IS đánh cắp hàng chục nghìn hộ chiếu để vào châu Âu

VOV.VN -Việc các đối tượng khủng bố có được những tấm hộ chiếu thật có thể gây ra những vấn đề an ninh thực sự đáng lo ngại.

Cơ quan Biên phòng châu Âu (Frontex) cảnh báo tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lấy được rất nhiều cuốn hộ chiếu thật ở Syria, Iraq và Libya và với những cuốn hộ chiếu đó, chúng có thể xâm nhập vào châu Âu dễ dàng.

Phát biểu với báo Đức "Thế giới Chủ nhật" ngày 20/12, Giám đốc Frontex, ông Fabrice Leggeri, nêu rõ việc các đối tượng khủng bố có được những tấm hộ chiếu thật có thể gây ra những vấn đề an ninh thực sự, chúng có thể trà trộn vào dòng người di cư rất lớn và khó có thể kiểm soát hiện nay để vào châu Âu.

IS đã chiếm nhiều cơ quan công quyền ở các thành phố của Syria, Iraq và Libya, và chúng đã có được hàng chục nghìn cuốn hộ chiếu thật cũng như máy móc để in ấn giấy tờ thông hành.
Ông Leggeri nói thêm: "Ở một quốc gia nội chiến như Syria, không ai có thể đảm bảo rằng các giấy tờ, nhìn bề ngoài có vẻ thật, có phải đúng do giới chức nước đó cấp hay không hoặc có phải đúng của người mang hộ chiếu hợp pháp đó hay không". 
Theo tờ báo Đức, với những tấm hộ chiếu có được, các đối tượng cực đoan có thể hợp lý hóa giấy tờ thông hành để trà trộn vào dòng người tị nạn vào châu Âu. Ngoài ra, chúng có thể mang những cuốn hộ chiếu lấy được bán ở thị trường chợ đen với giá từ 1.000 đến 1.500 USD/cuốn.

Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh giới chức các nước châu Âu vừa được thông báo một danh sách số serie hộ chiếu bị mất ở Syria và Iraq. Theo các nhà ngoại giao, danh sách trên gồm khoảng 5.000 cuốn hộ chiếu thuộc các cá nhân ở tỉnh Rakka và Deir al-Sor của Syria cũng như khoảng 10.000 cuốn thuộc các cá nhân ở các khu vực Anbar, Ninive và Tikrit của Iraq. 

Hồi tháng 3/2015 cũng đã xuất hiện thông tin, lực lượng IS ở Rakka, miền Đông Syria, đã lấy được 3.800 cuốn hộ chiếu ở nước này. Đặc biệt, một trong những đối tượng tham gia vụ tấn công khủng bố ở Paris ngày 13/11 vừa qua đã sử dụng một cuốn hộ chiếu đánh cắp được để vào châu Âu. Không chỉ quan tâm tới những cuốn hộ chiếu của người Arập, IS còn muốn sử dụng cả những cuốn hộ chiếu châu Âu. 

Giới chức sân bay Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vừa bắt giữ hai người đàn ông định đưa 148 cuốn hộ chiếu châu Âu vào Thổ Nhĩ Kỳ. Số hộ chiếu này được giấu trong những chiếc lò nướng bánh pizza cùng rất nhiều camera và thẻ SIM điện thoại. Đối tượng bị bắt giữ người Bỉ gốc Thổ Nhĩ Kỳ này bị nghi làm việc cho IS./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan tăng cường an ninh trước nguy cơ IS tấn công
Thái Lan tăng cường an ninh trước nguy cơ IS tấn công

VOV.VN - Thái Lan đang tăng cường an ninh tại Bangkok và một số khu vực khác sau cảnh báo của Nga đưa ra tuần trước về nguy cơ xảy ra khủng bố do IS tiến hành.

Thái Lan tăng cường an ninh trước nguy cơ IS tấn công

Thái Lan tăng cường an ninh trước nguy cơ IS tấn công

VOV.VN - Thái Lan đang tăng cường an ninh tại Bangkok và một số khu vực khác sau cảnh báo của Nga đưa ra tuần trước về nguy cơ xảy ra khủng bố do IS tiến hành.

CEO Facebook ủng hộ cộng đồng người Hồi giáo
CEO Facebook ủng hộ cộng đồng người Hồi giáo

VOV.VN - Nhà sáng lập của Facebook, Mark Zuckerberg, đã cam kết sự hỗ trợ của mình cho cộng đồng người Hồi giáo trên phạm vi toàn cầu.

CEO Facebook ủng hộ cộng đồng người Hồi giáo

CEO Facebook ủng hộ cộng đồng người Hồi giáo

VOV.VN - Nhà sáng lập của Facebook, Mark Zuckerberg, đã cam kết sự hỗ trợ của mình cho cộng đồng người Hồi giáo trên phạm vi toàn cầu.

Tổ chức khủng bố IS nhận trách nhiệm đã bắn rơi máy bay Nga
Tổ chức khủng bố IS nhận trách nhiệm đã bắn rơi máy bay Nga

VOV.VN - Chi nhánh của khủng bố IS ở bán đảo Sinai (Ai Cập) nhận trách nhiệm bắn rơi máy bay chở khách Nga để trả đũa các cuộc không kích của Nga nhằm vào IS.

Tổ chức khủng bố IS nhận trách nhiệm đã bắn rơi máy bay Nga

Tổ chức khủng bố IS nhận trách nhiệm đã bắn rơi máy bay Nga

VOV.VN - Chi nhánh của khủng bố IS ở bán đảo Sinai (Ai Cập) nhận trách nhiệm bắn rơi máy bay chở khách Nga để trả đũa các cuộc không kích của Nga nhằm vào IS.

Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh liên minh Hồi giáo chống khủng bố
Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh liên minh Hồi giáo chống khủng bố

VOV.VN - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã lên tiếng hoan nghênh sau khi Saudi Arabia ngày 15/12 thông báo thành lập liên minh Hồi giáo chống khủng bố.

Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh liên minh Hồi giáo chống khủng bố

Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh liên minh Hồi giáo chống khủng bố

VOV.VN - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã lên tiếng hoan nghênh sau khi Saudi Arabia ngày 15/12 thông báo thành lập liên minh Hồi giáo chống khủng bố.

Đức đề xuất luật cấm dùng khăn trùm đầu đối với phụ nữ Hồi giáo
Đức đề xuất luật cấm dùng khăn trùm đầu đối với phụ nữ Hồi giáo

VOV.VN - Đức cần có các biện pháp cụ thể để quản lý tốt khoảng 1 triệu người nhập cư vào nước này trong năm 2015

Đức đề xuất luật cấm dùng khăn trùm đầu đối với phụ nữ Hồi giáo

Đức đề xuất luật cấm dùng khăn trùm đầu đối với phụ nữ Hồi giáo

VOV.VN - Đức cần có các biện pháp cụ thể để quản lý tốt khoảng 1 triệu người nhập cư vào nước này trong năm 2015

FBI cảnh báo nguy cơ IS tấn công tại Mỹ
FBI cảnh báo nguy cơ IS tấn công tại Mỹ

VOV.VN - Các nguồn tin cho hay phiến quân IS lên kế hoạch cho nổ tung cây cầu bắc qua sông Mississippi của nước Mỹ.

FBI cảnh báo nguy cơ IS tấn công tại Mỹ

FBI cảnh báo nguy cơ IS tấn công tại Mỹ

VOV.VN - Các nguồn tin cho hay phiến quân IS lên kế hoạch cho nổ tung cây cầu bắc qua sông Mississippi của nước Mỹ.

70 công dân Sudan gia nhập tổ chức khủng bố IS
70 công dân Sudan gia nhập tổ chức khủng bố IS

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên, Sudan công bố danh sách công dân gia nhập tổ chức khủng bố IS.

70 công dân Sudan gia nhập tổ chức khủng bố IS

70 công dân Sudan gia nhập tổ chức khủng bố IS

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên, Sudan công bố danh sách công dân gia nhập tổ chức khủng bố IS.

Thế giới 24h: Saudi Arabia cùng 33 nước Hồi giáo “xắn tay” chống IS
Thế giới 24h: Saudi Arabia cùng 33 nước Hồi giáo “xắn tay” chống IS

VOV.VN - Sứ mệnh của Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu là bảo vệ thế giới Hồi giáo trước tội ác của các nhóm và tổ chức khủng bố cực đoan 

Thế giới 24h: Saudi Arabia cùng 33 nước Hồi giáo “xắn tay” chống IS

Thế giới 24h: Saudi Arabia cùng 33 nước Hồi giáo “xắn tay” chống IS

VOV.VN - Sứ mệnh của Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu là bảo vệ thế giới Hồi giáo trước tội ác của các nhóm và tổ chức khủng bố cực đoan