Người mẫu bán dâm nghìn đô: "Chân dài" Hồng Hà có thể bị bắt trở lại

Chân dài Hồng Hà đã được thả nhưng có thể bị bắt trở lại nếu... tái phạm!

Do vi phạm lần đầu và tỏ ra thành khẩn trong quá trình khai báo, người mẫu bán dâm nghìn đô/lần Hồng Hà đã được cho về nhà.

Ngày 25/5, cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam Đỗ Trung Kiên (Kiên 'pê đê' 26 tuổi) - được xác định là người điều hành đường dây mại dâm cao cấp xuyên quốc gia - để điều tra hành vi môi giới mại dâm.

Hồng Hà tại cơ quan công an (ảnh: NLĐ)

Còn 2 gái mại dâm (một nữ diễn viên và người mẫu Hồng Hà) nằm trong đường dây của Kiên đã được trả tự do vì được bảo lãnh và vi phạm lần đầu.

Việc người mẫu Hồng Hà được cho về nhà liệu có đúng theo các quy định của pháp luật? Trao đổi với PV, luật sư Trần Đình Triển, Trưởng Văn phòng Luật sư Vì dân, Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, pháp luật không quy định cứng là phạm tội thì phải bị bắt tạm giam.

Mặc dù trong Bộ Luật Tố tụng Hình sự có hẳn điều 88 quy định về các trường hợp áp dụng biện pháp tạm giam. Cụ thể, theo khoản 1, điều 88, tạm giam có thể được áp dụng đối với bị can, bị cáo trong những trường hợp sau đây: Bị can, bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng; phạm tội rất nghiêm trọng; Bị can, bị cáo phạm tội nghiêm trọng, phạm tội ít nghiêm trọng mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt tù trên hai năm và có căn cứ cho rằng người đó có thể trốn hoặc cản trở việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc có thể tiếp tục phạm tội.

Đối với bị can, bị cáo là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới ba mươi sáu tháng tuổi, là người già yếu, người bị bệnh nặng mà nơi cư trú rõ ràng thì không tạm giam mà áp dụng biện pháp ngăn chặn khác, trừ những trường hợp bị can, bị cáo bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã; Bị can, bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn khác nhưng tiếp tục phạm tội hoặc cố ý gây cản trở nghiêm trọng đến việc điều tra, truy tố, xét xử;

Nhưng theo luật sư Triển, “các biện pháp như bắt, tạm giữ, tạm giam, bảo lãnh, cấm đi khỏi nơi cư trú, đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm là quyền riêng có của các cơ quan tố tụng. Nhưng tùy tính chất vụ án chứ không bắt buộc vụ án nào cũng phải bắt tạm giữ, tạm giam”.

Trong trường hợp vụ án mua bán dâm liên quan đến người mẫu Hồng Hà mà cơ quan điều tra vừa khởi tố vụ án, theo luật sư Triển, việc người mẫu này được cho về không sai theo các quy định của pháp luật. Nhưng, trong thời gian được tại ngoại khi vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra mà tái phạm, vẫn tiếp tục có hành vi bán dâm, môi giới mại dâm hoặc phạm tội khác thì cơ quan điều tra có thể áp dụng quyền bắt tạm giam.

Như vậy, “việc cô người mẫu trong vụ án này cho về nhà nhưng nếu tái phạm thì vẫn có thể bị cơ quan điều tra bắt lại”, luật sư Triển nói.

Cũng liên quan đến diễn biến của vụ án này, luật sư Triển cho biết, trong quá trình điều tra, nếu cơ quan tố tụng điều tra ra các dấu hiệu vi phạm pháp luật của những chân gài tham gia trong đường dây mua bán dâm này thì cơ quan điều tra sẽ thực hiện việc khởi tố các bị can khác.

Trước thời điểm người mẫu Hồng Hà xuất hiện trên báo chí vì bán dâm nghìn đô, đây là cái tên không phải ai cũng biết. Mặc dù khi bị bắt, những lời khai được cho là thành khẩn của người mẫu này cho thấy cô đã từng tham gia đóng vai diễn viên trong các phim như: Ai, Giấc mơ biển, Một thời ta đuổi bóng, Pha lê không dễ vỡ, Mùa thu đi. Bị bắt quả tang, nhưng người mẫu này tỏ ra khá ngạc nhiên, vì “em nghĩ đơn giản là mình chỉ đi chơi Đồng Mô một buổi với khách mà lại kiếm được nhiều tiền thế thì chẳng tội gì. Nghĩ đơn giản, không bao giờ ngờ đến chuyện có ngày lại bị bắt quả tang như thế này”.

Việc người mẫu Hồng Hà bán dâm với giá "khủng" và bị bắt quả tang không phải là chuyện hiếm. Trước khi người mẫu này "nhúng chàm", một số người của công chúng khác cũng đã sa chân vào con đường mại dâm này. Trong số đó, có những cái tên như diễn viên Yến Vy và Kim Tính. Không "may mắn" như người mẫu Hồng Hà, được cho về nhà sau khi cam kết không tái phạm, diễn viên Yến Vy và Kim Tính đều phải trả giá cho hành động dại dột của mình trong tù và trong Trung tâm lao động xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên