho đến bây giờ, dư âm của niềm vui chiến thắng vẫn còn đọng lại trong tôi. Tôi không biết dùng từ nào hợp lý hơn để miêu tả cảm xúc lúc này của mình nhưng tôi nghĩ rằng, tôi sẽ tặng “cảm xúc” đặc biệt này cho mẹ và tôi muốn nói với mẹ rằng, “Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ nhiều lắm”.

Diễn viên Thúy Hằng

Chị đánh giá như thế nào về hai bộ phim do mình đảm nhận vai diễn chính “Những đứa con của làng” và “Cuộc đời của Yến” cũng như cách làm việc chuyên nghiệp của hai vị đạo diễn phim?

Nếu như đạo diễn Nguyễn Đức Việt là người nhiều tuổi, từng trải, nên làm phim về quá khứ - “Những đứa con của làng” có phần thuận lợi hơn thì Đinh Tuấn Vũ – đạo diễn phim “Cuộc đời của Yến” lại rất trẻ. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì tuổi trẻ cũng là một lợi thế vì cậu ấy làm “Cuộc đời của Yến” dưới góc nhìn của một người trẻ.

Tuấn Vũ dù còn trẻ nhưng cậu ấy lại có cách làm việc vô cùng nghiêm túc và chuyên nghiệp. Cậu ấy đã nghĩ ra khá nhiều hình ảnh thú vị cùng câu thoại rất “đắt” cho phim, và ngày đêm nghiền ngẫm cách dựng sao cho hay nhất. Tuy nhiên, nếu so sánh hai phim, dù sao tôi cũng thấy phim “Những đứa con của làng” có kết cấu chặt chẽ hơn.

Là một người phụ nữ hiện đại nhưng dường như chị thích nghi khá tốt với cuộc sống nông thôn và nắng gió Quảng Trị?

Tôi từng ở Ninh Bình, rồi vào Vinh sống, cũng trải qua cuộc sống nông thôn mưu sinh, vất vả nên tôi tự thấy mình dễ dàng thích nghi được với bất kỳ môi trường nào và tôi cũng có thể nói được tiếng Quảng Trị. Ông bà, cha mẹ sống ở quê nên tôi không lạ lẫm gì với cuộc sống miền quê cả. Đó là lý do tại sao tôi được đạo diễn lựa chọn và nói tiếng Quảng Trị khá ngọt trong phim.

Chắc hẳn, chị đã “đặt cược” rất nhiều vào hai vai diễn này?

Thú thực mà nói, trước khi nhận lời tham gia hai bộ phim “Những đứa con của làng” và “Cuộc đời của Yến”, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cố gắng để đạt được cái gì đó như giải thưởng chẳng hạn. Ngược lại, trong thâm tâm, tôi luôn nghĩ rằng diễn xuất càng nhiều sẽ giúp tôi càng hiểu thêm được về số phận cũng như cuộc sống của mọi tầng lớp người trong xã hội mà thôi. Tôi thích cảm giác được trải nghiệm qua từng vai diễn bởi mỗi nhân vật đều có nội tâm khác nhau với những hoàn cảnh sống khác nhau, để rồi tự hỏi, nếu như đặt mình ở vị trí đó, tôi sẽ cư xử, suy nghĩ và hành động như thế nào sao cho hợp lý hợp tình nhất. 

Là một người phụ nữ đã có gia đình, cuộc sống của tôi lúc nào cũng quanh quẩn trong chuyện chồng con và công việc mà thôi, tất cả chỉ dừng lại ở một cảm xúc nhất định. Cho nên, tôi nghĩ rằng sẽ rất thú vị nếu như mình được chiêm nghiệm những cảm xúc khác bằng cách hóa thân vào nhân vật khi tham gia đóng phim. Tôi chẳng hề “đặt cược” hay phải cố gắng gồng mình “cày cuốc” để nhất định phải giành được điều gì đó. Tất cả đều xuất phát từ niềm đam mê với nghệ thuật và tôi cứ hoàn thành tốt công việc của mình là được.

Diễn viên Thúy Hằng diễn xuất trong phim "Cuộc đời của Yến".

Nếu như Hồ Ngọc Hà xuất thân là người mẫu và trở thành người tiên phong cho phong trào "chân dài" đi hát và gặt hái nhiều thành công thì liệu chị cũng sẽ trở thành động lực phấn đấu cho các người mẫu khác muốn lấn sân thành công sang điện ảnh, truyền hình?

Tôi rất phục Hồ Ngọc Hà bởi cô ấy là một người đầy nghị lực. Để đạt được thành công với danh hiệu “Nữ hoàng giải trí” như ngày hôm nay, chắc hẳn cô ấy đã phải nỗ lực như thế nào và bao nhiêu mồ hôi, nước mắt cũng đã đổ xuống.

Còn hiện tại, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình đã thành công. Với tôi, đơn thuần điện ảnh chỉ như một cái nghiệp, bình thường người ta chọn nghề thì tôi lại nghĩ rằng nghiệp chọn tôi và tôi chỉ hoạt động nghệ thuật bằng niềm đam mê chứ tôi không phải là người thành công, càng không thể trở thành động lực để các người mẫu khác nhìn vào như một tấm gương được.

Bí quyết gì khiến chị đóng phim có thể “nuột” đến như vậy?

Bí quyết khi đóng phim của tôi là không học kịch bản vì sợ nếu thuộc quá thì khi diễn xuất sẽ mất tự nhiên. Thế nhưng, không học kịch bản không có nghĩa là tôi không đọc, không nghiền ngẫm. 

Cụ thể như khi tôi diễn thử phân đoạn Bưởi bị cha đuổi ra lều ở, tôi đã khóc thật, cảm xúc thật chứ không hề dùng đến sự can thiệp từ các yếu tố khách quan nào khác. Lúc đó, khi xem phim, khán giả nhìn vào sẽ đánh giá rằng, đó là cảm xúc thật của cô Bưởi chứ không phải là cảm xúc của diễn viên Thúy Hằng hóa thân thành cô Bưởi trong phim.

Điều này có nghĩa rằng, chị đã dùng bản năng để diễn xuất?

Đối với tôi, điện ảnh là một cuộc chơi và cuộc chơi nào mình cũng nên tìm hiểu rõ luật chơi, mình phải đọc kịch bản thật kỹ, nghiền ngẫm nó và khi mình thốt ra những lời nhân vật cũng chính là thốt ra từ trái tim. Tôi “nuôi” cảm xúc diễn xuất khi hóa thân vào nhân vật cũng xuất phát từ trái tim.

Những dự định sắp tới của chị trong tương lai là gì?

Tôi đóng phim bằng cảm xúc mà cảm xúc con người chỉ có hạn thôi, có lẽ tôi sẽ tạm nghỉ một thời gian để tập trung nhiều hơn vào công việc kinh doanh của mình. Khi nào có vai diễn thực sự tâm đắc, chắc chắn tôi sẽ tham gia. Còn hiện tại, tôi không muốn nói trước bất cứ điều gì cả.

Chân thành cảm ơn chị!


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Clip: Miu Lê dạy nữ diễn viên Shim Eun Kyung tập Thái Cực Quyền
Clip: Miu Lê dạy nữ diễn viên Shim Eun Kyung tập Thái Cực Quyền

VOV.VN -Chiều 9/12, tại Hà Nội, “Bà nội Việt” Miu Lê đã dạy “Bà nội Hàn” Shim Eun Kyung tập Thái Cực Quyền trong buổi gặp gỡ giới truyền thông Việt Nam.

Clip: Miu Lê dạy nữ diễn viên Shim Eun Kyung tập Thái Cực Quyền

Clip: Miu Lê dạy nữ diễn viên Shim Eun Kyung tập Thái Cực Quyền

VOV.VN -Chiều 9/12, tại Hà Nội, “Bà nội Việt” Miu Lê đã dạy “Bà nội Hàn” Shim Eun Kyung tập Thái Cực Quyền trong buổi gặp gỡ giới truyền thông Việt Nam.

Demi Lovato, Joe Jonas đốt cháy sân khấu Jingle Ball concert
Demi Lovato, Joe Jonas đốt cháy sân khấu Jingle Ball concert

VOV.VN - Vừa qua, nữ ca sĩ Demi Lovato và nam ca sĩ Joe Jonas đã hội ngộ trong buổi biểu diễn Jingle Ball tại Minnesota, Mỹ.

Demi Lovato, Joe Jonas đốt cháy sân khấu Jingle Ball concert

Demi Lovato, Joe Jonas đốt cháy sân khấu Jingle Ball concert

VOV.VN - Vừa qua, nữ ca sĩ Demi Lovato và nam ca sĩ Joe Jonas đã hội ngộ trong buổi biểu diễn Jingle Ball tại Minnesota, Mỹ.

Chuyên gia sắc đẹp hàng đầu thế giới dự đoán Phạm Hương sẽ lọt top 5
Chuyên gia sắc đẹp hàng đầu thế giới dự đoán Phạm Hương sẽ lọt top 5

VOV.VN -Phạm Hương được chuyên gia sắc đẹp hàng đầu thế giới nhận định sẽ lọt top 5 phong thái tự tin, chuyên nghiệp tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015.

Chuyên gia sắc đẹp hàng đầu thế giới dự đoán Phạm Hương sẽ lọt top 5

Chuyên gia sắc đẹp hàng đầu thế giới dự đoán Phạm Hương sẽ lọt top 5

VOV.VN -Phạm Hương được chuyên gia sắc đẹp hàng đầu thế giới nhận định sẽ lọt top 5 phong thái tự tin, chuyên nghiệp tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015.

Nghệ sĩ Thanh Quý cất quá khứ hai lần đò “vào ngăn kéo khóa chặt“
Nghệ sĩ Thanh Quý cất quá khứ hai lần đò “vào ngăn kéo khóa chặt“

Ở tuổi 57, nghệ sĩ Thanh Quý đã cất giữ quá khứ hai lần đồ của mình "vào ngăn kéo khóa chặt".

Nghệ sĩ Thanh Quý cất quá khứ hai lần đò “vào ngăn kéo khóa chặt“

Nghệ sĩ Thanh Quý cất quá khứ hai lần đò “vào ngăn kéo khóa chặt“

Ở tuổi 57, nghệ sĩ Thanh Quý đã cất giữ quá khứ hai lần đồ của mình "vào ngăn kéo khóa chặt".

Miu Lê hội ngộ minh tinh “Bà nội Hàn” Shim Eun Kyung tại Hà Nội
Miu Lê hội ngộ minh tinh “Bà nội Hàn” Shim Eun Kyung tại Hà Nội

VOV.VN -Tối 9/12, "Bà nội Việt” Miu Lê đã hội ngộ “Bà nội Hàn” Shim Eun Kyung tại Hà Nội trong sự kiện quảng bá bộ phim "Em là bà nội của anh".

Miu Lê hội ngộ minh tinh “Bà nội Hàn” Shim Eun Kyung tại Hà Nội

Miu Lê hội ngộ minh tinh “Bà nội Hàn” Shim Eun Kyung tại Hà Nội

VOV.VN -Tối 9/12, "Bà nội Việt” Miu Lê đã hội ngộ “Bà nội Hàn” Shim Eun Kyung tại Hà Nội trong sự kiện quảng bá bộ phim "Em là bà nội của anh".