Campuchia tước quyền miễn trừ Thượng nghị sỹ Đảng đối lập

VOV.VN - Thượng viện Campuchia sáng 1/9 đã họp bất thường để bàn về việc tước quyền miễn trừ đối với bà Phat Lany về tội vu khống.

Tham dự cuộc họp có 46 thượng nghị sỹ đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp. Sau nhiều giờ thảo luận, với đại đa số phiếu đồng ý, các nghị sỹ đã thống nhất biểu quyết để Thượng viện tước quyền miễn trừ đối với bà Phat Lany.

Cả Chủ tịch và 2 phó Chủ tịch Thượng viện đều biểu quyết tước quyền miễn trừ đối với bà Phat Lany.

Được biết, vào tháng 7 vừa qua, tại một buổi tiếp xúc cử tri, bà Phat Lany đã phát biểu cho rằng, Thủ tướng Hun Sen tổ chức ám sát nhà phân tích chính trị Kem Lay, nhưng không có bằng chứng cụ thể.

Sau đó Thủ tướng Hun Sen đã tiến hành khởi kiện bà Thượng nghị sỹ này. Xét đề nghị của Viện công tố, sáng 1/9 Thượng viện họp và quyết định tước quyền miễn trừ, mở đường cho ngành Tư pháp triển khai các bước tiếp theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia trục xuất người nước ngoài tham gia “Ngày thứ 2 đen”
Campuchia trục xuất người nước ngoài tham gia “Ngày thứ 2 đen”

VOV.VN - Một công dân Tây Ban Nha đã bị trục xuất khỏi Campuchia do tham gia chiến dịch “Thứ Hai màu đen” nhằm vào chính phủ nước này.

Campuchia trục xuất người nước ngoài tham gia “Ngày thứ 2 đen”

Campuchia trục xuất người nước ngoài tham gia “Ngày thứ 2 đen”

VOV.VN - Một công dân Tây Ban Nha đã bị trục xuất khỏi Campuchia do tham gia chiến dịch “Thứ Hai màu đen” nhằm vào chính phủ nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Campuchia đóng cửa trường học dính tới ông Gulen
Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Campuchia đóng cửa trường học dính tới ông Gulen

VOV.VN - Phía Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Campuchia đóng cửa 3 trường học Zaman mà họ cho là có liên quan tới giáo sĩ Gulen mà họ đang muốn bắt.

Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Campuchia đóng cửa trường học dính tới ông Gulen

Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Campuchia đóng cửa trường học dính tới ông Gulen

VOV.VN - Phía Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Campuchia đóng cửa 3 trường học Zaman mà họ cho là có liên quan tới giáo sĩ Gulen mà họ đang muốn bắt.

Tòa án Campuchia bác đơn xin tại ngoại của nghị sỹ đảng Cứu quốc
Tòa án Campuchia bác đơn xin tại ngoại của nghị sỹ đảng Cứu quốc

VOV.VN - Sáng 17/8, Campuchia bác bỏ đơn xin tại ngoại của ông Um Som An, người từng vu khống việc cắm mốc biên giới giữa Việt Nam và Campuchia.   

Tòa án Campuchia bác đơn xin tại ngoại của nghị sỹ đảng Cứu quốc

Tòa án Campuchia bác đơn xin tại ngoại của nghị sỹ đảng Cứu quốc

VOV.VN - Sáng 17/8, Campuchia bác bỏ đơn xin tại ngoại của ông Um Som An, người từng vu khống việc cắm mốc biên giới giữa Việt Nam và Campuchia.   

Campuchia bắt đối tượng Trung Quốc giả danh công an
Campuchia bắt đối tượng Trung Quốc giả danh công an

VOV.VN -Chiều 30/8, Cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia tiếp tục bắt 50 tội phạm Trung Quốc đang hoạt động ở thủ đô Phnom Penh.

Campuchia bắt đối tượng Trung Quốc giả danh công an

Campuchia bắt đối tượng Trung Quốc giả danh công an

VOV.VN -Chiều 30/8, Cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia tiếp tục bắt 50 tội phạm Trung Quốc đang hoạt động ở thủ đô Phnom Penh.