Hình ảnh: Ngày đầu người dân Hà Nội đi làm thẻ căn cước

Sáng 4/1, rất nhiều người dân đã đến Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an Thành phố Hà Nội để đăng ký thẻ căn cước công dân.

Sáng 4/1, rất nhiều người dân đã đến Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an Thành phố Hà Nội để đăng ký thẻ căn cước công dân

Theo Luật Căn cước công dân có hiệu lực từ 1/1/2016, tất cả công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên sẽ được cấp thẻ căn cước 12 số. Đây là giấy tờ tùy thân, thể hiện thông tin cơ bản về lai lịch, nhận dạng của công dân Việt Nam, được sử dụng trong các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.

Để phục vụ công tác cấp thẻ căn cước công dân được dễ dàng nhanh chóng, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Hà Nội đã tập huấn cho hơn 200 cán bộ chiến sĩ thuộc các quận, huyện tại 31 điểm của thành phố về việc hướng dẫn người dân đăng ký. 

Nhiều người dân Hà Nội tranh thủ ngày đầu tuần để đi làm thẻ căn cước. Nhiều người cho rằng căn cước công dân là cải cách lớn về thủ tục hành chính nhà nước so với chứng minh thư. Có căn cước công dân, người dân sẽ không phải xác nhận qua công an xã, phường… bớt phiền hà đi lại cho công dân.

Tại các bàn đăng ký, lực lượng Công an có bảng hướng dẫn người dân khai thông tin cần thiết. 

Người dân chỉ cần mang theo sổ hộ khẩu và chứng minh thư cũ và rất dễ dàng đăng ký. Khi người dân làm thủ tục cấp, đổi chứng minh thư sang thẻ căn cước, cán bộ tiếp nhận sẽ cắt góc chứng minh thư cũ và trả cho người dân giữ. 
Khi gặp khó khăn trong việc công chứng, hay giao dịch ngân hàng, bảo hiểm... người dân có thể xuất trình chứng minh thư đã bị cắt góc và các cơ quan liên quan phải có trách nhiệm giải quyết như bình thường.

Sau khi đăng ký thông tin xong, người dân sẽ nhận được giấy hẹn. Khoảng 7 ngày sau có thể đến lấy hoặc có dịch vụ giao đến tận nhà. 

 

Hiện nay có 16 tỉnh thành thực hiện việc cấp thẻ căn cước công dân: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Tây Ninh, Vũng Tàu và Quảng Bình. 

Các địa phương khác vẫn cấp chứng minh thư như bình thường. Đến năm 2020, tiến hành cấp căn cước công dân đồng loạt ở các địa phương. Địa phương nào cấp thẻ căn cước thì dừng cấp chứng minh thư.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từ 1/1/2016, thẻ Căn cước có thể thay thế giấy Chứng minh Nhân dân
Từ 1/1/2016, thẻ Căn cước có thể thay thế giấy Chứng minh Nhân dân

Theo Luật căn cước, thẻ Căn cước cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi và được đổi thẻ khi đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. 

Từ 1/1/2016, thẻ Căn cước có thể thay thế giấy Chứng minh Nhân dân

Từ 1/1/2016, thẻ Căn cước có thể thay thế giấy Chứng minh Nhân dân

Theo Luật căn cước, thẻ Căn cước cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi và được đổi thẻ khi đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. 

Thẻ Căn cước có thực sự giúp dân giảm thủ tục, giấy tờ?
Thẻ Căn cước có thực sự giúp dân giảm thủ tục, giấy tờ?

VOV.VN -Nhiều đại biểu băn khoăn theo quy định như dự thảo luật thì mỗi người phải đổi thẻ nhiều lần, gây tốn kém và thêm thủ tục.

Thẻ Căn cước có thực sự giúp dân giảm thủ tục, giấy tờ?

Thẻ Căn cước có thực sự giúp dân giảm thủ tục, giấy tờ?

VOV.VN -Nhiều đại biểu băn khoăn theo quy định như dự thảo luật thì mỗi người phải đổi thẻ nhiều lần, gây tốn kém và thêm thủ tục.

Chứng minh nhân dân thành thẻ căn cước công dân?
Chứng minh nhân dân thành thẻ căn cước công dân?

Có 4/27 thành viên Chính phủ đồng ý với phương án 2 là đổi tên CMND thành thẻ căn cước công dân

Chứng minh nhân dân thành thẻ căn cước công dân?

Chứng minh nhân dân thành thẻ căn cước công dân?

Có 4/27 thành viên Chính phủ đồng ý với phương án 2 là đổi tên CMND thành thẻ căn cước công dân

Thẻ căn cước công dân thay hộ khẩu, giấy khai sinh?
Thẻ căn cước công dân thay hộ khẩu, giấy khai sinh?

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội: “Sao nhiều loại thẻ, loại giấy, loại sổ thế? Phải làm sao bỏ bớt để người đân đỡ bị phiền phức”.

Thẻ căn cước công dân thay hộ khẩu, giấy khai sinh?

Thẻ căn cước công dân thay hộ khẩu, giấy khai sinh?

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội: “Sao nhiều loại thẻ, loại giấy, loại sổ thế? Phải làm sao bỏ bớt để người đân đỡ bị phiền phức”.